Nhận diện kịp thời những “điểm nghẽn” ở vùng cao Lạng Sơn
Sau những ngày mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường liên thôn của xã Thiện Long (tỉnh Lạng Sơn) xuất hiện tình trạng sạt lở, trơn trượt. Tại một số khu dân cư trong xã, việc cấp điện, internet, viễn thông chưa ổn định. Những “điểm nghẽn” về hạ tầng trên địa bàn xã Thiện Long cần sớm được giải quyết để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo báo cáo của UBND xã Thiện Long, toàn xã hiện có 14 thôn với hơn 5.000 nhân khẩu, trong đó còn 12 thôn đặc biệt khó khăn. Dù hạ tầng giao thông đã từng bước được đầu tư trong những năm gần đây nhưng tỷ lệ cứng hóa vẫn còn thấp. Toàn xã hiện có gần 165 km đường giao thông các loại song nhiều tuyến vẫn là đường đất. Tỷ lệ bê tông hóa đường xã mới đạt khoảng 50%, đường ngõ xóm đạt 35,9%, còn đường thôn chỉ khoảng 8%.
Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều khu vực thường xuyên gặp khó khăn khi mưa lớn kéo dài. Vào những ngày mưa, nhiều tuyến đường đất bị lầy lội, xuất hiện sạt lở, nước tràn qua mặt đường khiến việc đi lại rất vất vả. Tuy nhiên, khó khăn không chỉ xảy ra khi mưa lớn. Sau mưa, nhiều đoạn đường đất khô lại, mặt đường gồ ghề, đá nổi và bụi dày cũng khiến việc di chuyển, vận chuyển hàng hóa của người dân tiếp tục gặp trở ngại. Không chỉ việc đi lại bị ảnh hưởng, việc vận chuyển nông sản, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục hay mở rộng sản xuất của người dân cũng gặp nhiều khó khăn.

Ông Hoàng Văn Mạnh, người dân thôn Khuổi Pinh cho biết, vào mùa mưa, nhiều đoạn đường trơn trượt khiến việc đi lại rất vất vả. “Có những hôm mưa to, xe không đi nổi phải dắt bộ. Đến lúc nắng lên thì đường khô bụi mù, đá nổi lổn nhổn cũng rất khó đi. Người dân muốn chở nông sản ra ngoài bán cũng khó. Nhiều hộ muốn phát triển chăn nuôi, trồng cây hàng hóa nhưng đường sá như vậy nên chi phí vận chuyển rất cao”, ông Mạnh chia sẻ.
Không chỉ giao thông, hạ tầng điện và viễn thông tại xã cũng còn nhiều bất cập. Một số cụm dân cư chưa có sóng điện thoại, Internet ổn định. Nhiều đường điện do người dân tự kéo từ xa về, công suất yếu, chủ yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản.
Theo chị Vi Thị Hồng, việc sóng điện thoại chập chờn ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hằng ngày cũng như việc tiếp cận thông tin của người dân.

“Có lúc muốn gọi điện phải đi ra khu vực cao hơn mới có sóng. Bây giờ nhiều thông tin, thủ tục đều qua điện thoại nhưng ở một số khu vẫn rất khó tiếp cận”, chị Hồng cho biết.
Thực tế tại Thiện Long cho thấy, “điểm nghẽn” của nhiều địa bàn vùng cao hiện nay không chỉ nằm ở giao thông mà còn là hạ tầng kết nối tổng thể. Khi đường sá khó khăn, điện yếu, sóng viễn thông chưa ổn định thì việc phát triển sản xuất, tiếp cận dịch vụ hay nâng cao chất lượng đời sống của người dân đều bị ảnh hưởng.
Lĩnh vực giáo dục trên địa bàn cũng đang gặp khó khăn về quỹ đất, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư khi thực hiện sáp nhập trường học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn thời gian vừa qua, xã Thiện Long kiến nghị tiếp tục được ưu tiên nguồn vốn để cứng hóa các tuyến đường liên xã, liên thôn, xây dựng công trình qua suối bảo đảm giao thông dân sinh, đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng giáo dục.

Trước những khó khăn thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo các sở, ngành tập trung nghiên cứu giải pháp tháo gỡ nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, viễn thông và giáo dục trên địa bàn xã Thiện Long. Trong đó, Sở Xây dựng được đề nghị ưu tiên bố trí nguồn vốn JICA thuộc chương trình ODA hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để nâng cấp, cải tạo tuyến đường Pác Cáp - Bản Quang; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phấn đấu khởi công trong quý IV năm nay.
Đối với tuyến đường Tân Tiến - Khuổi Bổng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương chủ động xây dựng báo cáo, đề xuất bổ sung vào Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng nghiên cứu phương án huy động khoảng 4 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để triển khai công trình kết nối giao thông giữa xã Thiện Long và xã Tân Tri.
Không chỉ tập trung tháo gỡ khó khăn về giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn cũng yêu cầu địa phương chủ động đi trước một bước trong công tác tuyên truyền, vận động người dân giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án; đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng Trường Mầm non Thiện Long đạt chuẩn quốc gia, từng bước hoàn thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao.
Theo nhiều người dân địa phương, điều quan trọng không chỉ là có chủ trương đầu tư mà là các công trình sớm được triển khai để người dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất. Nhiều hộ dân cũng bày tỏ sẵn sàng hiến đất, góp ngày công để cùng địa phương thực hiện các công trình giao thông dân sinh.
Từ thực tế tại Thiện Long có thể thấy, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận và tham gia của người dân đóng vai trò rất quan trọng trong tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng vùng cao. Khi các nguồn lực được huy động đồng bộ, từ ngân sách, xã hội hóa đến sự chung tay của người dân, những công trình giao thông, điện, trường học hay viễn thông không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn mở ra cơ hội phát triển lâu dài cho các địa bàn còn nhiều khó khăn.