Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Nhanh chóng đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhanh chóng đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 27/8, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND TPHCM khóa XI thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nghị quyết về tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị và chủ trương chuyển 29 xã đủ điều kiện thành phường.

Chủ động tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM xem xét, thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết, đây là nội dung có ý nghĩa nền tảng, tạo cơ sở để thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố trong thời gian tới.

Luật Phát triển đô thị tạo thêm đòn bẩy thể chế, góp phần khơi thông các điểm nghẽn, huy động và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực để phát triển. Ảnh: M.H
Luật Phát triển đô thị tạo thêm đòn bẩy thể chế, góp phần khơi thông các điểm nghẽn, huy động và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực để phát triển. Ảnh: M.H

Việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị được đánh giá là dấu mốc quan trọng đối với TPHCM. Luật không chỉ hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác quản lý, phát triển đô thị mà còn tạo thêm đòn bẩy thể chế, góp phần khơi thông các điểm nghẽn, huy động và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học - công nghệ. Từ đó, thành phố có thêm không gian và động lực để phát triển mạnh mẽ, bền vững, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn phát triển dài hạn.

Luật được thông qua cũng tiếp tục thể hiện sự quan tâm, đồng hành và kỳ vọng lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đối với sự phát triển của thành phố. Từ Nghị quyết số 98/2023/QH15, đến Nghị quyết số 260/2025/QH15 và nay là Luật Phát triển đô thị, Trung ương đã từng bước trao cho thành phố những cơ chế, chính sách mới, tạo thêm dư địa để thành phố chủ động đổi mới, phát huy tiềm năng, lợi thế và vai trò đầu tàu của mình.

“Đây là sự tin tưởng rất lớn; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với thành phố trong việc biến những cơ chế, chính sách được trao thành nguồn lực thực tế, kết quả cụ thể và những chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân dân”, ông Minh nhấn mạnh.

TPHCM sẽ phát triển mạnh về logistics. Ảnh: T.H
TPHCM sẽ phát triển mạnh về logistics. Ảnh: T.H

Lãnh đạo HĐND thành phố cho rằng, Luật được thông qua mới là điểm khởi đầu. Giá trị của Luật chỉ thực sự được phát huy khi được tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn thành phố. Vì vậy, ngay sau kỳ họp này, HĐND và UBND thành phố phải cùng xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; có ý nghĩa quyết định trong việc đưa cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đối với UBND thành phố, đề nghị khẩn trương rà soát toàn diện các nội dung Luật giao địa phương quy định hoặc cần được cụ thể hóa; xác định rõ từng chính sách, cơ quan chủ trì, tiến độ xây dựng và thời điểm trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.

Tinh thần là phải chủ động đi trước một bước về thể chế, không để khoảng trống pháp lý, không để chậm trễ về thể chế làm chậm cơ hội phát triển; đồng thời, không chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng chính sách, tính đồng bộ và tính khả thi.

Đối với HĐND thành phố, trách nhiệm không chỉ dừng ở việc xem xét, thông qua các nghị quyết, mà phải thực sự phát huy vai trò là cơ quan quyết định chính sách của thành phố.

HĐND thành phố sẽ chủ động đồng hành ngay từ quá trình xây dựng chính sách, thẩm tra kỹ lưỡng, lựa chọn đúng những vấn đề trọng tâm, có tính đột phá; bảo đảm mỗi nghị quyết được ban hành có chất lượng, khả thi, huy động được nguồn lực và tạo ra động lực phát triển.

Chuyển 29 xã lên thành phường

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM đã xem xét, thông qua 42 tờ trình liên quan đến kinh tế - xã hội, trong đó có tờ trình về việc xây dựng đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng 29 xã.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, việc xây dựng đề án nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, mở rộng không gian phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân.

Qua rà soát, 29 xã đủ điều kiện gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao.

TPHCM tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh: M.H
TPHCM tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh: M.H

Theo Điều 5 Nghị quyết số 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đơn vị hành chính phường phải đáp ứng các tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ dân số đô thị và khả năng cân đối thu - chi ngân sách.

Trong đó, quy mô dân số từ 21.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5,5 km² trở lên, tỷ lệ dân số đô thị từ 50% trở lên và tỷ lệ tổng thu ngân sách địa phương so với tổng chi ngân sách trên địa bàn từ 100% trở lên.

Thanh Giang