Nhiệt độ dưới 0 độ, băng giá và sương muối phủ kín đỉnh Fansipan

K.Huyền (tổng hợp) 18/12/2022 15:31

Sau băng giá, tại đỉnh Fansipan, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện sương muối cường độ mạnh, phủ trắng cây cỏ, đường đi và cây rừng.

Tại khu vực đỉnh Fansipan, do trời quang mây, ban đêm bức xạ nhiệt mặt đất lớn gây nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ C. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).

Theo TTXVN, sáng 18/12, tại Lào Cai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng biến tính khiến nhiệt độ giảm sâu. Đặc biệt, sau băng giá, thị xã Sa Pa đã xuất hiện sương muối với cường độ mạnh, phủ trắng núi rừng.

Tại khu vực đỉnh Fansipan, do trời quang mây, ban đêm bức xạ nhiệt mặt đất lớn gây nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ C. Lớp không khí ở sát đất bị lạnh đi nhanh chóng ngưng kết lại tạo thành sương muối.

Theo quan sát, sương muối xảy ra với cường độ mạnh, phủ trắng cây cỏ, đường đi và cây rừng. Đây là đợt sương muối thứ hai xuất hiện tại đỉnh Fansipan, tính từ đầu tháng 11/2022 đến nay.

Lúc 7h ngày 18/12, Trạm Khí tượng thành phố Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 12,8 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) ở mức 12,3 độ C. Vùng núi Bắc Hà rét hại 7,4 độ C. Thị xã Sa Pa giảm còn 2 độ C.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, từ ngày 17/12, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai khiến nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm sâu so với ngày hôm trước, gây nên hiện tượng băng giá tại thị xã Sa Pa và một số khu vực vùng cao. Riêng nhiệt độ khu vực núi Fansipan giảm xuống dưới 0 độ C.

Tiết trời tại đây còn có mưa nhỏ. Nước mưa rơi xuống gặp lạnh đông kết lại tạo thành một lớp băng giá trắng mỏng bám vào cây cỏ, hoa trồng làm cảnh, bậc đá lên xuống trên đường đi, sàn gỗ tại khu vực dành cho du khách ngắm cảnh đỉnh Fansipan. Đây là đợt băng giá đầu tiên xuất hiện tại núi Fansipan tính từ đầu mùa đông đến nay.

Dự báo đêm 18/12, nhiệt độ các địa phương của Lào Cai vẫn trong tình trạng giảm thấp và xuống mức 9 - 11 độ C. Nhiệt độ vùng cao trong khoảng 3 - 5 độ C; thị xã Sa Pa thấp nhất từ 0 - 2 độ C.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân các khu vực vùng núi trong toàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt tại nơi có độ cao từ 2.000 m trở lên so với mực nước biển, cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.

Không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai khiến nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm sâu, gây nên hiện tượng băng giá tại thị xã Sa Pa và một số khu vực vùng cao. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).
Tại khu vực đỉnh Fansipan, do trời quang mây, ban đêm bức xạ nhiệt mặt đất lớn gây nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ C. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).
Băng giá, sương muối phủ trắng cây cỏ đường đi, cây rừng thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).
Băng giá, sương muối phủ trắng cây cỏ đường đi, cây rừng thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).
Đây là đợt sương muối thứ hai xuất hiện tại đỉnh Fansipan, tính từ đầu tháng 11/2022 đến nay. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).
Băng giá, sương muối phủ trắng cây cỏ đường đi, cây rừng thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên khu vực cáp treo đường lên đỉnh Fansipan. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân các khu vực vùng núi trong toàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt tại nơi có độ cao từ 2.000m trở lên so với mực nước biển, cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đợt rét từ ngày 18 đến ngày 22/12, vùng núi cao phía Bắc khả năng ghi nhận mức nhiệt dưới 0 độ C gây nguy cơ băng giá, sương muối, độ ẩm giảm xuống dưới 50%. Tại Hà Nội, khu vực nắng hanh ban ngày, rét hại về đêm.

Ông Vũ Tuấn Anh, dự báo viên thuộc Phòng Dự báo Thời tiết thông tin từ 18/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài. Lúc này, nhiệt độ ở đồng bằng giảm sâu xuống mức 10 độ C, thấp hơn 4 độ C so với một ngày trước.

Trong đêm 18 - 22/12, nhiệt độ ở miền núi xuống ngưỡng 3 - 5 độ C, đặc biệt tại các tỉnh như Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng... Trong khi đó, khu vực núi cao khả năng ghi nhận nhiệt độ xấp xỉ 0 độ C.

Do đây là đợt rét khô, việc hình thành mưa tuyết sẽ không xảy ra. Thay vào đó, người dân vùng núi cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối gây hại cho vật nuôi, cây trồng.

Đáng lưu ý, đợt không khí lạnh này khiến tình trạng chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm tiếp tục gia tăng. Tại đồng bằng, nhiệt độ về đêm trong các ngày 18 - 19/12 ở ngưỡng 8 - 10 độ C và tăng dần lên mức 20 độ C vào ban ngày.

Thời điểm rét nhất trong đợt này là ngày 18/12 khi miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh và khô. Lúc này, nền nhiệt ở Hà Nội dao động 11 - 13 độ C, rét đậm và rét hại duy trì cả ngày lẫn đêm.

Ngày 19 - 22/12, nhiệt độ ban ngày tại Thủ đô tăng chậm lên mức 16 - 19 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ ban đêm tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất là 8 độ C. Người dân sẽ cảm thấy rét buốt rõ rệt.

Không khí lạnh cũng sẽ tác động đến thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ gây rét đậm, rét hại trong ngày 19 - 23/12.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây.

Đồng thời, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét; di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn...

[Nhiệt độ Hà Nội giảm xuống chỉ từ 10-12 độ C]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiệt độ dưới 0 độ, băng giá và sương muối phủ kín đỉnh Fansipan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO