Chiều 25/8 tại Hà Nội, Báo VietNamnet tổ chức họp báo công bố chương trình Hòa nhạc Quốc gia “Điều còn mãi” 2025. Chương trình sẽ diễn ra lúc 14h ngày Quốc khánh 2/9, tại Nhà hát Hồ Gươm và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Chương trình diễn ra vào đúng thời điểm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 80 năm (2/9/1945).
Đây là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2009, nhằm chào mừng Quốc khánh 2/9 và đến nay đã trở thành điểm hẹn âm nhạc quen thuộc mỗi mùa thu.
Ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập báo VietNamnet nhấn mạnh, “Điều còn mãi” không chỉ là một chương trình nghệ thuật. Đây còn là nơi để công chúng lắng nghe, chiêm nghiệm và tự hào về lịch sử dân tộc qua ngôn ngữ âm nhạc.
Năm nay, chương trình có nhiều điểm mới đáng chú ý. Đây là năm đầu tiên báo VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo nên buổi hòa nhạc cũng khéo léo đưa các yếu tố dân tộc vào từng bài hát: Sông Đắk Krông mùa xuân về, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Dân ca Chăm Pa Thei Mai,...
Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng - Giám đốc âm nhạc chương trình chia sẻ, các tác phẩm trình diễn có dụng ý theo không gian và thời gian để vinh danh vẻ đẹp của những vùng đất mà đoàn quân giải phóng đã đi qua: Tây Nguyên, Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ, Nam Bộ, TP.HCM,...
Nhằm mang tới màu sắc mới cho chương trình sau gần hai thập kỷ tổ chức, “Điều còn mãi” năm nay có nhiều ca sĩ lần đầu tham gia như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc. Cùng với đó, chương trình đón chào sự trở lại của diva Hồng Nhung, divo Tùng Dương và ca sĩ Lan Anh - những gương mặt quen thuộc của chương trình từ những ngày đầu nhưng vắng mặt các năm gần đây.
Các tiết mục thanh nhạc và khí nhạc được Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và VietNamNet tuyển chọn kỹ lưỡng và sắp xếp biểu diễn đan xen với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.
Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng không chỉ chuyển soạn toàn bộ các tác phẩm của “Điều còn mãi” mà còn lựa chọn các tác phẩm trình diễn có dụng ý theo không gian và thời gian. Đó là một hành trình âm nhạc vinh danh vẻ đẹp của những vùng đất mà đoàn quân giải phóng đã đi qua: “Hướng về Hà Nội,” “Bài ca Hà Nội,” “Gửi em chiếc nón bài thơ,” “Nha Trang mùa Thu lại về,” “Gió lộng bốn phương,” “Sài Gòn đẹp lắm,” “Huế-Sài Gòn-Hà Nội” và “Một vòng Việt Nam.”
Tiết mục chào kết “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên sẽ khép lại hoà nhạc “Điều còn mãi.”
Một thay đổi khác là địa điểm tổ chức. Nếu như những năm trước, hòa nhạc diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, thì năm nay, chương trình chuyển về Nhà hát Hồ Gươm. Không gian rộng lớn và hiện đại hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.
Trở lại chương trình năm nay, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ cảm xúc tự hào vì đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới và buổi hòa nhạc diễn ra đúng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Là thế hệ nghệ sĩ sinh ra trong thời bình, Tùng Dương luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm gìn giữ và tiếp quản giá trị của các nghệ sĩ gạo cội đi trước đã đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam cũng như kết nối các nghệ sĩ của thời hiện tại.
“Khi được cất tiếng hát trong ngày trọng đại của đất nước, tôi thấy tự hào hơn bao giờ hết. Tôi hát bằng trái tim của một người yêu nước, luôn muốn dựng xây đất nước, muốn đất nước ngày một phồn thịnh và giàu đẹp hơn,” Tùng Dương tâm sự.
Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi sẽ trở về từ Mỹ để lần đầu góp mặt trong hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi 2025” với tác phẩm "Sông Lô" cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời. Cô chia sẻ tham gia Điều còn mãi là vinh dự lớn với mình.
"Chúng tôi nhận thấy cần cân bằng giữa yếu tố mới mẻ, sự mong đợi của khán giả và giá trị hàn lâm. Có những ca khúc rất hào hùng trên sân khấu lớn, nhưng khi đưa vào không gian giao hưởng lại không phù hợp. Vì vậy, chúng tôi phải cân nhắc kỹ, vừa giữ được bản sắc nghệ thuật vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà Giám đốc âm nhạc đề ra," Tổng biên tập Nguyễn Văn Bá cho biết.