Nhiều điểm mới trong tuyển sinh đại học 2026
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, trong đó có nhiều điểm mới thí sinh cần lưu ý.
Thời gian đăng ký nguyện vọng sớm hơn
Điểm mới của mùa tuyển sinh năm 2026 là thời gian đăng ký nguyện vọng và công bố kết quả đều được rút ngắn so với các năm trước.
Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố, thí sinh sẽ đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026, sớm hơn khoảng hai tuần so với mọi năm.

Danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được công bố trước 17h ngày 13/8/2026. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trong khoảng thời gian từ ngày 17-21/7/2026.
Thí sinh phải đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
Thí sinh được quyền đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần. Thí sinh lưu ý, sau 17h ngày 14/7, hệ thống tự động đóng, không ghi nhận các nguyện vọng hoặc những điều chỉnh của thí sinh.
Danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được công bố trước 17h ngày 13/8/2026, sớm hơn năm trước khoảng 10 ngày. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 21/7/2026.
Trước khi bắt đầu đăng ký nguyện vọng chính thức, từ ngày 17/6 đến 21/6, thí sinh được thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, đồng thời rà soát, xác nhận thông tin chế độ ưu tiên (nếu có). Đây là bước quan trọng để tránh sai sót khi đăng ký chính thức và bảo đảm quyền lợi thí sinh...
Bộ GDĐT yêu cầu các trường đại học, cao đẳng xây dựng và sớm công bố kế hoạch tuyển sinh để học sinh có cơ sở chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Các trường cần hoàn thành việc đăng tải thông tin tuyển sinh trên trang web của mình trước ngày 15/2/2026, đồng thời tuân thủ quy định của quy chế tuyển sinh và chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan quản lý.
Cân nhắc khi lựa chọn nguyện vọng
Ngoài điểm mới về thời gian đăng ký nguyện vọng, Bộ GDĐT cũng đang lấy ý kiến về việc bỏ hay duy trì phương thức xét tuyển học bạ và giới hạn từ 5-10 nguyện vọng xét tuyển. Đây là thông tin được thí sinh và phụ huynh quan tâm.

Về việc giới hạn nguyện vọng, TS Nguyễn Tùng Lâm – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam cho rằng, việc giới hạn số nguyện vọng là cần thiết, bởi không phải cứ cho đăng ký không giới hạn là tốt. Khi có giới hạn, thí sinh buộc phải cân nhắc kỹ hơn: chọn ngành yêu thích, trường phù hợp năng lực và khả năng trúng tuyển. Thí sinh nên ưu tiên nguyện vọng đầu cho ngành, trường mong muốn nhất; các nguyện vọng sau dành cho lựa chọn an toàn hơn.
Ông Lâm lưu ý, việc chọn nghề phải dựa trên hai yếu tố: phù hợp năng lực, sở trường và điều kiện hoàn cảnh. Năng lực không tự nhiên mà có, mà hình thành qua học tập, rèn luyện và trải nghiệm. Có em học rồi mới nhận ra ngành không phù hợp, dám dừng lại để chọn hướng khác – đó là bản lĩnh. Ngoài ra, thí sinh cũng cần tính đến khả năng tài chính của gia đình, tránh chọn trường có học phí vượt quá điều kiện hoặc năng lực chưa đủ đáp ứng.
TS Nguyễn Phi Long - Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam nêu thực tế từ mùa tuyển sinh 2025 ghi nhận tình trạng nhiều thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học, gây ảnh hưởng đến cả thí sinh và các trường. Nhiều em mất cơ hội vào trường mong muốn do “ảo” ở các nguyện vọng phía trên; trong khi các cơ sở đào tạo lại không tuyển đủ chỉ tiêu, buộc phải tuyển bổ sung, làm gia tăng chi phí xã hội.
Theo ông Long, việc giới hạn số nguyện vọng có thể giúp giảm tỉ lệ ảo nhưng sẽ khiến thí sinh chịu nhiều áp lực hơn, bởi các em phải cân nhắc kỹ năng lực của bản thân và thông tin tuyển sinh từng trường.
TS Nguyễn Phi Long khuyên thí sinh cần chuẩn bị học tập tốt, theo sát các quy định tuyển sinh mới của Bộ GDĐT, tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của các trường, tham khảo ý kiến thầy cô, gia đình, đồng thời tập trung ôn luyện để đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tới.