Nhiều giải pháp kích cầu sức mua
Để tiết kiệm chi tiêu, người tiêu dùng TPHCM ngày càng chú trọng săn hàng giảm giá trên sàn thương mại điện tử, ứng dụng bán lẻ và tại các hệ thống siêu thị. Ở chiều ngược lại, khi người mua tính toán kỹ hơn từng khoản chi, doanh nghiệp cũng phải tăng khuyến mại, giảm giá sản phẩm để giữ khách và kích cầu tiêu dùng.
Thay đổi cách lựa chọn hàng hóa
Ghi nhận thực tế cho thấy, thói quen mua sắm của người tiêu dùng thời gian gần đây đang thay đổi theo hướng tính toán, tiết kiệm chi tiêu hơn. Nhiều người tiêu dùng tập trung “săn” các các chương trình khuyến mại trên ứng dụng bán lẻ, sàn thương mại điện tử (TMĐT) và các ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên, sau đó lựa chọn thời điểm và nơi mua sắm phù hợp nhất. Bà Nguyễn Thị Phi, nhân viên văn phòng (phường An Khánh, TPHCM) cho biết, thường tranh thủ mua sắm hàng hóa trên các sàn TMĐT vào những đợt giảm giá (sale) khủng. “Thay vì mua ngày thường, nếu mua đúng đợt giảm giá thì mỗi lần cũng tiết kiệm được vài chục nghìn đồng” - bà Phi chia sẻ và cho hay, số tiền tiết kiệm trong một lần mua không quá lớn. Tuy nhiên, nếu áp dụng với nhiều nhóm hàng thì khoản chi phí giảm được cũng đáng kể.
Xu hướng này cũng thể hiện rõ tại các điểm bán lẻ hiện đại. Khoảng 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày, nhiều người tiêu dùng tranh thủ đến các hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh để mua hàng giảm giá. Đây là khung giờ các mặt hàng tươi sống, rau củ quả thường được giảm 30-50%. Tương tự, tại các hệ thống siêu thị khác, người tiêu dùng cũng dừng lại lâu hơn ở các khu vực hàng khuyến mãi. Nhiều người kiểm tra giá, xem hạn sử dụng rồi mới quyết định mua.
Bà Phạm Hồng Hạnh (ngụ phường Phú Lâm) cho hay, gia đình vẫn duy trì việc mua sắm hàng tuần. Tuy nhiên, cách lựa chọn hàng hóa đã thay đổi. “Tôi theo dõi rất kỹ giá cả các mặt hàng sử dụng thường xuyên như: dầu ăn, nước giặt, giấy vệ sinh, sữa, thực phẩm khô, tham khảo các chương trình khuyến mại của một số siêu thị rồi mới chọn mua hàng ở nhà phân phối có mức giá thấp hơn” - bà Hạnh chia sẻ. Tại các chợ truyền thống, người dân vẫn duy trì nhu cầu mua thực phẩm hàng ngày. Tuy nhiên, tâm lý tiết kiệm thể hiện khá rõ vì không ít người chỉ mua những mặt hàng thật sự cần thiết.
Tại TPHCM, thị trường bán lẻ vẫn ghi nhận mức tăng tích cực. Theo Sở Công thương TPHCM, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố tháng 7 và 7 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 16,7%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu của khu vực thương mại, dịch vụ.
Tăng khuyến mãi, giữ sức mua
Trước tâm lý mua sắm ngày càng thận trọng của người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất cũng như nhà bán lẻ đã liên tục triển khai các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Hệ thống Saigon Co.op triển khai nhiều chương trình khuyến mãi đối với sản phẩm thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và hàng nhãn riêng Co.op Select. Nhiều mặt hàng giảm giá đến 50%, áp dụng các chương trình mua 1 tặng 1... Các chương trình này vừa tạo lợi ích trực tiếp cho người mua, vừa góp phần kích cầu mua sắm. Tương tự, siêu thị GO!, Tops Market và mini go!, ngoài một số chương trình khuyến mãi trực tiếp trên sản phẩm, khách hàng thành viên còn được hưởng ưu đãi giảm 10% đối với các sản phẩm tươi sống trong khung giờ buổi sáng, hoặc mức giá ưu đãi dành riêng cho thành viên trên nhiều sản phẩm tiêu dùng nhanh.
Trong khi đó, một số nhà phân phối khác cũng tập trung giảm giá vào nhóm hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm tươi sống và nhu yếu phẩm. Không chỉ doanh nghiệp bán lẻ, cơ quan quản lý cũng đang triển khai các giải pháp bình ổn thị trường. Mới đây, Sở Tài chính TPHCM điều chỉnh giảm từ 2.000-9.000 đồng/kg đối với 9 mặt hàng thịt, xương heo bình ổn. Cùng với đó, nhiều nhu yếu phẩm như lương thực, thực phẩm, đồ dùng học tập... tiếp tục duy trì mức giá thấp hơn thị trường bên ngoài tối thiểu 5%.
Người dân vẫn mua sắm, nhưng mua có tính toán hơn. Doanh nghiệp vẫn bán hàng, nhưng phải cạnh tranh bằng giá và chất lượng dịch vụ. Sự thay đổi này đang góp phần giữ sức mua và tạo thêm động lực cho thị trường tiêu dùng trong những tháng cuối năm. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, thành phố đang phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn thị trường. Trọng tâm là đẩy mạnh kết nối cung - cầu, cắt giảm các khâu trung gian để đưa hàng hóa đến tay người dân với giá hợp lý nhất. Trong những tháng cuối năm, nhất là các dịp lễ, Tết, Sở Công thương TPHCM sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung - cầu và giá cả các mặt hàng thiết yếu.
Song song đó, Sở Công thương thành phố tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường năm 2026 - Tết Đinh Mùi 2027 đối với những nhóm hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Nguồn hàng sẽ được tăng cường vào các dịp lễ, Tết và những giai đoạn cao điểm tiêu dùng. Doanh nghiệp tham gia chương trình cam kết giữ ổn định giá bán. Các hệ thống phân phối cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu.