Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng trưởng mạnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng trưởng mạnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT), với kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng đạt 52,31 tỷ USD và thặng dư 15,93 tỷ USD, xuất khẩu cả năm 2025 có thể đạt 67–70 tỷ USD nếu tốc độ hiện tại được duy trì. Kết quả này tạo nền tảng tích cực để ngành nông nghiệp hoàn thành và vượt các chỉ tiêu xuất khẩu của năm 2025, đồng thời củng cố vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Toàn cảnh buổi họp báo thường kỳ. Ảnh: Thanh Bình.
Toàn cảnh buổi họp báo thường kỳ. Ảnh: Thanh Bình.

Sáng 6/10, Bộ NNMT tổ chức Họp báo thông tin kết quả sản xuất, kinh doanh tháng 9 và 9 tháng năm 2025. Thông tin tại sự kiện, ông Trần Gia Long - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính (Bộ NNMT) cho biết: Tháng 9/2025, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản bị ảnh hưởng bởi bão và mưa lớn trên diện rộng tại hầu hết khu vực Bắc Bộ, gây thiệt hại về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Hiện nay các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả của bão và mưa lũ, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân nơi bị ảnh hưởng. Tuy nhiên kết quả, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 9/2025 ước đạt 6,35 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đầu năm 2025 đạt 52,31 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024.

 “Cán cân thương mại nông lâm thủy sản Việt Nam 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt thặng dư 15,93 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước”, ông Long cho biết. Chia sẻ thêm về tình hình một số mặt hàng xuất khẩu chính, ông Long cho biết: đối với gạo, khối lượng xuất khẩu gạo tháng 9/2025 ước đạt 600.000 tấn với giá trị đạt 288,4 triệu USD; qua đó đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 9 tháng từ đầu năm 2025 đạt 7 triệu tấn và 3,55 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu hàng thủy sản tháng 9/2025 ước đạt 960 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu hàng thủy sản 9 tháng qua đạt 8,12 tỷ USD (tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước).

Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản là 3 thị trường tiêu thụ hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 19,8%, 17,3% và 15,2%.

Cùng xu thế tăng, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 9/2025 ước đạt 1,4 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả 9 tháng qua đạt 6,22 tỷ USD (tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước).

Thực tế cho thấy, trong tháng 9 đã cho thấy sự bứt phá của nhiều ngành hàng trong đó nổi lên là rau quả. Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu rau quả trong tháng 9/2025 ước đạt 1,4 tỷ USD, tăng mạnh 47,2% so với tháng 8 và 52,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,22 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2024, xác lập mức cao kỷ lục trong lịch sử ngành rau quả Việt Nam, cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đây.

Sự bứt phá trong tháng 9/2025 chủ yếu nhờ sầu riêng, mặt hàng được xem là “ngôi sao” của ngành xuất khẩu nông sản Việt Nam. Sau khi phục hồi mạnh trong tháng 8/2025 với 588,8 triệu USD, tăng 55,2% so với tháng trước, sầu riêng tiếp tục là động lực lớn trong tháng 9/2025

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, rau quả chế biến không chỉ giúp ổn định giá nông sản trong nước mà còn nâng giá trị sản phẩm gấp 3 – 5 lần so với hàng tươi, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản, giảm rủi ro mùa vụ. Các dự báo cho thấy, giai đoạn 2026-2030 sẽ là thời kỳ bứt phá của ngành rau quả Việt Nam nhờ nhu cầu tăng mạnh tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và châu Âu.

Nếu tận dụng tốt các Nghị định thư đã ký kết, kết hợp với đầu tư công nghệ chế biến sâu và vùng nguyên liệu đạt chuẩn, Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số mỗi năm, đưa rau quả chế biến trở thành nhóm hàng xuất khẩu tỷ USD ổn định, giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu tươi.

Nhận định chung về xuất khẩu nông sản, ông Trần Gia Long cho biết, với đà tăng trưởng này, ngành nông nghiệp kỳ vọng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt khoảng 68 tỷ USD, vượt mục tiêu Chính phủ giao. Đồng thời, Bộ NNMT cũng đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng phó với các biện pháp thuế đối ứng của Mỹ, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, sáng tạo và bền vững.

Thanh Bình