Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Tuyên Quang, vai trò của MTTQ các cấp ngày càng khẳng định là nhân tố nòng cốt. Đây không chỉ là hành trình hoàn thành những tiêu chí về cơ sở hạ tầng mà còn là quá trình thay đổi toàn diện đời sống người dân, từ cảnh quan môi trường đến văn hóa, nếp sống, tinh thần.
Lan tỏa phong trào từ cơ sở
Tính từ đầu năm tới nay, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hơn 1.600 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Từ phong trào này, nhiều kết quả tích cực đã xuất hiện. Trong đó, riêng trong tháng 7/2025, toàn tỉnh đã huy động trên 3.600 ngày công để làm mới, nâng cấp 21km đường giao thông nông thôn; chỉnh trang 47 nhà văn hóa thôn; trồng mới 5.400 cây xanh và lắp đặt 36 tuyến đường điện thắp sáng đường quê.
Những con số ấy không chỉ phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ trong hạ tầng nông thôn mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm, đồng thuận cao của nhân dân với các phong trào do Mặt trận phát động. Tiêu biểu như tại thôn Pắc Nghiêng (xã Kiến Thiết), nhờ sự chung sức của nhân dân và sự vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ, diện mạo thôn đã có nhiều đổi thay.
Ông Lương Văn Đằng - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Pắc Nghiêng cho biết: “Tính đến nay thôn đã huy động hơn 300 triệu đồng và hàng trăm ngày công để xây dựng hơn 1km đường bê tông, kiên cố hóa 350m kênh mương. Người dân còn tự nguyện hiến hơn 5.500m² đất để mở rộng đường giao thông, làm thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa. Riêng gia đình tôi cũng hiến 350m² đất mở rộng đường làng”.
Không chỉ ở xã Kiến Thiết, phong trào này còn lan tỏa đến nhiều địa phương khác. Tại xã Hàm Yên, gia đình ông Đàm Thái Hồng, đảng viên, cựu chiến binh tiêu biểu đã tự nguyện hiến hơn 600m² đất để mở đường bê tông rộng 3m thay thế con đường đất nhỏ hẹp trước kia. Nhờ đó, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con thuận lợi hơn rất nhiều. Ngoài ra, mỗi tuần, địa phương còn tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, trồng hoa ven đường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong cộng đồng.
Song song với công tác tuyên truyền, vận động, MTTQ các cấp còn chú trọng vai trò giám sát và phản biện xã hội. Các công trình, dự án xây dựng NTM đều được công khai, minh bạch, đảm bảo nguồn lực của Nhà nước và nhân dân đóng góp được sử dụng đúng mục đích. Điều đó cũng cho thấy chương trình xây dựng NTM thực sự là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân và được dân đồng thuận, có sức lan tỏa lớn trong xã hội.
Vai trò nòng cốt của Mặt trận
Có thể nói, kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM tại Tuyên Quang là minh chứng rõ nét cho vai trò nòng cốt của Mặt trận. Toàn tỉnh đã huy động hơn 277.600 ngày công lao động, vận động đóng góp hơn 87 tỷ đồng và gần 250.000m² đất để triển khai hàng loạt công trình như: đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, nhà văn hóa cộng đồng.
Cùng với đó, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang luôn kiên trì phương châm “gần dân, sát dân, vì dân”, các hoạt động của địa phương ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả phối hợp, giám sát và phản biện. Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng, tỉnh đang tập trung nâng cao chất lượng xét công nhận xã đạt chuẩn, từng bước xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị văn minh.
Chính sự chung tay ấy đã góp phần quan trọng đưa trên 50 xã của tỉnh đạt chuẩn NTM, nhiều xã đạt chuẩn NTM nâng cao, một số xã đang hướng tới mục tiêu xã NTM kiểu mẫu. Cùng với đó, các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp được hình thành và nhân rộng, góp phần thay đổi thói quen, nâng cao ý thức của người dân.
Theo ông Hà Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, tỉnh luôn coi xây dựng NTM là nhiệm vụ lâu dài, cần sự vào cuộc đồng bộ, bền bỉ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.
“Thời gian tới Mặt trận tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đặc biệt, công tác giám sát, phản biện xã hội được chú trọng để đảm bảo các công trình, dự án mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng” – ông Kiên nhấn mạnh.
Cùng với phát triển hạ tầng, tỉnh Tuyên Quang cũng triển khai mạnh mẽ các chương trình về an sinh xã hội, trong đó Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát; giai đoạn 2021 - 2025 đã ghi nhận kết quả ấn tượng. Kết quả, toàn tỉnh triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 15.064/15.064 hộ, trong đó xây mới 11.511 nhà, cải tạo, sửa chữa 3.553 nhà. Đến hết ngày 29/8/2025 đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.