Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Những công trình dân sinh – Dấu ấn từ sự đồng lòng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những công trình dân sinh – Dấu ấn từ sự đồng lòng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ mái nhà Đại đoàn kết, hệ thống nước sạch ở xã đảo đến những vườn cây, mảng xanh đô thị và các nền tảng số phục vụ an sinh, cùng hàng trăm công trình, phần việc được hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai đã hướng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Đa dạng công trình phục vụ dân

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công  và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TPHCM đã đăng ký và triển khai 331 công trình, phần việc. Đến nay, các công trình được công bố với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Q.Đ.
Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa nhà Đại đoàn kết. Ảnh: Q.Đ.

Trong đó, có 109 công trình thuộc lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị; 105 công trình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và 117 công trình tuyên truyền, phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng sự phát triển Thành phố và tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong số các công trình tiêu biểu của MTTQ TPHCM có “Mái ấm mùa xuân” – xây dựng, sửa chữa 174 căn nhà Đại đoàn kết. Đây là công trình mang trực tiếp đến những hộ dân còn khó khăn về nhà ở, được thực hiện bằng việc vận động nguồn lực xã hội, phối hợp với địa phương rà soát nhu cầu, xác định đối tượng và hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà.

Không chỉ có ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mỗi căn nhà còn là điểm tựa để các gia đình ổn định cuộc sống. Trong quá trình thực hiện, MTTQ TPHCM đã vận động, phối hợp triển khai hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn mức hỗ trợ xây mới là 100 triệu đồng/căn, sửa chữa tối đa 80 triệu đồng/căn. Việc hỗ trợ được thực hiện gắn với rà soát hoàn cảnh thực tế, giúp nguồn lực đến đúng những trường hợp cần thiết.

Cùng với nhà ở, nước sạch là một nhu cầu thiết yếu được MTTQ TPHCM lựa chọn để triển khai công trình “Xây dựng hệ thống nước sạch xã Thạnh An”. Đây là một trong những công trình tiêu biểu được công bố tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ 3 ngày 25/6/2026 vừa qua. Việc lựa chọn xã đảo Thạnh An xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 8/5/2026 của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, cử tri Lê Văn Hoa, xã Thạnh An, kiến nghị thành phố sớm đầu tư hệ thống cấp nước sạch cho xã đảo. Theo phản ánh, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu; người dân mong muốn có giải pháp căn cơ, trong đó có phương án đưa đường ống nước từ đất liền ra đảo để bảo đảm nguồn cấp ổn định, lâu dài.

Người dân TPHCM mua hàng tại Siêu thị mini 0 đồng do Mặt trận TPHCM phối hợp triển khai. Ảnh: Q.Đ.
Người dân TPHCM mua hàng tại Siêu thị mini 0 đồng do Mặt trận TPHCM phối hợp triển khai. Ảnh: Q.Đ.

Chi tiết trên cho thấy, mối liên hệ giữa tiếng nói từ cơ sở và việc lựa chọn công trình dân sinh. Từ nhu cầu được người dân phản ánh, vấn đề nước sạch trở thành một nội dung được quan tâm trong chương trình hoạt động của MTTQ thành phố. Công trình vì vậy không chỉ có ý nghĩa chào mừng những ngày lễ lớn mà còn hướng đến giải quyết một nhu cầu thiết thực của người dân xã đảo.

Nếu nhà ở và nước sạch là những nhu cầu thiết yếu thì các công trình cây xanh lại hướng đến chất lượng môi trường sống lâu dài. Một trong những công trình tiêu biểu là “Bản đồ số triển khai thực hiện Đề án trồng 1 triệu cây xanh nhiệm kỳ 2025-2030”. Công trình thể hiện cách MTTQ thành phố ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý, theo dõi và tổ chức thực hiện chương trình cây xanh, qua đó tạo cơ sở để cập nhật các công trình, phần việc trên địa bàn.

Bên cạnh các công trình vật chất, MTTQ TPHCM còn triển khai “Ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM”, đưa công nghệ vào việc kết nối nguồn lực và đối tượng cần hỗ trợ. Cùng với đó là nền tảng “Mặt trận số”, tích hợp các chức năng phục vụ quản lý, điều hành và an sinh xã hội. Những công cụ này cho thấy công tác Mặt trận đang từng bước chuyển từ phương thức vận động, quản lý truyền thống sang quản lý bằng dữ liệu, công nghệ và kết nối số.

Ngoài các công trình do MTTQ trực tiếp triển khai, các tổ chức thành viên cũng đăng ký nhiều phần việc gắn với từng nhóm đối tượng. Liên đoàn Lao động TPHCM triển khai các công trình về nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động; Hội Nông dân TPHCM thực hiện các chương trình chăm lo nông dân, học bổng; Hội Cựu chiến binh TPHCM xây dựng, sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Những phần việc này tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hoạt động chăm lo nhân dân…

Củng cố thêm niềm tin của người dân

Điểm chung của các công trình là đều xuất phát từ một nhu cầu cụ thể và hướng đến sự thụ hưởng của người dân, đây cũng là yêu cầu được lãnh đạo MTTQ TPHCM đặc biệt quan tâm.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Cúc tại phường Chánh Hiệp. Ảnh: Q.Đ.
Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Cúc tại phường Chánh Hiệp. Ảnh: Q.Đ.

Tại Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, quan điểm “Dân là gốc”, yêu cầu hoạt động Mặt trận phải hướng về khu dân cư, chuyển từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất. Theo ông, mỗi công trình phải xác định rõ mục tiêu, trách nhiệm, nguồn lực và đo được kết quả, tác động đối với đời sống nhân dân.

Cũng tại hội nghị trên, bà Trương Thị Bích Hạnh – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đánh giá, các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai trọng tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố; trong đó các công trình, phần việc đã góp phần đem lại sự thụ hưởng thiết thực cho người dân. Bà đồng thời ghi nhận sự chủ động, tích cực và sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên, đơn vị sự nghiệp và các hội quần chúng trong phối hợp triển khai các nội dung thi đua.

Từ phía người thụ hưởng, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là một minh chứng rõ. Tại lễ khởi công sửa chữa nhà được tổ chức đầu năm nay tại phường Hiệp Bình, bà Hạnh xúc động chia sẻ rằng, việc sửa sang mái nhà để có chỗ ở vững chãi, an toàn hơn là mong ước của gia đình từ lâu. Bà xem đây là món quà có ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình. Sau gần ba tuần sửa chữa, công trình hoàn thành, giúp gia đình bà đón Tết trong căn nhà mới an toàn hơn.

Lãnh đạo TPHCM và Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứng kiến ra mắt “Vườn cây Đại đoàn kết” tại Công viên Văn hóa Láng Le. Ảnh: Q.Đ.
Lãnh đạo TPHCM và Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứng kiến ra mắt “Vườn cây Đại đoàn kết” tại Công viên Văn hóa Láng Le. Ảnh: Q.Đ.

Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tại lễ trồng cây ngày 4/6/2026 ở Công viên Văn hóa Láng Le (xã Bình Lợi) cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường mảng xanh, bảo vệ môi trường và xây dựng thành phố phát triển bền vững. Từ một công trình cụ thể tại Công viên Văn hóa Láng Le, mục tiêu lớn hơn được đặt ra là lan tỏa ý thức cùng chung tay bảo vệ môi trường, để người dân không chỉ hưởng lợi từ không gian xanh mà còn trở thành chủ thể gìn giữ không gian ấy.

Nhìn từ những công trình đã triển khai, có thể thấy cách làm của Mặt trận ngày càng chú trọng đến tính cụ thể. Một căn nhà được sửa chữa phải giúp người dân có nơi ở an toàn hơn; hệ thống nước sạch phải giải quyết nhu cầu sinh hoạt; vườn cây phải trở thành mảng xanh phục vụ cộng đồng; ứng dụng số phải giúp việc kết nối, quản lý nguồn lực an sinh hiệu quả hơn.

Đó cũng chính là cách những công trình dân sinh trở thành dấu ấn của sự đồng lòng, rằng: Mặt trận kết nối, các tổ chức thành viên chung tay, chính quyền tạo điều kiện và người dân trực tiếp thụ hưởng. Từ đó, tinh thần đại đoàn kết được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, sát dân, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Quốc Định