Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Những phong trào ý nghĩa phục vụ nhân dân từ Mặt trận cơ sở

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những phong trào ý nghĩa phục vụ nhân dân từ Mặt trận cơ sở

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngay sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, đồng thời thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Mặt trận cấp xã tại TP Hồ Chí Minh đã có thêm nhiều nguồn lực như: Quy mô hành chính rộng hơn, nhân lực đông hơn và các chính sách được triển khai nhanh hơn…. Nhờ vậy, tại các địa phương, Mặt trận đã tổ chức được nhiều hoạt động, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống nhân dân.

Ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức chia sẻ, để thực hiện tốt hơn việc phục vụ nhân dân, Mặt trận phường phối hợp triển khai mô hình “Tổ công tác 3 trong 1” - Lắng nghe - tuyên truyền - hỗ trợ người dân”. Theo đó, các lực lượng phường “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, nghe những tâm tư, nguyện vọng, của người dân để nắm bắt vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhằm kịp thời vận động, giải quyết.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Nhà ga Metro Thủ Đức. Ảnh: TĐ.
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Nhà ga Metro Thủ Đức. Ảnh: TĐ.

Đồng thời, mô hình được kết hợp tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước; thực hiện hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Về lĩnh vực văn hoá, tinh thần, Mặt trận phường Thủ Đức phối hợp tổ chức thực hiện và ra mắt Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh tại ga Metro; Nhà truyền thống địa phương; Tịnh xá Ngọc Minh và cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Đặc biệt, Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh tại ga Metro Thủ Đức đã thu hút đông đảo người dân tham quan, từ trẻ em đến người cao tuổi trong nước và nước ngoài cùng tham gia. “Điều này đã tạo điểm nhấn, khẳng định văn hóa là nền tảng cho sự phát triển bền vững của phường Thủ Đức nghĩa tình”, ông Bình nói.

Bên cạnh đó, Mặt trận phường Thủ Đức phối hợp với UBND phường tổ chức ngày hội công nghệ số Thủ Đức – Thu Duc Digital Day, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đô thị thông qua bản đồ số 3D và ứng dụng Zalo mini App, với nhiều tiện ích trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến tiện lợi. Ngoài ra, phường tổ chức lớp học “Bình dân học vụ số” hướng dẫn người dân làm quen với các kỹ năng số cơ bản và áp dụng công nghệ vào sinh hoạt hằng ngày, với mục tiêu hỗ trợ tối thiểu 2.000 hộ kinh doanh mỗi năm trong các thủ tục đăng ký, thuế, hóa đơn điện tử và chữ ký số, trực tiếp hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, tiếp cận công nghệ.

Trong khi đó, vào trung tuần tháng 5 vừa qua, MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã tổ chức khánh thành công trình nâng cấp hẻm 58/22 và hẻm 58/62 Phan Chu Trinh, Khu phố 22.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cho biết, công trình là kết quả của tinh thần đoàn kết, đồng thuận và sự chung tay tích cực của nhân dân địa phương cùng cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận khu phố. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bà con đã nhiệt tình đóng góp kinh phí, công sức để cải tạo tuyến hẻm đã xuống cấp nhiều năm, thường xuyên đọng nước, gây khó khăn trong sinh hoạt và đi lại.

Tuyến hẻm khang trang được Mặt trận phường Bình Thạnh phối hợp vận động nâng cấp đã đem lại thuận tiện cho người dân địa bàn. Ảnh: Q.Đ.
Tuyến hẻm khang trang được Mặt trận phường Bình Thạnh phối hợp vận động nâng cấp đã đem lại thuận tiện cho người dân địa bàn. Ảnh: Q.Đ.

Sau thời gian triển khai thực hiện, công trình đã hoàn thành với nhiều hạng mục thiết thực như thảm bê tông nhựa mặt hẻm, nâng, thay mới hệ thống hố ga, cải tạo hệ thống thoát nước, sửa chữa các vị trí hư hỏng, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tổng kinh phí thực hiện công trình từ nguồn xã hội hóa và nhân dân đóng góp hơn trên 400 triệu đồng.

“Công trình không chỉ mang ý nghĩa dân sinh thiết thực mà còn thể hiện rõ nét sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy sự hài lòng, sự thụ hưởng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất”, bà Hoa nhấn mạnh.

Trước đó, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh tổ chức khai trương “Điểm cung ứng nông sản sạch, an toàn” phục vụ người dân trên địa bàn phường. Đây là phường thứ 3 trên toàn thành phố triển khai mô hình “Điểm cung ứng nông sản sạch, an toàn” và đồng thời là điểm thứ 6 của thành phố đưa nông sản sạch, an toàn trực tiếp đến người dân tại các phường, xã, đặc khu.

Theo kế hoạch, điểm cung ứng sẽ hoạt động định kỳ hằng tuần vào sáng thứ Bảy hoặc Chủ nhật, cung cấp các sản phẩm rau, củ, quả, trái cây an toàn và nhiều mặt hàng nông nghiệp tiêu biểu của thành phố có chứng nhận chất lượng, được kiểm soát nguồn gốc rõ ràng. Các sản phẩm tham gia đều được sắp xếp khoa học, đăng ký và kiểm tra chất lượng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ chương trình trên, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 phần quà nông sản sạch cho các hộ dân trên địa bàn phường, thể hiện tinh thần sẻ chia, chăm lo an sinh và lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình.

Ông Nguyễn Lê Trung Hiếu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân cho hay, sau ngày hợp nhất đơn vị hành chính, Mặt trận phường và các Tổ chức chính trị - xã hội phường đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp ổn định tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Trong đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò quan trọng trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tập hợp mọi tầng lớp, mọi thành phần xã hội vào khối đại đoàn kết.

Các đoàn viên thanh niên phường Bình Tân hướng dẫn thủ tục online cho người dân. Ảnh Q.Đ.
Các đoàn viên thanh niên phường Bình Tân hướng dẫn thủ tục online cho người dân. Ảnh Q.Đ.

“Từ khâu tuyên truyền, vận động, lắng nghe ý kiến người dân đến tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tất cả đều được hệ thống Mặt trận triển khai với tinh thần chủ động, linh hoạt và sáng tạo, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để cổ vũ người dân”, ông Hiếu đánh giá.

Song song với nhiệm vụ trên, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể phường Bình Tân tập trung ứng dụng công nghệ số để tổ chức hoạt động sát với khu dân cư, tiếp cận nhanh với phản ánh, tâm tư, kiến nghị của nhân dân, từ đó kịp thời đề xuất các giải pháp và tham mưu nội dung gắn với thực tiễn địa bàn.

Ông Hiếu thông tin, hệ thống cơ sở của Mặt trận phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường được củng cố và thành lập với tổng số 1.450 cơ sở theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, lựa chọn cán bộ có năng lực, uy tín, tâm huyết. Phường cũng từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nhất là hệ thống văn bản điện tử, nhóm liên lạc trực tuyến, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả phối hợp.

Quốc Định