Ninh Bình: Phấn đấu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của cả nước
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị, tỉnh cần tập trung thu hút, phát triển công nghiệp, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo tiền đề để xây dựng Ninh Bình trở thành một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng và cả nước

Sáng 1/10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Ninh Bình sau khi hợp nhất, khẳng định tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
Dự đại hội có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng hơn 500 đại biểu, đại diện cho hơn 240.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trình bày diễn văn khai mạc, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh Ninh Bình chính thức được thành lập từ ngày 1/7 trên cơ sở hợp nhất ba Đảng bộ Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình.
Trong thời gian ngắn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, vừa tổ chức thành công đại hội 133 Đảng bộ trực thuộc, tạo tiền đề quan trọng để tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Công tác chuẩn bị đại hội được thực hiện công phu, kỹ lưỡng, bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Các dự thảo văn kiện đã được lấy ý kiến rộng rãi từ các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân, các bậc lão thành cách mạng và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đặc biệt, các văn kiện được bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ kết luận của Bộ Chính trị và ý kiến góp ý từ các ban, bộ, ngành Trung ương.

Theo ông Huy, Đại hội có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá toàn diện việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025; rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ông kêu gọi mỗi đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia thảo luận dân chủ, đóng góp trí tuệ để thống nhất các khâu đột phá và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu đã trình bày báo cáo thẩm tra. Theo đó, 100% đại biểu tham dự biểu quyết nhất trí, khẳng định tính hợp lệ của các đại biểu dự Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại đại hội. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Ninh Bình đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật.
Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 9,26%/năm; quy mô kinh tế đạt trên 352 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách ước đạt hơn 75 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 90 triệu đồng. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ chiếm hơn 81%, tạo diện mạo mới cho phát triển đô thị và nông thôn.
Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 9,26%/năm; quy mô kinh tế đạt trên 352 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách ước hơn 75 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 90 triệu đồng. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ chiếm hơn 81%, tạo diện mạo mới cho phát triển đô thị và nông thôn.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh chú trọng văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, củng cố khu vực phòng thủ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn hành chính được triển khai quyết liệt, hiệu quả.
Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bài học kinh nghiệm, từ đó, xác định phương hướng giai đoạn 2025-2030, với mục tiêu trọng tâm là phát huy tiềm năng, lợi thế, tăng tốc bứt phá để đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; là trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế, trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, trung tâm công nghiệp công nghệ cao của liên vùng.

Cũng trong phiên khai mạc, bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo nhấn mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy dân chủ, gắn trách nhiệm tập thể và cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình trước những mất mát, thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Ông Hưng đánh giá, công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành nghiêm túc, văn kiện có chất lượng, bám sát chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn địa phương. Trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Hưng khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đoàn kết, nỗ lực đổi mới, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực; công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

Kinh tế - xã hội phát triển, cơ cấu chuyển dịch theo hướng hiện đại; văn hóa - xã hội tiến bộ, an sinh được bảo đảm, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. Những thành tựu này, theo ông Lê Minh Hưng, là niềm tự hào, đóng góp tích cực vào thành công chung của đất nước.
Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế như: Một số cấp ủy chưa quyết liệt trong lãnh đạo; kinh tế còn thiếu bền vững; tiềm năng du lịch, văn hóa chưa khai thác xứng tầm; hạ tầng thiếu đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp.

Trong nhiệm kỳ mới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đề nghị cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh cần giữ vững đoàn kết, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cải cách bộ máy chính quyền 2 cấp, hướng tới phục vụ nhân dân và doanh nghiệp hiệu quả.
Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp chặt chẽ với HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ, trước mắt là chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế gắn với đổi mới sáng tạo, tập trung thu hút, phát triển công nghiệp, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo tiền đề để xây dựng Ninh Bình trở thành một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của vùng và cả nước. Cùng với đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, coi du lịch và công nghiệp văn hóa là ngành mũi nhọn; chú trọng quy hoạch đô thị xanh, thông minh, bảo tồn di sản.
Song song với đó, phải chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện công bằng xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, chủ động hội nhập và phấn đấu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Đặng Xuân Phong - Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ông Phong khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững đoàn kết, đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng Ninh Bình giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.