Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Nơi hội tụ ba cực kinh tế năng động

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nơi hội tụ ba cực kinh tế năng động

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhiệm kỳ mới, Công đoàn TP Hồ Chí Minh sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ) trong một siêu đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ.

Ngày 25/12, phiên trọng thể Đại hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 650 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Q.Đ.
Ông Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Q.Đ.

Đóng góp quan trọng của Công đoàn

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, thời gian qua, thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế phục hồi mạnh mẽ, đóng góp 23,5% GRDP cả nước, tăng trưởng 8,03%, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

“Trong thành quả đó có đóng góp quan trọng của hơn 7,2 triệu lao động cùng tổ chức Công đoàn thành phố. Các chương trình như "Tết sum vầy", "Mái ấm Công đoàn" với tổng nguồn lực 3.244 tỷ đồng đã hỗ trợ gần 5 triệu lượt đoàn viên, là điểm tựa tin cậy cho NLĐ”, ông Phong nhấn mạnh.

Các Công đoàn viên tham dự Đại hội. Ảnh: Q.Đ.
Các Công đoàn viên tham dự Đại hội. Ảnh: Q.Đ.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, ông Bùi Thanh Nhân – Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho rằng, Đại hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn thành phố; là diễn đàn để cán bộ, đoàn viên, NLĐ gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi mới.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2023-2028 (giai đoạn 2023-2025), đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp giai đoạn 2025-2030, nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn TP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho phù hợp với yêu cầu hoạt động trong giai đoạn mới; góp ý các văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đánh giá cao vai trò của Công đoàn thành phố đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Q.Đ.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đánh giá cao vai trò của Công đoàn thành phố đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Q.Đ.

Trong khuôn khổ phiên đại hội, các đại biểu đã thảo luận theo tổ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung vào các giải pháp nhằm phát triển tổ chức Công đoàn TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ mới gồm 65 ủy viên. Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố.

Đại hội cũng đã công bố các phó chủ tịch, bao gồm: Ông Võ Khắc Thái (Phó Chủ tịch Thường trực), ông Phạm Trọng Nhân, ông Lê Văn Hòa, bà Nguyễn Kim Loan, ông Đặng Trung Dũng, bà Lê Thị Kim Thúy, ông Phạm Chí Tâm (kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra), ông Phùng Thái Quang, ông Nguyễn Bá Hùng và ông Nguyễn Tấn Đạt.

Trở thành hình mẫu "siêu đô thị"

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cấp công đoàn ba địa phương trước sáp nhập đơn vị hành chính, nay là TP Hồ Chí Minh sau hợp nhất đã đạt được trong giai đoạn vừa qua.

Lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP Hồ Chí Minh chứng kiến lễ ra mắt Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ mới. Ảnh: Q.Đ.
Lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP Hồ Chí Minh chứng kiến lễ ra mắt Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ mới. Ảnh: Q.Đ.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, việc hợp nhất TP Hồ Chí Minh với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là một bước ngoặt lịch sử, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ, là địa phương được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt kỳ vọng lớn lao trở thành hình mẫu "siêu đô thị", hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững; là đơn vị giữ vai trò tiên phong trong hiện thực hóa 2 mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tin tưởng rằng, trong thời gian tới, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa để hoạt động công đoàn thành phố tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho hay, việc triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ các cấp ủy địa phương được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ. Trong đó, hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ tiếp tục được chú trọng. Công tác này tập trung vào thương lượng, đối thoại với hơn 3.500 doanh nghiệp ký mới thỏa ước lao động tập thể, đạt trên 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện.

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ mới. Ảnh: Q.Đ.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ mới. Ảnh: Q.Đ.

"Các hoạt động chăm lo được đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ gần 5 triệu lượt đoàn viên, NLĐ. Thông qua phong trào thi đua yêu nước, NLĐ TP Hồ Chí Minh đóng góp hơn 203.000 sáng kiến, mang lại giá trị làm lợi gần 77.000 ỷỉ đồng", ông Khang thông tin.

Do đó, ông đề nghị LĐLĐ thành phố cần tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới nội dung phù hợp thực tiễn và chủ động tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại.

Lãnh đạo Tổng Liên LĐLĐ Việt Nam mong muốn TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục làm tốt công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật bởi TP Hồ Chí Minh là địa phương phong phú đa dạng mang tính điển hình, những vấn đề mới, vấn đề lớn của công đoàn thường xuất hiện, phát sinh từ đây nên những ý kiến, đề xuất của thành phố được kỳ vọng mang tính đại diện lớn.

Quốc Định