Nóng cuộc đua vào lớp 10 tại Hà Nội
Từ đầu tháng 3, nhiều trường tư thục công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Bên cạnh học phí và các khoản thu dự kiến, nhiều trường yêu cầu phụ huynh đóng thêm một khoản phí ghi danh. Khoản thu này nhiều năm qua vẫn gây nhiều tranh cãi.
Nhiều trường công bố kế hoạch tuyển sinh
Mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 đang nóng dần lên khi những ngày qua báo chí phản ánh việc phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm tại cổng Trường THPT Phan Bội Châu, chờ để được phát số nộp hồ sơ lớp 10 cho con.
Năm học 2026-2027, Trường THPT Phan Bội Châu tuyển 432 chỉ tiêu lớp 10. Số chỉ tiêu này chia về 12 lớp, mỗi lớp 36 em, với 3 loại hình: Lớp cơ bản, lớp chọn và chất lượng cao.
Trường xét tuyển thẳng bằng học bạ 7 kỳ THCS. Những em có học lực tốt tối thiểu 2 kỳ, còn lại học lực khá, hạnh kiểm tốt sẽ đạt đủ điều kiện.

Nếu không đạt đủ điều kiện xét học bạ, học sinh có thể chuyển sang hình thức thứ hai - đăng ký tham gia kỳ thi khảo sát của trường, ba môn Toán, Văn, Anh (đạt 6 điểm/môn trở lên). Cuối cùng, trường sẽ xét điểm thi vào lớp 10 do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức.
Theo thông báo, thời gian xét tuyển từ ngày 2/3 đến khi hết chỉ tiêu.
Ghi nhận tại thời điểm này, nhiều trường tư thục trên địa bàn TP Hà Nội đã công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10. Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu đã mở cổng đăng ký trực tuyến.
Từ năm học 2026-2027, trường thực hiện tuyển sinh trực tuyến toàn bộ quy trình, trừ khâu tư vấn trực tiếp và nộp hồ sơ gốc. Phụ huynh tạo tài khoản, nộp hồ sơ, nhận mã nhập học và giấy hẹn qua hệ thống điện tử; chỉ những trường hợp có giấy hẹn mới đến trường hoàn tất thủ tục. Thời gian làm việc trực tiếp với bộ phận tuyển sinh kéo dài đến tháng 7/2026.
Năm 2026, Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy tuyển sinh 675 chỉ tiêu lớp 10 với các mô hình lớp Song ngữ, Chuyên Anh, Chuyên Toán và Chất lượng cao. Nhà trường áp dụng nhiều phương thức xét tuyển, gồm: xét học bạ THCS (yêu cầu 5 học kỳ đạt học lực Khá – Tốt, hạnh kiểm Tốt), xét theo điểm thi tuyển sinh lớp 10 của Sở GDĐT Hà Nội, cùng các trường hợp khác được phỏng vấn trực tiếp.
Trường Ngôi Sao Hoàng Mai cũng đã nhận hồ sơ, áp dụng 4 phương thức gồm xét tuyển thẳng, xét học bổng, xét điểm thi chuyên và điểm thi lớp 10 do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức.
Trường Marie Curie cũng đã có thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Năm học này, nhà trường tuyển sinh theo hình thức trực tuyến dựa vào điểm xét tuyển của kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2026.
Về chỉ tiêu tuyển sinh, trường dự kiến tuyển 12 lớp với 400 học sinh tại cơ sở Mỹ Đình; 14 lớp với 560 học sinh tại cơ sở Văn Phú và 18 lớp với 600 học sinh tại cơ sở Việt Hưng.
Trường tư thục không thu tiền đặt cọc khi tuyển sinh
Bên cạnh học phí và các khoản thu dự kiến như tiền dịch vụ bán trú, xe đưa đón…, nhiều trường còn yêu cầu phụ huynh đóng thêm một khoản tiền với những tên gọi khác nhau như: phí nhập học, phí đặt chỗ, phí ghi danh,… Khoản phí này do trường tự quy định. Nếu học sinh không nhập học, tùy từng trường, phụ huynh có thể nhận lại một phần, toàn bộ hoặc không được hoàn trả.
Khoản thu này nhiều năm qua vẫn gây tranh cãi, bởi trong khi học sinh chịu áp lực thi cử, gia đình các em cũng phải gánh thêm áp lực tài chính không nhỏ từ khoản phí phát sinh.
Chị Hoàng Diệu Thuý (phường Tây Hồ) bày tỏ băn khoăn rằng các khoản phí như ghi danh hay giữ chỗ hiện nay chủ yếu do nhà trường tự đưa ra mức thu và quy định điều kiện hoàn trả, trong khi chưa có hướng dẫn thống nhất, rõ ràng. Theo chị Thuý, nhiều gia đình rơi vào thế bị động, nhất là khi cùng lúc phải nộp hồ sơ vào nhiều trường để tăng cơ hội trúng tuyển.
Ở góc nhìn khác, anh Nguyễn Văn Kiên (phường Hai Bà Trưng) cho rằng, dù phải chi thêm một khoản tiền để giữ chỗ cho con, anh vẫn chấp nhận vì xem đó là “khoản tiền mua sự yên tâm”, trong bối cảnh cạnh tranh vào lớp 10 ngày càng lớn.
Liên quan tới việc phụ huynh xếp hàng giành suất vào lớp 10 cho con, ông Vũ Thành Thái - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu lý giải, những năm trước, trường tổ chức đăng ký theo hình thức trực tuyến theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội. Sau đó, trường vẫn dành 1-2 ngày nhận hồ sơ trực tiếp, để hỗ trợ những phụ huynh gặp sự cố về công nghệ, đường truyền, chưa thể đăng ký trực tuyến.
Ông Thái khẳng định, việc phụ huynh kéo đến xếp hàng ở cổng trường là bộc phát, phần do tâm lý đám đông, phần nhờ uy tín của nhà trường.
Để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm học 2026-2027, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các trường tư thục không được thu tiền giữ chỗ, đặt cọc hoặc các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh lớp 10. Các trường phải thực hiện tuyển sinh trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, đúng thời gian quy định.
Theo Sở GDĐT Hà Nội, quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi học sinh, tránh tình trạng thu tiền trước khi có kết quả chính thức, gây áp lực tâm lý và phát sinh khiếu nại. Trường hợp vi phạm có thể bị xem xét xử lý, thậm chí điều chỉnh hoặc không giao chỉ tiêu tuyển sinh.