Nông dân cùng giúp nhau thoát nghèo
Những năm qua, Hội Nông dân cả nước đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo, giúp nông dân nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. Điển hình là các mô hình trồng cây ăn quả đặc sản, phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.... Cùng với đó là hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả.

Một trong những điển hình trong các phong trào hỗ trợ nông dân sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo phải kể đến Hội Nông dân xã Phú Xuyên (Hà Nội). Theo ông Phan Duy Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Xuyên, thời gian qua Hội đã tích cực vận động, hướng dẫn nông dân tham gia tái cơ cấu trong nông nghiệp, xây dựng mô hình trong sản xuất nông nghiệp sạch mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình cánh đồng mẫu lớn lúa, cá, vịt; mô hình dịch vụ bán hàng trên không gian mạng, sản xuất ở các làng nghề, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động trong xã.
Đặc biệt, hàng năm Hội đã tổ chức phát động hội viên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đã có 6.882 lượt hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, có 2.280 lượt hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và đề nghị các cấp hội khen thưởng.
Bên cạnh đó, Hội cũng khuyến khích, vận động hội viên mạnh dạn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp mới như: sản xuất rau Vietgap của Công ty Vinh Hà, nho hạ đen xuất khẩu, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, trồng cây ăn quả chất lượng cao, nuôi thủy sản theo công nghệ mới… Nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, tăng thu nhập, tạo việc làm cho hội viên.
Thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực, Hội Nông dân xã Phú Xuyên đã góp phần quan trọng trong việc đổi mới tư duy sản xuất, khuyến khích nông dân phát triển kinh tế theo hướng hợp tác – liên kết bền vững, nhờ đó đã có nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Một điển hình nữa không thể không nhắc tới chính là Hội Nông dân xã Phình Hồ (Lào Cai). Ngay sau khi hợp nhất, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký thi đua, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho nông dân về khoa học - kỹ thuật, giống, vốn, liên kết sản xuất, kinh doanh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh; mở các lớp đào tạo nghề...
Sự hỗ trợ này đã trở thành lực đẩy quan trọng giúp hàng chục nghìn hộ nông dân khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và nguồn lực sẵn có tại địa phương để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Và kết quả đã có hàng nghìn hộ vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ còn trở nên giàu có.
Còn tại Điện Biên, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh Điện Biên cũng đẩy mạnh phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Các mô hình kinh tế giỏi được triển khai rộng như: Trồng trọt gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, phát triển các mô hình chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản. Cùng với đó, các hội viên nông dân còn tích cực hỗ trợ nhau về vốn, giống cây trồng, con giống và kinh nghiệm sản xuất, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo từng bước ổn định và vươn lên thoát nghèo.
Hiện toàn tỉnh có 7.006 hộ tham gia phong trào thi đua, trong đó có 3.532 hộ đã được công nhận danh hiệu, tăng 115 hộ so với năm trước. Điều đáng quý là, không chỉ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, nhiều hộ nông dân còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, ngày công lao động cho những hộ khó khăn hơn, tạo thành sức lan tỏa rộng lớn để ngày càng nhiều gia đình được giúp đỡ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, đời sống nông thôn ngày càng khởi sắc.
Đây chính là nền tảng quan trọng để các địa phương này tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế- xã hội toàn diện.