Ổ dịch hantavirus trên tàu tham quan Nam Cực
Giới chức Argentina đang khẩn trương điều tra nguồn lây của ổ dịch hantavirus xuất hiện trên tàu du lịch MV Hondius, sau khi nhiều hành khách trên tàu nhiễm bệnh và đã trở về các quốc gia khác nhau.
Theo thông tin từ cơ quan y tế quốc tế, ít nhất 3 hành khách đã tử vong vì nhiễm virus Andes, một chủng hantavirus nguy hiểm phổ biến tại Nam Mỹ. Ngoài ra còn có một bệnh nhân đang điều trị tích cực tại Nam Phi và 3 người khác đã được sơ tán khỏi tàu để theo dõi y tế. Một hành khách khác rời tàu trước đó cũng được xác nhận dương tính tại Thụy Sĩ.
WHO cho biết nạn nhân đầu tiên là một du khách Hà Lan 70 tuổi qua đời trên tàu hôm 11/4. Thi thể của ông chỉ được đưa khỏi tàu gần hai tuần sau đó tại đảo Saint Helena. Vợ ông, 69 tuổi, sau đó bay tới Nam Phi nhưng bất ngờ ngã quỵ tại sân bay Johannesburg và tử vong tại bệnh viện ngày 26/4. Nạn nhân thứ 3 là một phụ nữ người Đức, qua đời hôm 2/5.
MV Hondius khởi hành từ thành phố Ushuaia, cực nam Argentina, trong hành trình tham quan Nam Cực. Hiện giới chức đang truy vết lịch trình di chuyển của các hành khách trước khi lên tàu nhằm xác định nơi phát sinh nguồn lây.
Hantavirus là loại virus lây chủ yếu từ loài gặm nhấm sang người thông qua nước tiểu, nước bọt hoặc phân chuột. Trong một số trường hợp hiếm, chủng Andes có thể lây từ người sang người khi tiếp xúc gần. Virus này có thể gây hội chứng phổi hantavirus, bệnh hô hấp nặng với tỷ lệ tử vong cao.
WHO cho biết Argentina hiện là quốc gia có tỷ lệ nhiễm hantavirus cao nhất Mỹ Latin, với hơn 100 ca ghi nhận từ tháng 6/2025 đến nay, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Giới chức cũng lo ngại khoảng 23 hành khách đã rời tàu tại đảo Saint Helena rồi trở về nhiều quốc gia khác nhau, trong đó một số công dân Mỹ đang được theo dõi y tế dù chưa xuất hiện triệu chứng bệnh.
Tàu MV Hondius từng phải neo ngoài khơi Cape Verde để sơ tán các ca nghi nhiễm trước khi được phép tiếp tục hành trình tới quần đảo Canary. Tuy nhiên, quyết định cho tàu cập cảng đã làm dấy lên lo ngại từ giới chức địa phương về nguy cơ dịch bệnh xâm nhập khu vực.
WHO cho biết nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện vẫn thấp, song nhiều quốc gia đang phối hợp giám sát sức khỏe hành khách và thủy thủ đoàn. Argentina cũng đã gửi mẫu gen virus Andes cùng thiết bị xét nghiệm cho các nước liên quan, trong bối cảnh giới chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu và nhiệt độ tăng có thể khiến loài gặm nhấm phát triển mạnh hơn, làm gia tăng nguy cơ bùng phát hantavirus trong tương lai.