Thứ Ba, 1/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
ô nhiễm
Tin tức cập nhật liên quan đến ô nhiễm
Khởi tố vụ án đổ trái phép gần 123 tấn xỉ bã nhôm ở Bắc Ninh
Ngày 31/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại khu Quan Nghè, xóm Trại, thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình.
Pháp luật
Sáng 30/3, chất lượng không khí Hà Nội ở mức xanh
Với chỉ số AQI 42, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu xanh "tốt" trong khi TP Hồ Chí Minh trong nhóm chất lượng không khí màu vàng "trung bình" với chỉ số AQI là 66.
Phó giám đốc công ty khoáng sản bị bắt vì gây ô nhiễm môi trường
Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn (PC01) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồng Sỹ Hưng (sinh năm 1968), trú tại tổ 2, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.
Phát triển xe xanh: Vẫn còn thách thức
Ôtô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, đang là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính (CO₂) lớn nhất. Tại Việt Nam, nếu ví mỗi chiếc xe ô tô, xe máy lưu thông trên đường như một "trạm phát thải di động" thì Việt Nam đang có gần gần 140 triệu "trạm phát thải" như vậy. Và đây là tác nhân chính gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng tiêu cực sức khỏe người dân.
Quảng Ninh: Dân sống khổ bên kênh tiêu thoát nước ô nhiễm, rác nổi lềnh phềnh
Rác thải sinh hoạt, xác động vật,... bốc mùi hôi thối trên các tuyến kênh tiêu thoát nước của phường Phong Hải và xã Liên Vị (TX Quảng Yên) đã ảnh hưởng lớn tới đời sống của hàng trăm hộ dân.
Chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ 'không lành mạnh'
Với chỉ số AQI ở mức 160, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh" trong khi TP Hồ Chí Minh trong nhóm chất lượng không khí màu vàng "trung bình" với chỉ số AQI là 75.
Vì sao không khí ở Hà Nội ô nhiễm hơn Thành phố Hồ Chí Minh?
Ở Hà Nội, mức ô nhiễm không khí cao hơn Thành phố Hồ Chí Minh do điều kiện khí hậu, thời tiết bất lợi. Thành phần chính gây ô nhiễm được xác định chủ yếu là bụi đường, bụi PM10 và bụi mịn PM2.5
Quy hoạch tài nguyên nước để phát triển bền vững
Trước thực trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường ngày một gia tăng và nhu cầu sử dụng nước cũng ngày một lớn, thì vấn đề quản lý tài nguyên nước bền vững không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp bách…
Sáng 26/3, không khí Hà Nội ở mức cảnh báo đỏ
Với chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức đỏ 156, Hà Nội đứng thứ 10 trong danh sách các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.
Xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Mở hướng đầu tư PPP
Tốc độ đô thị hóa nhanh, sự tăng trưởng kinh tế, kèm với đó là sự gia tăng dân số đã khiến lượng chất thải sinh hoạt gia tăng nhanh chóng, khiến Việt Nam cần nguồn lực tài chính lớn để đầu tư các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ hiện đại. Hiện có nhiều dự án theo hình thức đối tác công tư (dự án PPP) đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã bắt đầu triển khai lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đang xây dựng.
Hà Nội trong trong top 3 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới
Với chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức 188, Hà Nội đứng thứ 3 trong danh sách các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.
Sáng 23/3, Hà Nội đứng thứ 2 các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới
Ngày hôm nay, hầu hết các địa phương ở miền Bắc đều cho chỉ số chất lượng không khí ở mức màu đỏ và cam, mức xấu và Kém.
Hà Nội trong top 2 các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới
Với chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức 192, Hà Nội đứng thứ 2 trong danh sách các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.
Hà Nội: Khẩn trương di dời cơ sở sản xuất trong khu dân cư
Trước thực trạng môi trường không khí thường xuyên nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân, Hà Nội đang khẩn trương, quyết liệt áp dụng nhiều giải pháp nhằm di dời cơ sở sản xuất trong khu dân cư ra hoạt động tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp...
Giảm thiểu ô nhiễm từ nuôi trồng thủy sản
Đặc điểm của ngành nghề nuôi trồng thủy sản là thải ra khối lượng nước rất lớn, chứa nhiều chất hữu cơ, thức ăn dư thừa, hóa chất… tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước.
Cơ sở gây ô nhiễm: Thí điểm mức phạt tăng lũy tiến theo ngày
Ô nhiễm môi trường gia tăng, ô nhiễm không khí trên địa bàn Thủ đô thường xuyên đứng đầu thế giới, các chuyên gia đề xuất tăng cường phương án xử phạt mạnh tay đối với những cơ sở gây ô nhiễm. Đó là thí điểm bổ sung hình phạt các cơ sở gây ô nhiễm tăng lũy tiến theo ngày để tăng tính răn đe.
Lan tỏa các phong trào bảo vệ môi trường
Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái đã hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân triển khai mô hình phân loại thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở mỗi khu dân cư.
Chất lượng không khí ở Hà Nội tốt hơn nhờ không khí lạnh
Tại Hà Nội, sau khi đón không khí lạnh, cả ba trạm đo chất lượng không khí tại Đại học Bách Khoa, đường Giải Phóng, Công viên Nhân Chính, Khuất Duy Tiến và 556 Nguyễn Văn Cừ đều có chỉ số ở mức màu xanh, mức "Tốt."
Ngày Quốc tế Hành động vì các dòng sông (14/3): Xử lý tận gốc nguồn gây ô nhiễm
Với 3.450 con sông dài trên 10 km, hệ thống sông của Việt Nam là nguồn sinh kế, "ngôi nhà" cho hàng triệu người dân. Tuy nhiên, tình trạng các dòng sông bị ô nhiễm đang ngày càng gia tăng. Để hồi sinh các “dòng sông chết”, cần xử lý tận gốc nguồn gây ô nhiễm và phục hồi, duy trì dòng chảy thường xuyên liên tục cho các dòng sông, giải pháp tiên quyết là thực hiện nghiêm các chính sách pháp luật về kiểm soát, quản lý tài nguyên nước.
Hà Nội có không khí ô nhiễm thứ 13 thế giới
Thủ đô Hà Nội đứng thứ 13 trong danh sách các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, với chất lượng không khí ở mức màu cam, mức “không tốt cho các nhóm nhạy cảm.
Sáng 10/3, không khí Hà Nội ô nhiễm thứ 4 thế giới
Sáng 10/3, Hà Nội tiếp tục đứng top các thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí nhất trên thế giới.
Lãng phí nhiều công trình
Những dự án hàng chục tỷ đồng, những công trình xây xong nhưng sử dụng không hết công năng, những vị trí đất vàng… được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho Nghệ An, nhưng rồi lại rơi vào tình trạng dang dở, bỏ hoang, gây lãng phí lớn. Vì sao những dự án này thất bại, ai sẽ chịu trách nhiệm?
Xem thêm