Ông Đỗ Hồng Quân giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
Ngày 26/5, tại trụ sở Cơ quan Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ đối với Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, bà Phan Thị Quỳnh Liên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trân trọng gửi lời chúc mừng của bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.
Đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, ông Nguyễn Phi Long khẳng định, việc kiện toàn Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng, giúp Liên hiệp hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt, bao gồm: lãnh đạo tổ chức Đại hội các hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; tổ chức Đại hội Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khóa XI trong tháng 8/2026; chuẩn bị kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam vào năm 2028.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam dưới mái nhà chung của MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Phi Long mong muốn Liên hiệp các hội Văn học ghệ thuật Việt Nam sẽ phát huy tốt vai trò đoàn kết giới văn nghệ sĩ, đóng góp phản biện xã hội ở các lĩnh vực chuyên môn, bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên và là cầu nối cho Đảng, Nhà nước trong đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp đối với văn nghệ sĩ.
Ông Nguyễn Phi Long đề nghị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cần lấy Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình. Liên hiệp cần đi đầu trong việc đề xuất tham mưu chính sách, chiến lược, làm những công việc xứng tầm để hiện thực hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.
Ông Nguyễn Phi Long tin tưởng, đồng chí Đỗ Hồng Quân sẽ nỗ lực cống hiến, lãnh đạo Đảng ủy Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trong sạch, vững mạnh.