Ngày 6/8, Đảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP Hồ Chí Minh đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Đến dự Đại hội còn có ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Được; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và đại diện nhiều cơ quan, đơn vị thành phố.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị của Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ I năm 2025 là dấu mốc quan trọng khẳng định bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố trong gần 80 năm xây dựng chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.
Trong phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7 đã đề nghị Đảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố, kiện toàn tổ chức, biên chế đúng quy định. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Quân đội các nước và các đơn vị hợp tác kết nghĩa truyền thống của LLVT thành phố.