Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Ông Nguyễn Văn Triển - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh: Kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ông Nguyễn Văn Triển - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh: Kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tạo dấu ấn đậm nét với không khí đoàn kết, dân chủ và tinh thần đổi mới rõ rệt.

Ông Nguyễn Văn Triển.
Ông Nguyễn Văn Triển.

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Triển – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh với PV Báo Đại đoàn kết. Theo ông, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, giúp đại biểu tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

“Ban Tổ chức đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số vào công tác tổ chức Đại hội với phương châm giảm thiểu tối đa giấy tờ. Việc triển khai ứng dụng “Đại hội XI - MTTQ Việt Nam” với nhiều tính năng hữu ích, hỗ trợ, giúp đại biểu tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác và hiệu quả…. Điều này cho thấy tinh thần đổi mới, hiện đại hóa và quyết tâm xây dựng một kỳ Đại hội chuyên nghiệp, hiệu quả, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay” – ông Triển chia sẻ.

Một điểm mới nữa theo Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, đó là Đề án nhân sự. Số lượng Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI là 405 vị; dù số lượng Ủy viên Ủy ban khóa XI dự kiến không tăng so với khóa X, nhưng cơ cấu thành phần lại có sự chuyển dịch rất đáng kể.

“Điểm mới cốt lõi nằm ở việc gia tăng mạnh mẽ số lượng các chuyên gia, trí thức và cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế. Đây là lần đầu tiên MTTQ Việt Nam chú trọng mở rộng sự hiện diện của các đại diện từ các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất tại các địa bàn trọng điểm. Sự điều chỉnh này không chỉ nhằm nâng cao những đóng góp quan trọng trong công tác giám sát, phản biện xã hội từ sớm, từ xa mà còn giúp Mặt trận nắm bắt sát thực tế vận động của nền kinh tế, từ đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân một cách hiệu quả hơn trong bối cảnh mới” – ông Triển nhận định.

Theo ông, tính dân chủ và sự đa dạng còn được khẳng định qua tỉ lệ người ngoài Đảng tham gia Ủy ban khóa mới dự kiến đạt trên 50% - một minh chứng cho thấy Mặt trận luôn là mái nhà chung rộng mở của mọi tầng lớp nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hóa những chủ trương, quyết sách, quan điểm mới của Đảng đối với hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Những định hướng đó đã được thể hiện rõ trong văn kiện Đại hội, thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động và các khâu đột phá trọng tâm của nhiệm kỳ tới.

Vừa qua, mô hình bộ máy mới đã tạo ra một "phép thử" thành công qua các sự kiện lớn của đất nước, từ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến công tác ứng phó thiên tai, bão lũ. Khi các tổ chức thành viên hoạt động chung dưới sự điều phối thống nhất của MTTQ Việt Nam, khả năng huy động nguồn lực đã tăng lên gấp bội. Đó là một điều vô cùng đáng mừng.

“Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động. Mặt trận sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và chăm lo thiết thực đời sống Nhân dân” – ông Triển nói.

N.H