Báo Đại Đoàn Kết Đô thị

Phá dỡ loạt công trình để làm quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phá dỡ loạt công trình để làm quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hà Nội đang tăng tốc phá dỡ các hạng mục của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm nhằm tạo mặt bằng sạch phục vụ dự án quảng trường, công viên. Với việc tổ chức thi công theo ca, đến nay 17 tổ chức và 42/43 hộ dân đã hoàn tất bàn giao; hạng mục cuối cùng là khách sạn 9 tầng đang khẩn trương di dời để kịp tiến độ chung.

Video: Lê Khánh.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, hiện nay lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai phá dỡ các hạng mục thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Khách sạn Điện lực tại khu vực phía Đông hồ Gươm. Những công trình từng gắn bó nhiều năm với khu đất này nay lần lượt được tháo dỡ, mở ra quỹ mặt bằng quan trọng để phục vụ dự án xây dựng quảng trường, công viên.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, hiện nay lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai phá dỡ các hạng mục thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Khách sạn Điện lực tại khu vực phía Đông hồ Gươm. Những công trình từng gắn bó nhiều năm với khu đất này nay lần lượt được tháo dỡ, mở ra quỹ mặt bằng quan trọng để phục vụ dự án xây dựng quảng trường, công viên.
Ông Đặng Hoàng Hiếu, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hoàn Kiếm, cho biết đơn vị thi công đã chia ca để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Đến nay, 17 tổ chức và 42/43 hộ đã bàn giao mặt bằng; chỉ còn khách sạn 9 tầng đang di chuyển đồ đạc để bàn giao.
Ông Đặng Hoàng Hiếu, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hoàn Kiếm, cho biết đơn vị thi công đã chia ca để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Đến nay, 17 tổ chức và 42/43 hộ đã bàn giao mặt bằng; chỉ còn khách sạn 9 tầng đang di chuyển đồ đạc để bàn giao.
Theo ông Hiếu, lực lượng chức năng chuẩn bị phá dỡ Khách sạn Điện lực và các khu vực xung quanh. Với khách sạn 9 tầng, sắp tới chủ khách sạn sẽ bàn giao mặt bằng và lực lượng chức năng sẽ tiến hành phá dỡ.
Theo ông Hiếu, lực lượng chức năng chuẩn bị phá dỡ Khách sạn Điện lực và các khu vực xung quanh. Với khách sạn 9 tầng, sắp tới chủ khách sạn sẽ bàn giao mặt bằng và lực lượng chức năng sẽ tiến hành phá dỡ.
"Chúng tôi dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực quảng trường phía Đông trong tháng 4", ông Hiếu nói.
"Chúng tôi dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực quảng trường phía Đông trong tháng 4", ông Hiếu nói.
Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô hơn 2,1 ha, tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.840 tỷ đồng.
Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô hơn 2,1 ha, tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.840 tỷ đồng.
Do công trình nằm ven hồ Gươm và trong vùng lõi phố cổ nên mọi hoạt động phá dỡ đều được triển khai với yêu cầu cao về kỹ thuật và mức độ an toàn.
Do công trình nằm ven hồ Gươm và trong vùng lõi phố cổ nên mọi hoạt động phá dỡ đều được triển khai với yêu cầu cao về kỹ thuật và mức độ an toàn.
Trong quá trình phá dỡ, khi máy xúc liên tục gạt và thu gom các khối bê tông, vật liệu xây dựng, lực lượng thi công đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát môi trường.
Trong quá trình phá dỡ, khi máy xúc liên tục gạt và thu gom các khối bê tông, vật liệu xây dựng, lực lượng thi công đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát môi trường.
Công nhân lắp đặt hệ thống vòi phun nước công suất lớn, thường xuyên tưới ẩm khu vực thi công nhằm hạn chế bụi phát tán, giảm thiểu ảnh hưởng đến không gian xung quanh, đặc biệt trong điều kiện khu vực nằm giữa trung tâm đông đúc.
Công nhân lắp đặt hệ thống vòi phun nước công suất lớn, thường xuyên tưới ẩm khu vực thi công nhằm hạn chế bụi phát tán, giảm thiểu ảnh hưởng đến không gian xung quanh, đặc biệt trong điều kiện khu vực nằm giữa trung tâm đông đúc.
Quá trình thi công được triển khai với yêu cầu nghiêm ngặt về giữ gìn mỹ quan đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn lao động, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa tác động đến sinh hoạt thường nhật của người dân khu vực xung quanh.
Quá trình thi công được triển khai với yêu cầu nghiêm ngặt về giữ gìn mỹ quan đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn lao động, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa tác động đến sinh hoạt thường nhật của người dân khu vực xung quanh.
Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cam kết tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và sớm đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra.
Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cam kết tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và sớm đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra.
Việc phá dỡ được triển khai khẩn trương nhưng chặt chẽ không chỉ bảo đảm tiến độ dự án, mà còn tạo nền tảng quan trọng để sớm hình thành không gian công cộng mới, góp phần chỉnh trang diện mạo khu vực trung tâm Thủ đô.
Việc phá dỡ được triển khai khẩn trương nhưng chặt chẽ không chỉ bảo đảm tiến độ dự án, mà còn tạo nền tảng quan trọng để sớm hình thành không gian công cộng mới, góp phần chỉnh trang diện mạo khu vực trung tâm Thủ đô.

Dự án xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm tách thành 2 phân kỳ.

Phân kỳ 1 gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất. Cơ quan chức năng sẽ hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường gồm san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, bãi đỗ xe… theo phương án thiết kế được duyệt.

Cơ quan chức năng cũng sẽ chỉnh trang, cải tạo một số tòa nhà giữ lại và di chuyển các công trình ngầm, nổi và một số hạng mục liên quan khác.

Phân kỳ 2 sẽ thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt.

Tại phân kỳ 2, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Đồng thời, có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm.

Đối với phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND TP Hà Nội.

Lê Khánh