Pháp luật

Phanh phui, triệt phá nhiều vụ án lớn

Nhóm PV 11/08/2025 08:20

Ngày 10/8, lực lượng công an tại nhiều địa phương cho biết, đã phát hiện, thu giữ, triệt phá thành công, bắt giữ nhiều đối tượng, vụ việc vi phạm pháp luật về tội danh đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng...

ảnh bài trên thay
Vẫn nhiều người dân bị lừa đảo qua mạng xã hội mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo.

Tại Phú Thọ, ngày 10/8, Công an tỉnh cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công sới bạc quy mô lớn tại thôn Vĩnh Tiên, xã Yên Lạc, thu giữ hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2025, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ phát hiện một ổ nhóm đánh bạc hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện. Các đối tượng tham gia đến từ nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó không ít người có tiền án, tiền sự. Sới bạc này hoạt động dưới hình thức di động, len lỏi trong khu dân cư, gây bức xúc trong nhân dân và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác.

Trước tình hình trên, chiều ngày 8/8, lực lượng Công an Phú Thọ đã bất ngờ kiểm tra nhà ở của Nguyễn Văn Thiết (sinh năm 1984, trú tại thôn Vĩnh Tiên, xã Yên Lạc), phát hiện 19 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm 219.600.000 đồng (các đối tượng khai nhận là tiền sử dụng để đánh bạc), 1 đĩa sứ, 1 bát sứ, 4 quân vị cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Các con bạc chủ yếu ở các xã Yên Lạc, Nguyệt Đức và Vĩnh Tường. Qua xác minh, có 9 đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1986, ở xã Yên Lạc) được xác định là đối tượng cầm đầu. Đối tượng Nguyễn Văn Tiến thuê nhà của Nguyễn Văn Thiết để tổ chức đánh bạc, thu phí mỗi người 500.000 đồng/lượt. Khi sới bạc hoạt động, Thiết không có mặt tại nhà nhằm tránh liên đới trách nhiệm.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 19 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, đồng thời vận động Nguyễn Văn Thiết ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại Đà Nẵng, ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng cùng trú tại tỉnh Quảng Trị để điều tra về các hành vi “Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên không gian mạng.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn và trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng do Võ Văn Nhật Quang (26 tuổi) cầm đầu, có dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Cùng thực hiện hành vi còn có đối tượng Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và xác định các đối tượng có liên quan. Qua đó, cơ quan chức năng xác định nhóm của Võ Văn Nhật Quang đã giả mạo tài khoản bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc trên nền tảng Facebook để kết bạn, nhắn tin với người mua hàng nhằm lấy số điện thoại. Sau đó, các đối tượng dùng số này để đăng ký tài khoản WhatsApp, lừa nạn nhân cung cấp mã OTP để chiếm quyền Facebook qua chức năng quên mật khẩu. Khi chiến được tài khoản, nhóm đã giả danh là chủ tài khoản nhắn tin lừa đảo người thân nhằm chiếm đoạt tiền với nhiều phương thức tinh vi. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã thực hiện việc lừa đảo bằng 70 tài khoản trên Facebook, số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng trên 10 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Vấn đề lừa đảo trên không gian mạng thời gian qua đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh tỉnh. Theo đó, người dân cần cảnh giác với các tài khoản Facebook mạo danh, nhất là khi giao dịch mua bán trực tuyến. Người dân tuyệt đối không cung cấp số điện thoại, mã OTP hay thông tin cá nhân cho người lạ, kể cả khi được yêu cầu với lý do đặt hàng hay xác nhận đơn. Khi nhận tin nhắn vay mượn hoặc yêu cầu chuyển tiền từ người quen, người dân phải xác minh qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp trước khi thực hiện để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phanh phui, triệt phá nhiều vụ án lớn