Phật giáo Đà Nẵng: Hòa hợp, đoàn kết, xây dựng diện mạo mới cho Phật giáo miền Trung
Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ I đánh giá kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022–2027, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động Phật sự, góp phần xây dựng và phát triển Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.
Ngày 13/4 tại Nhà hát Trưng Vương (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo TP Đà Nẵng lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2031.
TP Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên của các tỉnh, thành khu vực miền Trung tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đại hội vinh dự được cung đón các vị chư tôn Hòa thượng thành viên Hội đồng chứng minh, chư tôn đức Giáo phẩm đại diện Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức đại diện Ban Trị sự các tỉnh, thành; cùng sự hiện diện và chúc mừng của lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng, các địa phương; đại diện các ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự, chư vị Trụ trì, Ban Hộ tự, các đạo tràng Phật tử và các huynh trưởng Gia đình Phật tử...
Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP Đà Nẵng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ghi dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển Phật giáo miền Trung, khi từ 1/7 sáp nhập hai Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, là sự trở về cội nguồn, hội tụ truyền thống và tinh thần đoàn kết 2 tỉnh thành vốn chung một không gian văn hóa “Quảng Nam địa linh nhân kiệt”, cùng chung dòng chảy lịch sử và truyền thống tu học Phật giáo lâu đời.
Với tâm nguyện “Hòa hợp là sức mạnh – Đoàn kết là thành công”, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng (mới) cùng hướng đến xây dựng diện mạo mới cho Phật giáo khu vực trọng điểm miền Trung.
Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Phó Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, cho biết, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Phật giáo TP Đà Nẵng có nhiều dấu ấn nổi bật, phát triển ổn định, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoạt động Phật sự thiết thực, góp phần ổn định đời sống tâm linh và tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội.
Cụ thể là tổ chức nhiều Phật sự quan trọng như: đăng cai Khóa sinh hoạt hành chính và bồi dưỡng nghiệp vụ hoằng pháp do Ban Hoằng pháp TƯ tổ chức năm 2023; Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các trường trung cấp Phật học trên toàn quốc do Ban Giáo dục Phật giáo TƯ tổ chức năm 2024; Lễ cung đón và chiêm bái xá-lợi Đức Phật trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak năm 2025; Giới đàn truyền giới Thập thiện và Bồ-tát tại gia đầu năm 2026...
Trường Trung - Sơ cấp Phật học Đà Nẵng và Quảng Nam đã đào tạo nhiều tăng ni tốt nghiệp; Hệ trung cấp Phật học cư sĩ tổ chức giảng dạy và có nhiều Phật tử tốt nghiệp, góp phần tạo nên đội ngũ kế thừa, là cánh tay nối dài mang Chánh pháp đến với cộng đồng Phật tử.
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự, tăng ni và Phật tử các tự viện tại TP Đà Nẵng đã tích cực đóng góp cho công tác từ thiện, an sinh xã hội, xây dựng 150 ngôi nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết… với tổng trị giá gần 155 tỷ đồng.
Ban Trị sự tăng cường sự kết nối của các tự viện thông qua các buổi sinh hoạt, hội nghị của Giáo hội, qua đó tăng ni trong toàn thành phố có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tu tập và cùng nhau phát triển các Phật sự chung của địa phương.
Bên cạnh đó, Ban Trị sự cũng phân công các Ban chuyên môn phụ trách từng lĩnh vực để hỗ trợ và hướng dẫn tăng ni, Phật tử tại các cơ sở tự viện trong các hoạt động Phật sự.
Trong nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự tiếp tục thành lập Ban quản trị các tự viện để tạo sự kết nối. Ban Trị sự, tăng ni và Phật tử TP Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau xây dựng Phật giáo địa phương ngày càng vững mạnh. Tăng ni nỗ lực giữ gìn giới luật, trau dồi đạo hạnh và nâng cao trình độ Phật học cũng như thế học để thực hiện tốt sứ mệnh hoằng pháp lợi sinh.
“Đối với hàng Phật tử, mong rằng mỗi người luôn sống tốt đời đẹp đạo, tích cực hộ trì Tam Bảo và tham gia các hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa các giá trị từ bi và trí tuệ của Phật giáo trong đời sống xã hội. Với phương châm “Hòa hợp là sức mạnh - Đoàn kết là thành công”, Phật giáo TP Đà Nẵng cùng hướng đến việc xây dựng một diện mạo mới cho Phật giáo tại khu vực trọng điểm miền Trung”, Thượng tọa Thích Thông Đạo nói.

Dịp này, ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự Phật giáo thành phố nhiệm kỳ qua, Trung ương Giáo hội công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự; UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen đến 1 tập thể và 9 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng Bằng khen đến 1 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự, có nhiều đóng góp trong công tác nhân đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP.
Ban Tổ chức Đại hội cũng trao tặng nhà Đại đoàn kết đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng với tổng trị giá 2,16 tỷ đồng.
Tại Đại hội cũng đã thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 22 vị giáo phẩm Ban Chứng minh; 105 vị Ban Trị sự, trong đó Thường trực 35 vị, 60 vị Ủy viên và 10 Ủy viên dự khuyết, do Hòa thượng Thích Phước Minh làm Trưởng ban Trị sự.

Đại diện tân Ban Trị sự, Thượng tọa Thích Thông Đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu nhận nhiệm vụ: “Trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp và trách nhiệm, Ban Trị sự nhiệm kỳ mới nguyện tiếp tục phát huy truyền thống lục hòa cộng trụ, trưởng dưỡng đạo tâm, tăng trưởng đạo lực, ổn định sinh hoạt tu học của tăng ni, Phật tử và đẩy mạnh các hoạt động Phật sự của Giáo hội tại địa phương”.
Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận và biểu dương những đóng góp thiết thực của Phật giáo địa phương trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, đồng thời kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự tiếp tục quan tâm, chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo gắn với truyền thống văn hóa địa phương; xây dựng môi trường sinh hoạt tôn giáo lành mạnh, văn minh; góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố.
Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự tiếp tục củng cố nhân sự các ban chuyên ngành, thành lập Ban Đại diện các khu vực để tạo sự kết nối giữa Ban Trị sự, tăng ni, Phật tử; đoàn kết, hòa hợp, đưa Phật giáo địa phương phát triển bền vững, hoàn thành tốt các hoạt động Phật sự với nhiều dấu ấn nổi bật.












