Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Phát hiện tàu chở 1.450 m3 cát không rõ nguồn gốc trên sông Cổ Chiên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát hiện tàu chở 1.450 m3 cát không rõ nguồn gốc trên sông Cổ Chiên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tuần tra trên sông Cổ Chiên, lực lượng biên phòng Vĩnh Long phát hiện phương tiện thủy chở 1.450 m3 cát không giấy tờ, cho thấy hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép trở lại.

Ngày 15/4, Đồn Biên phòng Cổ Chiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra trên địa bàn quản lý, đơn vị đã phát hiện một phương tiện thủy nội địa vỏ thép có dấu hiệu nghi vấn đang lưu thông trên sông Cổ Chiên.

Phương tiện chở khoảng 1.450 m3 cát san lấp không có giấy tờ hợp pháp bị lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình tuần tra trên sông Cổ Chiên. Ảnh Xuân Lộc
Phương tiện chở khoảng 1.450 m3 cát san lấp không có giấy tờ hợp pháp bị lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình tuần tra trên sông Cổ Chiên. Ảnh Xuân Lộc

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định ông Đ.V.C. (sinh năm 1978, ngụ xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) là người điều khiển phương tiện, trên tàu còn có 4 người đi cùng. Tại khoang chứa, tổ công tác phát hiện khoảng 1.450 m3 cát san lấp, tuy nhiên những người trên phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát nói trên.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cổ Chiên phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, đo đạc khối lượng cát trên phương tiện vi phạm để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. (Ảnh: Xuân Lộc).
Cán bộ Đồn Biên phòng Cổ Chiên phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, đo đạc khối lượng cát trên phương tiện vi phạm để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. (Ảnh: Xuân Lộc).

Theo Đồn Biên phòng Cổ Chiên, thời gian gần đây, tại khu vực sông do đơn vị quản lý, hoạt động khai thác, mua bán và vận chuyển trái phép khoáng sản, chủ yếu là cát, có dấu hiệu hoạt động trở lại. Tình trạng này không chỉ gây tác động tiêu cực đến môi trường, làm ảnh hưởng hệ sinh thái lòng sông mà còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa đời sống và sản xuất của người dân ven sông.

Ngoài thiệt hại về tài nguyên, hành vi mua bán, vận chuyển cát trái phép còn gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trung Ngãi