Phát hiện thanh niên nổ pháo, triệt phá đường dây buôn bán hơn 3,2 tấn pháo

Cẩm Kỳ 08/08/2023 14:47

Phát hiện Phan Văn Sỹ có hành vi nổ pháo tại nhà riêng, cơ quan công an mở rộng điều tra và bắt nhiều đối tượng có liên quan, thu giữ 3,2 tấn pháo.

Ngày 8/8, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm” và “Tàng trữ hàng cấm” theo quy định tại khoản 3 Điều 190 và khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 11h ngày 27/7, Công an huyện Lộc Hà trong lúc tuần tra kiểm soát đã phát hiện Phan Văn Sỹ (29 tuổi, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) có hành vi nổ pháo tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, Phan Văn Sỹ khai nhận đã mua pháo trên mạng xã hội của đối tượng có tài khoản facebook “Đam mê tự do” và chuyển trả tiền pháo vào tài khoản của Võ Ngọc Sang (18 tuổi, tạm trú tại ấp Thới Tứ 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).

Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Hà đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Ngọc Sang và thu giữ một khối lượng lớn đồ vật nghi là pháo nổ và pháo hoa nổ.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Theo kết quả điều tra, Võ Ngọc Sang (18 tuổi, quê thị trấn Liên Hương, huyện Bình Phong, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi, quê thị trấn Liên Hương, huyện Bình Phong, tỉnh Bình Thuận) và Trần Quốc Phương (27 tuổi, quê xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) thuê trọ tại căn nhà 2 tầng ở ấp Thới Tứ 2 và cùng nhau buôn bán pháo thông qua mạng xã hội.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nguồn gốc số pháo mà các đối tượng bán ra được mua từ khu vực bãi xe Tường Vy (thuộc ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) do Nguyễn Tấn Lâm (35 tuổi, quê xã Nhân Đạo, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông) làm chủ.

Tại đây, Lâm đã thuê Lưu Phan Quốc Phong (29 tuổi, quê xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) bốc pháo và vận chuyển đến nơi khách hàng đặt mua.

Mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Hà đã tiến hành khám xét nơi ở của một đối tượng liên quan ở thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), thu giữ một khối lượng lớn pháo nổ và pháo hoa nổ.

Tổng số khối lượng pháo hoa và pháo hoa nổ mà Công an huyện Lộc Hà đã thu giữ là 3.297,7 kg.

Hiện, vụ án hiện đang được cơ quan chức năng huyện Lộc Hà tiếp tục điều tra, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát hiện thanh niên nổ pháo, triệt phá đường dây buôn bán hơn 3,2 tấn pháo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO