Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Phát huy giá trị Đại thắng 30 tháng 4 trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát huy giá trị Đại thắng 30 tháng 4 trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiến thắng ngày 30/4/1975 - đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 - là một sự kiện có giá trị cách mạng to lớn và ý nghĩa thời đại sâu sắc, không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn đối với phong trào cách mạng thế giới. Những giá trị cách mạng to lớn ấy cần được tiếp tục phát triển dưới thời đại ngày nay.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam - ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng anh dũng. Đại thắng mùa Xuân 1975 không chỉ mang ý nghĩa là một chiến thắng quân sự mang tính quyết định, mà còn là biểu tượng kết tinh cao nhất của ý chí độc lập dân tộc, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, giá trị lịch sử của chiến thắng 30/4 ngày càng được khẳng định sâu sắc hơn trong thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước. Đó là bài học về giữ vững độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế; về phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; về vai trò quyết định của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và chuyển đổi số, những bài học này tiếp tục có ý nghĩa định hướng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong việc xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn.

Từ góc nhìn lịch sử, Đại thắng 30/4/1975 không chỉ khép lại một thời kỳ chiến tranh mà còn mở ra tiến trình hình thành hệ giá trị tinh thần của dân tộc trong thời kỳ hòa bình, xây dựng và phát triển. Những giá trị đó tiếp tục được kế thừa, bổ sung và phát triển trong tư duy chiến lược của Đảng, đặc biệt được nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị Đại hội XIV với yêu cầu phát huy mạnh mẽ “nguồn lực nội sinh, nhất là sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam”.

"Đoàn kết, đoàn kết, Đại đoàn kết - Thành công, thành công, Đại thành công" đã trở thành chân lý, thành lẽ sống của chúng ta. Nguồn ảnh: Chinhphu.vn
"Đoàn kết, đoàn kết, Đại đoàn kết - Thành công, thành công, Đại thành công" đã trở thành chân lý, thành lẽ sống của chúng ta. Nguồn ảnh: Chinhphu.vn

Trước hết, tinh thần yêu nước và ý chí tự cường dân tộc được tôi luyện qua các cuộc kháng chiến, mà đỉnh cao là Đại thắng 30/4 tiếp tục được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội. Đại hội XIV không chỉ dừng lại ở việc khơi dậy tinh thần này, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn: chuyển hóa thành khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, gắn với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Bên cạnh đó, giá trị đại đoàn kết toàn dân tộc được nâng lên một tầm cao mới. Nếu trong chiến tranh, đoàn kết là điều kiện để chiến thắng, thì trong thời bình, đoàn kết trở thành điều kiện để phát triển nhanh và bền vững. Đại hội XIV nhấn mạnh việc xây dựng sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, coi đây là yếu tố quyết định sự ổn định chính trị và hiệu quả của quá trình phát triển.

Đặc biệt, ý chí vượt khó, tinh thần đổi mới sáng tạo, vốn là phẩm chất nổi bật trong cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc, được Đại hội XIV cụ thể hóa thành yêu cầu phát triển nền kinh tế dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này cho thấy sự chuyển hóa rõ nét từ “tinh thần chiến thắng” sang “tinh thần phát triển”, từ ý chí chiến đấu sang năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt và yêu cầu phát triển đất nước bước vào giai đoạn mới, Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ mô hình phát triển dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa ổn định chính trị, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và hội nhập chủ động. Trong tổng thể đó, việc phát huy giá trị Đại thắng 30/4 cần được đặt trong một hệ quy chiếu mới - hệ quy chiếu của tư duy phát triển hiện đại.

Đó là, Phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện phát triển mới. Đại hội XIV đặt ra yêu cầu xây dựng xã hội đồng thuận, bao trùm và phát triển hài hòa. Điều này phản ánh sự phát triển về chất trong nhận thức: từ đoàn kết để chiến thắng chuyển sang đoàn kết để phát triển.

Đó chính là khơi dậy khát vọng phát triển gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Một điểm nhấn quan trọng của Đại hội XIV là xác định đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng. Điều này cho thấy yêu cầu chuyển hóa tinh thần yêu nước từ chiều sâu cảm xúc sang chiều sâu trí tuệ và năng lực. Tinh thần “dám nghĩ, dám làm” trong chiến tranh cần được phát triển thành “dám đổi mới, dám đột phá” trong kinh tế - xã hội.

Kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong bối cảnh mới. Quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được Đảng ta kế thừa và phát triển. Tuy nhiên, nội hàm an ninh ở giai đoan hiện nay còn mở rộng sang các lĩnh vực phi truyền thống như an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường. Điều này đòi hỏi phải phát huy tinh thần cảnh giác, chủ động từ bài học lịch sử 30/4, đồng thời nâng cao năng lực dự báo, quản trị rủi ro và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Chủ động hội nhập quốc tế trên nền tảng độc lập, tự chủ chiến lược. Trong thời đại ngày nay, yêu cầu đặt ra đối với đất nước ta là nâng tầm đối ngoại, chủ động tham gia định hình các thể chế quốc tế. Tinh thần độc lập, tự chủ từ Đại thắng 30/4 được nâng lên thành độc lập, tự chủ chiến lược trong hội nhập, tức là vừa tham gia sâu rộng vào hệ thống toàn cầu, vừa giữ vững lợi ích quốc gia - dân tộc.

Đại thắng 30/4/1975 là bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời là dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và phát triển đất nước. Giá trị của thắng lợi vĩ đại này đang tiếp tục tỏa sáng trong hiện tại và định hướng cho tương lai phát triển của dân tộc.

Trên nền tảng những giá trị đã được hun đúc qua lịch sử, đặc biệt là tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại hội XIV của Đảng đã phát triển thành hệ quan điểm toàn diện về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó, nổi bật là yêu cầu phát huy mạnh mẽ nguồn lực nội sinh, kết hợp chặt chẽ với nguồn lực bên ngoài; giữ vững ổn định chính trị; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời đổi mới tư duy phát triển, nâng cao năng lực quản trị quốc gia và năng lực cạnh tranh, chính là sự vận dụng sáng tạo bài học lịch sử của Đại thắng 30/4 trong điều kiện mới. Đây cũng chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững.

TS. Nguyễn Hải Yến - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong