Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhiều ý kiến đánh giá Dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, khoa học, có tính tổng hợp cao; đề ra những định hướng lớn nhằm phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới…

Rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm
Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, Dự thảo Báo cáo chính trị được xây dựng theo hướng ngắn gọn, xúc tích, đi sát vào thực tiễn đời sống xã hội. Chương trình hành động nêu trong dự thảo Báo cáo rất cụ thể, chi tiết đối với từng phần việc, đảm bảo rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm, đúng với tinh thần Đại hội XIV của Đảng.
“Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần này được chuẩn bị rất chu đáo, công phu, chất lượng, kỹ lưỡng và toàn diện. Nội dung được trình bày thẳng thắn, khách quan, không tô hồng, không né tránh hạn chế; chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém cần khắc phục” – ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.
Trong đó, Dự thảo Báo cáo đã nêu rõ những thành tựu nổi bật của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, tiêu biểu như việc hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa phương vùng Tây Bắc; cùng với Đảng, Nhà nước tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Qua đó khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước của nhân dân.
Bên cạnh những ưu điểm, ông Nguyễn Túc cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị cần bổ sung, nhấn mạnh vào vấn đề phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn của Mặt trận.
“Chất lượng của Hội đồng tư vấn đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận qua từng thời kỳ. Vì vậy, cần chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của các Hội đồng tư vấn ngày càng vững mạnh, cũng như quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với các vị Ủy viên của Hội đồng” – ông Nguyễn Túc chia sẻ.
Cũng theo ông Nguyễn Túc, hiện nay trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền cấp xã tại một số địa phương có địa bàn quản lý rất rộng. Vì vậy, các chỉ tiêu trong các chương trình hành động nhiệm kỳ mới nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị cần phù hợp với hoàn cảnh thực tế của mỗi địa phương, đặc biệt đối với chương trình hành động mới về “Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
Lấy người dân làm trung tâm, đề cao quyền làm chủ của nhân dân

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031 của MTTQ Việt Nam, ông Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam nhấn mạnh, Báo cáo đã có bước đổi mới về cách tiếp cận, chuyển mạnh sang: Lấy người dân làm trung tâm, đề cao quyền làm chủ của nhân dân; Nhấn mạnh vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; Gắn hoạt động của Mặt trận với các vấn đề lớn như chuyển đổi số, phát triển bền vững, an sinh xã hội. Đây là điểm mang tính đột phá về tư duy.
Theo ông Ngô Sách Thực, Dự thảo Báo cáo chính trị đã thể hiện rõ hơn yêu cầu hành động thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. Các nội dung như: Đổi mới phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên; Tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận đều cho thấy xu hướng hiện đại hóa tổ chức.
“Một điểm đáng chú ý là dự thảo đã đặt mạnh vấn đề khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Điều này phù hợp với định hướng lớn của Đảng, đặc biệt trong tinh thần của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc” – ông Ngô Sách Thực nhấn mạnh.
Tuy nhiên, để dự thảo thực sự đi vào cuộc sống, theo ông Thực cần phải tiếp tục thể chế bằng pháp luật và quy chế phối hợp: Làm rõ hơn cơ chế để Mặt trận thực hiện vai trò “nòng cốt chính trị”; cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động; làm rõ hơn giải pháp thu hút, phát huy vai trò của các tầng lớp mới trong xã hội như doanh nhân, trí thức trẻ, cộng đồng số…
Ông Ngô Sách Thực cho rằng, việc bổ sung chương trình “tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam” là một yêu cầu cấp bách và lâu dài. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn và triển khai theo hướng cụ thể – đo lường được – có cơ chế vận hành rõ ràng.
Trước hết, cần xác định rõ vai trò của Mặt trận trong chuyển đổi số. Mặt trận không phải là cơ quan công nghệ, nên trọng tâm không phải “làm thay” mà là: Kết nối, tập hợp trí thức, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ; Phản ánh tiếng nói người dân về chính sách số; Giám sát việc triển khai chuyển đổi số bảo đảm công bằng, không ai bị bỏ lại phía sau.
Chương trình hành động phải được cụ thể hóa thành các mô hình, việc làm rất “đời thường” để người dân thấy rõ lợi ích. Ví dụ như xây dựng “khu dân cư số”, “tổ dân phố số”; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt; phát huy vai trò Mặt trận trong tuyên truyền kỹ năng số, đặc biệt ở nông thôn, vùng yếu thế
“Cần đầu tư hạ tầng số và dữ liệu trong chính hệ thống Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng gồm xây dựng cơ sở dữ liệu về đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; ứng dụng nền tảng số để lấy ý kiến nhân dân, phản ánh kiến nghị; số hóa hoạt động giám sát, phản biện xã hội” - ông Ngô Sách Thực nêu ý kiến.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra từ ngày 11-13/5 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.