Phát huy lợi thế sau hợp nhất, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của thế giới

Theo Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, với nhiều lợi thế sau khi hợp nhất với Quảng Nam, ngành du lịch TP Đà Nẵng mới tiếp tục tăng tốc, định vị thương hiệu điểm đến hàng đầu khu vực và thế giới.
Chiều 17/10 tại Cung hội nghị quốc tế
Ariyana Đà Nẵng diễn ra hội thảo “Định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng trong
Đây là hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức, trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 (diễn ra trong 2 ngày 16-17/10).
Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở

Đà Nẵng đã và đang trở thành điểm đến được yêu thích của du khách trong và ngoài nước với nhiều danh hiệu, giải thưởng.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt khoảng 14,4 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt gần 41.000 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước.
Đây là tín hiệu tích cực thể hiện sức bật mạnh mẽ của du lịch thành phố sau hợp nhất, đồng thời cho thấy sự hấp dẫn của Đà Nẵng ngày càng lớn đối với thị trường trong nước và quốc tế.

“Tuy nhiên bên cạnh đó, ngành du lịch có những thách thức trong việc đồng bộ hạ tầng, chất lượng dịch vụ trên một địa bàn rộng lớn, điều kiện phát triển chưa đồng đều, đặc biệt là định vị thương hiệu và khó khăn về các nguồn lực đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống sản phẩm du lịch.
Thực tế đó buộc phải có những hành động quyết liệt, kịp thời, cần thiết triển khai điều chỉnh quy hoạch định hướng phát triển du lịch TP Đà Nẵng mới, khai thác hiệu quả tài nguyên gắn với giá trị truyền thống, lịch sử và văn hóa bản địa giàu bản sắc của vùng đất xứ Quảng, từ đó xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm du lịch hấp dẫn của thế giới, góp phần phát triển bền vững kinh tế thành phố”, bà Trương Thị Hồng Hạnh nói.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong bối cảnh TP Đà Nẵng sau hợp nhất cần định vị lại thương hiệu điểm đến, tái cấu trúc và tăng tốc, bứt phá, góp phần tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP Đà Nẵng trong năm 2025 và giai đoạn tới.
Theo Cục trưởng, Đà Nẵng được xác định là trọng điểm kinh tế khu vực duyên hải miền Trung, sở hữu/kết nối nhiều di sản thế giới, trong nhiều năm đã trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ của cả nước với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, núi, du lịch di sản, du lịch sinh thái nông nghiệp đặc sắc, chất lượng cao, cơ sở hạ tầng không ngừng nâng cấp như mở rộng sân bay, các cơ sở lưu trú cao cấp, các tổ hợp vui chơi giải trí, cảnh quan ven biển và sông Hàn, đầu tư mạnh vào các sản phẩm du lịch biểu tượng và trải nghiệm: Bà Nà Hills, lễ hội, các cây cầu biểu tượng, phố đi bộ, kinh tế đêm...

”Tuy vậy, kết quả còn khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế của trung tâm du lịch quốc tế với nhiều ưu thế nổi trội; thiếu sản phẩm đẳng cấp quốc tế để thu hút dòng khách cao cấp, phụ thuộc vào một số thị trường”, ông Nguyễn Trùng Khánh nhìn nhận.
Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia đề nghị Đà Nẵng tiếp tục cải thiện kết nối và các điều kiện hạ tầng du lịch: mở rộng sân bay Đà Nẵng (đáp ứng 25 - 30 triệu khách/năm) với nhà ga quốc tế và nội địa mới, kết nối đường bay thị trường mới (Trung Đông, Ấn Độ, các nước CIS); phát triển cảng du lịch Tiên Sa (phục vụ du thuyền, tàu du lịch biển cao cấp); cải thiện hạ tầng giao thông giữa các điểm du lịch; hoàn thành một số dự án du lịch trọng điểm (khu giải trí, công viên ánh sáng, cảnh quan sông Hàn/đường ven biển)...
Để thu hút đầu tư các dự án tầm cỡ, thành phố cần có chính sách hỗ trợ đặc thù, ưu đãi đầu tư cho công trình nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí, trung tâm hội nghị - triển lãm, sản phẩm kinh tế đêm.

Bên cạnh đó, thành phố cần nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, kết nối tốt hơn Đà Nẵng với Huế, Hội An, Mỹ Sơn thành hành trình khu di sản; xây dựng thương hiệu dịch vụ cao cấp, có tính cá nhân hóa; phát triển mạnh du lịch đêm (phố đi bộ, chợ đêm, ẩm thực, biểu diễn đường phố); phát triển sản phẩm trải nghiệm nghỉ dưỡng sinh thái nông thôn (gắn với sản phẩm OCOP); dịch vụ bổ trợ cho du lịch MICE (thu hút đầu tư trung tâm sự kiện quốc tế, trung tâm giải trí).
Trước thách thức về bảo vệ môi trường du lịch trong quá trình phát triển, ông Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, Đà Nẵng càng chú trọng phát triển du lịch xanh, thích ứng biến đổi khí hậu; bảo tồn thiên nhiên (nhất là bán đảo Sơn Trà); kiểm soát chất lượng môi trường, xử lý rác thải, nước thải; hạn chế sản phẩm nhựa, thúc đẩy năng lượng tái tạo, giảm phát thải tại cơ sở lưu trú...