Phát huy nguồn lực doanh nhân trong khối đại đoàn kết
Theo TS. Nguyễn Văn Thân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, việc có thêm đại diện cho các thành phần kinh tế tham gia vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI không chỉ tăng cường sức mạnh của Mặt trận, mà còn có sự tham góp những tiếng nói mạnh mẽ của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng kinh tế tư nhân lớn mạnh.

PV: Thưa ông, việc tăng thêm số lượng các thành phần kinh tế tham gia Ủy ban Trung ương khóa mới có ý nghĩa như thế nào?
Ông Nguyễn Văn Thân: Số lượng Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá XI không thay đổi so với khóa X tuy nhiên tăng ở một số lĩnh vực. Theo đó, cơ cấu là nhân sĩ trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực và một số cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế tăng 21 vị, trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt có thêm những đại diện cho các thành phần kinh tế ở các địa bàn kinh tế trọng điểm, các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất.
Tôi cho rằng, đây là một sự thay đổi rất lớn, mang tính đột phá của Đại hội lần này và có ý nghĩa quan trọng. Nhất là vừa qua cơ cấu của đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng đã có sự tăng cường các đại biểu là các nhà khoa học, doanh nhân nhằm nâng cao chất lượng lập pháp và quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng. Đã có 21 doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bao gồm cả những người tái cử và đại diện thế hệ trẻ, thể hiện sự gia tăng hiện diện của khối kinh tế tư nhân.
Phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, kích hoạt, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Do đó tại Đại hội lần này, việc có thêm những đại diện cho các thành phần kinh tế ở các địa bàn kinh tế trọng điểm, các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất tham gia vào số lượng Uỷ viên Uỷ ban không chỉ tăng cường sức mạnh cho Mặt trận, mà còn có sự tham góp, những tiếng nói mạnh mẽ của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng kinh tế tư nhân lớn mạnh.
Qua đó hướng đến năm 2030 kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân. Có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Và tầm nhìn đến năm 2045 kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu; có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế; phấn đấu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP.
Hoạt động giám sát – phản biện của MTTQ Việt Nam cần được tăng cường như thế nào để có hiệu quả rõ hơn trong thực tiễn?
- Trong những năm qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Tuy nhiên, để giám sát của Mặt trận đạt hiệu quả cao trong thực tiễn, theo tôi cần đổi mới phương thức giám sát, tập trung vào các vấn đề nóng từ thực tiễn như đất đai, đầu tư công, chính sách an sinh xã hội, vận động quyên góp. Tăng cường chất lượng giám sát bằng việc bổ sung các chuyên gia, nhà khoa học là Uỷ viên Uỷ ban, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận tham gia vào trong quá trình giám sát để chất lượng giám sát được nâng cao theo hướng thực chất, chuyên nghiệp.
Tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội với HĐND, UBND cùng cấp để nâng cao chất lượng giám sát. Đặc biệt cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, người đứng đầu trong việc trả lời, giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Mặt trận.
Hiện MTTQ Việt Nam đã tổ chức theo mô hình mới, đó là các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trực thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đây không chỉ là thay đổi về mô hình tổ chức mà còn là thay đổi về phương thức phối hợp. Theo ông, MTTQ Việt Nam cần làm gì để biến sức mạnh “cộng hưởng” thành hiệu quả thực chất trong hành động?
- Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó nêu rõ xây dựng MTTQ Việt Nam thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng đoàn kết trong hệ thống chính trị, đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Vì vậy để biến sức mạnh “cộng hưởng” thành hiệu quả thực chất trong hành động thì mỗi tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội cùng với MTTQ Việt Nam có trách nhiệm tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Trân trọng cảm ơn ông!