Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị chăm lo nạn nhân da cam
Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến tại hội nghị gặp mặt người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh tổ chức, ngày 6/8.
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
Giai đoạn 2021 - 2026, phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được triển khai đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội trong chăm lo người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.
Hiện toàn tỉnh có 4.194 hội viên nhiễm chất độc da cam/dioxin đang được hưởng trợ cấp thường xuyên hằng tháng từ ngân sách nhà nước. Trong đó, 3.535 người là người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 659 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Phần lớn nạn nhân trực tiếp đều đã ngoài 70 tuổi, mang trong mình những di chứng chiến tranh kéo dài qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, mỗi chính sách hỗ trợ không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là sự tri ân, sẻ chia đối với những hy sinh, mất mát mà họ đã trải qua.
Điểm sáng nổi bật của phong trào là sức lan tỏa trong công tác vận động nguồn lực xã hội. Giai đoạn 2021 - 2026, Hội đã huy động 23,684 tỷ đồng tiền và hiện vật quy đổi để chăm lo nạn nhân chất độc da cam. Nguồn lực này được ưu tiên cho những nhu cầu thiết thực nhất: 14,688 tỷ đồng dành tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8; 2,411 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, xây mới 41 căn nhà; gần 2,972 tỷ đồng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng cho 141 nạn nhân mắc bệnh nặng. Mỗi căn nhà được sửa chữa, mỗi phần quà được trao tặng hay mỗi khoản trợ cấp được duy trì đều góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe được triển khai thường xuyên, toàn diện. Trong 5 năm qua đã có 1.488 lượt nạn nhân được hỗ trợ khám, chữa bệnh, giải độc và phục hồi chức năng với tổng kinh phí hơn 1,511 tỷ đồng; 647 nạn nhân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trị giá 479 triệu đồng; 1.125 người trực tiếp chăm sóc nạn nhân được tặng thẻ bảo hiểm y tế;...
Song hành với nguồn lực xã hội hóa, ngân sách tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc trong thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam. Giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ninh đã bố trí 98,695 tỷ đồng để hỗ trợ nạn nhân và thực hiện các chính sách đặc thù của tỉnh. Trong đó, 74,304 tỷ đồng dành cho hoạt động thăm hỏi, tặng quà; 23 tỷ đồng hỗ trợ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe; 1,281 tỷ đồng hỗ trợ giải độc tố và 110 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở theo quy định. Đây là nguồn lực quan trọng, bảo đảm việc chăm lo nạn nhân được thực hiện thường xuyên, ổn định và lâu dài...

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2021 - 2026 không chỉ được đo bằng những con số về nguồn lực huy động hay kinh phí hỗ trợ, mà còn được ghi nhận bằng sự đổi thay trong cuộc sống của hàng nghìn nạn nhân và gia đình. Việc không còn hộ nạn nhân chất độc da cam thuộc diện hộ nghèo là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các chính sách an sinh, đồng thời khẳng định tinh thần nhân văn, trách nhiệm và nghĩa tình của Quảng Ninh trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Nhờ những chính sách thiết thực cùng nguồn lực được huy động hiệu quả, đời sống của nhiều nạn nhân từng bước được cải thiện. Qua khảo sát của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh (nay là Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh), năm 2025, toàn tỉnh không còn hội viên nhiễm chất độc da cam/dioxin thuộc diện hộ nghèo.
Đổi mới phương thức chăm lo, huy động nguồn lực
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh: Hơn cả những kết quả đạt được, phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” đã lan tỏa truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tinh thần nhân ái, nghĩa tình của Quảng Ninh; khơi dậy trách nhiệm, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo tốt hơn cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến yêu cầu trong thời gian tới cần phải tiếp tục đổi mới phương thức chăm lo, huy động nguồn lực và phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đặc biệt lưu ý, mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học, gắn với thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, công tác an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, không khoán trắng trách nhiệm cho các tổ chức Hội.
Cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ trong vận động nguồn lực xã hội; ưu tiên chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế, cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân theo hướng bền vững; đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả để phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Tại hội nghị, tỉnh Quảng Ninh đã gặp mặt động viên và trao quà tặng 65 người trực tiếp hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nhân sự kiện 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8 (1961 - 2026).





