Phát huy sức mạnh đoàn kết từ phong trào “Dân vận khéo”
Chiều ngày 18/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận - Nâng cao chất lượng phong trào “Dân vận khéo” của hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì Tọa đàm.
Đây là hoạt động kỷ niệm hướng tới 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, đặc biệt là yêu cầu đổi mới công tác dân vận trong hệ thống Mặt trận. Trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, công tác dân vận cần được triển khai linh hoạt, thích ứng với phương thức tiếp cận thông tin và tương tác ngày càng đa dạng của người dân. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới.
Theo bà Trần Thị Phương Hoa, trong bối cảnh đất nước và Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân và phát triển đô thị văn minh, hiện đại, công tác dân vận cũng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức hoạt động.
Đó không chỉ là công tác tuyên truyền, vận động theo phương thức truyền thống mà phải thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; lấy sự hài lòng và đồng thuận của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

“Từ thực tiễn hoạt động của hệ thống Mặt trận Thủ đô thời gian qua cho thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai sâu rộng, gắn với các nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã phát huy hiệu quả rõ nét trong thực tiễn. Từ vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường; giữ gìn an ninh trật tự; đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế…ở đâu có sự đồng thuận của nhân dân, ở đó có dấu ấn của công tác dân vận và vai trò của Mặt trận. Đặc biệt, nhiều Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong nắm tình hình nhân dân, tham gia hòa giải ở cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa; góp phần củng cố tình đoàn kết và đồng thuận xã hội trong cộng đồng dân cư” - bà Phương Hoa nói.
Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, nhiều mô hình “Dân vận khéo” gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, mạng xã hội cũng từng bước phát huy hiệu quả, góp phần đổi mới phương thức tiếp cận nhân dân, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động và tăng cường tương tác với nhân dân trên môi trường số.
Từ đó, tọa đàm đã tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác dân vận trong tình hình mới; đồng thời trao đổi, chia sẻ các mô hình hay, cách làm sáng tạo, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.