Mặt trận

Phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc

Tuệ phương 08/01/2024 17:35

Ngày 8/1, Hội Thánh Cao đài Ban Chỉnh đạo đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp năm mới 2024. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn.

z5051228280682_fd5de42087642547ba5af38ce0b3c957.jpg
Quang cảnh buổi tiếp.

Hội Thánh Cao Đài Ban chỉnh đạo là tổ chức giáo hội Cao Đài lớn thứ hai trong 11 Hội Thánh, được thành lập năm 1934 với 790.466 tín đồ, hơn 257 Thánh thất và Nhà tu ở 25 tỉnh, thành trên cả nước. Địa bàn có đông tín đồ nhất là tỉnh Bến Tre. Hội Thánh được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân ngày 8/8/1997.

Trong thời gian qua, Hội Thánh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Bên cạnh đó, Hội Thánh cũng tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo thiết thực, ý nghĩa, cơ bản thực hiện tốt Hiến chương của Hội Thánh và pháp luật của Nhà nước. Chức sắc, chức việc, tín đồ Hội Thánh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, phát triển kinh tế ở địa phương, làm tròn bổn phận công dân với đất nước.

z5051228280670_d71554a427fc5eb9783002c5217b259f.jpg
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thân mật tiếp đoàn.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chúc mừng Hội Thánh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ VI, năm 2022-2027. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của chức sắc, chức việc, tín đồ Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo. Hội Thánh đã tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo thiết thực, ý nghĩa, cơ bản thực hiện tốt Hiến chương của Hội thánh và pháp luật của Nhà nước. Chức sắc, chức việc, tín đồ Hội Thánh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, phát triển kinh tế ở địa phương, làm tròn bổn phận công dân với đất nước.

Bên cạnh đó, Hội Thánh còn tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, nhất là hoạt động khám, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe nhân dân; tham gia chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

z5051228280686_b02665b7a93d9e2488e68cfce7c0f437.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp.

Thông tin một số thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, trong thời gian tới, các chức sắc, tín đồ Hội Thánh có thêm nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng và chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X. Các chức sắc, chức việc và tín đồ Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo tiếp tục thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Bên cạnh đó, tiếp tục đồng lòng, phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc theo phương châm “Phụng đạo yêu nước – Nước vinh đạo sáng”, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO