Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Phát huy vai trò người có uy tín ở vùng cao Điện Biên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát huy vai trò người có uy tín ở vùng cao Điện Biên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, có hơn 82% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Điện Biên xác định người có uy tín là lực lượng quan trọng trong công tác vận động quần chúng. Bằng sự gương mẫu, am hiểu phong tục và uy tín trong cộng đồng, họ góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 15 già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 15 già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu.

Địa hình chia cắt, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống của một bộ phận đồng bào còn khó khăn đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác dân vận tại Điện Biên. Trong điều kiện đó, người có uy tín giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương.

Theo thống kê của Sở Dân tộc và Tôn giáo, năm 2026, toàn tỉnh có 1.307 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, dân tộc Mông có 559 người, dân tộc Thái có 546 người; còn lại là các dân tộc Khơ Mú, Hà Nhì, Dao, Lào, Kháng, Xinh Mun... Am hiểu phong tục, tập quán và đời sống cộng đồng, đội ngũ người có uy tín có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với từng thôn, bản.

Không chỉ vận động nhân dân phát triển kinh tế, người có uy tín còn là lực lượng quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Với sự gần gũi, am hiểu địa bàn, họ tích cực tuyên truyền pháp luật, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.

Tiêu biểu như ông Hạng Dụ Chúng ở bản Hồ Chim, xã Na Sang; ông Lỳ Xuyến Phù ở bản A Pa Chải và ông Pờ Á Sinh ở bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu. Những đóng góp của đội ngũ người có uy tín giúp tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân, góp phần giữ vững ổn định địa bàn và củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới.

Theo ông Thái Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, đa số người có uy tín đã phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Nhiều người chủ động phối hợp thông tin cho cấp ủy, chính quyền về những vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh xã hội; đồng thời tiên phong đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo động lực để người dân học tập và làm theo.

Để phát huy hiệu quả vai trò này, Điện Biên tiếp tục thực hiện các chính sách dành cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công tác cung cấp thông tin, tài liệu được duy trì nhằm giúp người có uy tín cập nhật chủ trương, chính sách và nâng cao kiến thức pháp luật. Cùng với đó, các chính sách dân tộc và chương trình mục tiêu quốc gia góp phần cải thiện đời sống đồng bào. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn 40,30%; 94% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 98% đồng bào tham gia bảo hiểm y tế.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến bố trí hơn 250 tỷ đồng để nâng cao năng lực, biểu dương điển hình và tăng cường truyền thông cho đội ngũ người có uy tín. Đây là cơ sở để lực lượng này tiếp tục tham gia sâu hơn vào các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập vùng miền núi lên gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020 và phấn đấu 85% số xã có đủ hạ tầng thiết yếu.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, đội ngũ người có uy tín luôn là điểm tựa của cộng đồng, góp phần xây dựng Điện Biên phát triển ổn định, bền vững, giữ vững bình yên nơi vùng cao biên giới.

 

 

 

 

Thanh Thư