Phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội: Lo cháy và mất an toàn thực phẩm
Rất nhiều vấn đề nóng được các đại biểu HĐND TP gửi tới UBND TP Hà Nội tại phiên chất vấn hôm qua, 7/12. Hai vấn đề nóng nhất, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), nhận được nhiều câu hỏi chất vấn.
Phá dỡ sai phạm ở tòa nhà 18B Lê Trực, Hà Nội.
Nhiều bài học được rút ra nhưng vẫn... cháy
ĐB Nguyễn Hoài Nam cho rằng, đã 2 kỳ liên tiếp vấn đề PCCC đã được đưa ra mổ xẻ tại diễn đàn của HĐND, tuy nhiên nó không hề bớt nóng. Đề cập đến vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, ĐB Nam đặt vấn đề, trách nhiệm của Công an TP trong việc xử lý sai phạm của những người có trách nhiệm trong việc cấp giấy chứng nhận đến việc kiểm tra, giám sát địa bàn. ĐB này cũng đặt vấn đề trách nhiệm với lực lượng cảnh sát PCCC trên địa bàn.
Theo Giám đốc Công an Hà Nội Đoàn Duy Khương, năm 2016, Công an TP đã kiểm tra hơn 1.200 cơ sở kinh doanh có điều kiện được cấp phép. Quá trình thanh tra, kiểm tra đã thu hồi 50 giấy phép kinh doanh với cơ sở kinh doanh có điều kiện, phạt 367 triệu đồng. Riêng với quán karaoke 68 Trần Thái Tông, đây là cơ sở đang trong giai đoạn chờ làm thủ tục, cơ quan chức năng đã kiểm tra, nhắc nhở yêu cầu không được hoạt động.
Cơ quan chức năng đã lập biên bản nhưng cơ sở này vẫn lén lút hoạt động, dẫn tới sự cố đau lòng như vậy. “Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cho rằng, ý thức của doanh nghiệp, của người dân có vấn đề mới dẫn đến việc này. Tuy vậy chúng tôi cũng thấy rõ trách nhiệm của chúng tôi để xảy ra như vậy là chưa đạt yêu cầu, chưa đúng với kỳ vọng của người dân”- Giám đốc Công an Hà Nội cho hay.
Chưa thỏa mãn với câu trả lời, ĐB Nguyễn Hoài Nam bình luận, việc kinh doanh karaoke không thể lén lút được. Công an phường, quận không cho hoạt động thì họ làm sao mà hoạt động được? Qua tổng kiểm tra, hầu hết các cơ sở đều không đủ điều kiện kinh doanh về công tác PCCC nhưng chỉ thu 50 giấy phép, như vậy là làm chưa hết trách nhiệm.
Giám đốc Cảnh sát PCCC Hoàng Quốc Định cho hay, trên cơ sở đánh giá tổng thể, Sở đã đã rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng và coi đây là vụ việc nghiêm trọng.
“Lực lượng kiểm tra, hướng dẫn là chưa tốt, chưa cương quyết dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi xử lý trách nhiệm với Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 3 là khiển trách, khiển trách 1 đội phó và một công an phụ trách địa bàn cơ sở. Chúng tôi cũng tích toán đến việc luân chuyển địa bàn để đảm bảo tính khách quan, trách nhiệm được cao nhất”.
Ông Định cũng chia sẻ thêm, năm 2016, Cảnh sát PCCC TP đã có nhiều cố gắng, làm được rất nhiều “nhưng Sở đã tự rút danh hiệu thi đua cuối năm mà đáng ra chúng tôi có thể đề xuất và được nhận danh hiệu, kể cả tập thể lẫn cá nhân cấp TP, cấp phòng, hoặc cấp khu vực”.
Bao giờ hết thực phẩm bẩn?
Theo ĐB Đỗ Thùy Dương, sắp Tết là thời gian thực phẩm bẩn hoành hành làm sao kiểm soát được và làm sao truy cứu trách nhiệm của người cung cấp sản phẩm.
ĐB Hoàng Thị Thúy Anh bình luận, việc kiểm dịch thực phẩm tại các chợ gần như bỏ ngỏ làm sao có sản phẩm an toàn?
ĐB Nguyễn Minh Tuân đặt câu hỏi, chúng ta tăng cường thanh tra VSATTP nhưng xử lý rất ít vậy đâu là giải pháp để có thực phẩm an toàn?
Phần trả lời của tư lệnh ngành Nông nghiệp Thủ đô xoay quanh các cụm từ “sẽ”, “sắp tới” khiến nhiều ĐB chưa hài lòng. Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ cho biết, “chúng tôi đang xây dựng mô hình chuỗi sản phẩm sạch đồng thời tăng cường thanh kiểm tra. Chúng tôi yêu cầu các cơ sở chăn nuôi ký cam kết có sản phẩm sạch, cơ sở kinh doanh cam kết không kinh doanh chất cấm... sắp tới các cơ sở này sẽ ký cam kết 100%. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, nếu kiểm tra mà phát hiện sai phạm sẽ công khai thậm chí chuyển hồ sơ sang công an...”.
Cùng trả lời về vấn đề VSATTP, Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng cho biết, theo Luật, tất cả sản phẩm nhập khẩu đều phải có nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, không phải lực lượng chức năng lúc nào cũng có mặt để kiểm tra, xử lý. Ông Thăng kêu gọi người dân thực thi quyền của mình chung tay chống thực phẩm bẩn.
Lý giải vì sao nhiều sai phạm trong lĩnh vực ATVSTP mà không khởi tố ông Thăng cho biết, trong 11 tháng năm 2016, lực lượng quản lý thị trường xử lý tới 46 nghìn vụ. “Chúng tôi chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 27 vụ, nhưng không có vụ nào về nông sản thực phẩm. Ăn vào phải chết ngay mới chuyển cơ quan điều tra được”.
Đối với nhóm vấn đề vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) ĐB Đoàn Viết Cường cho rằng, tình trạng vi phạm TTXD ở Hà Nội từ nhiều năm nay đã được ví như “căn bệnh khó chữa”, tuy nhiên qua từng năm các vi phạm càng tăng, trách nhiệm của các cơ quan liên quan? Về vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục thừa nhận, riêng đối với các vi phạm tại dự án công trình cao tầng có tình trạng TTXD phát hiện ra vi phạm nhưng chậm báo cáo, thậm chí không báo cáo hoặc không kiên quyết xử lý ngay từ những viên gạch đầu tiên của công trình, nên việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn.