Philippines: Số người chết do bão Kalmaegi tăng lên 46
Theo chính quyền địa phương, tính đến hết ngày 4/11, số người chết do bão Kalmaegi ở Philippines đã lên tới 46 người, trong đó có 6 thành viên phi hành đoàn của một trực thăng quân sự bị rơi trong cơn bão mạnh gây ra mưa lớn và lũ lụt trên khắp khu vực miền Trung đất nước.

Quân đội Philippines cho biết, trực thăng Huey đã bị rơi tại Agusan del Sur trên đảo Mindanao, khi đang thực hiện nhiệm vụ ứng phó thảm họa nhân đạo. Sáu thi thể của các thành viên phi hành đoàn đã được tìm thấy, một cuộc điều tra đang được tiến hành.
Vụ tai nạn xảy ra trước buổi trưa, cách đảo Cebu khoảng 270 km. Đây là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, theo chính quyền địa phương, 39 người đã thiệt mạng do đuối nước hoặc mảnh vỡ rơi xuống. Một người được báo cáo đã thiệt mạng trên đảo Bohol lân cận.
Philippines, quốc gia chịu ảnh hưởng trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, đang phục hồi sau một loạt thảm họa bao gồm động đất và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trong những tháng gần đây.
Vào tháng 9, siêu bão Ragasa đã quét qua phía bắc đảo Luzon, buộc các trường học và văn phòng chính phủ phải đóng cửa do gió mạnh và mưa xối xả.
Mặc dù bão Kalmaegi (còn được gọi là Tino) đã dần suy yếu kể từ khi đổ bộ vào sáng sớm ngày 4/11, nhưng nó vẫn tiếp tục tấn công Philippines với sức gió 120 km/h và giật 165 km/h khi quét qua quần đảo Visayas, hướng đến miền bắc Palawan và hướng ra Biển Đông.
Hàng chục nghìn người trên khắp khu vực Visayas đã được sơ tán trước khi cơn bão nhấn chìm nhà cửa và gây ra lũ lụt trên diện rộng.
Ông Ainjeliz Orong, một quan chức thông tin của tỉnh Cebu, cho biết số thương vong trong tỉnh đã tăng đột ngột, khi các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành và thông tin mới bắt đầu được chuyển đến. "Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục và vẫn còn những người mất tích mà chưa được xác định", ông Orong nói.
Theo một phóng viên của Reuters, lũ lụt ở Thành phố Cebu đã giảm bớt vào cuối ngày 4/11, nhưng nhiều nơi vẫn bị mất điện và dịch vụ viễn thông bị gián đoạn.
Các video đã được xác minh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy xe cộ và đường phố ngập trong nước, một số phương tiện bị cuốn trôi theo dòng nước. Sau khi lũ rút tại một khu vực của Thành phố Cebu, những chiếc xe bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi nằm chất đống lên nhau, một số bị lật úp.
"Chúng tôi thực sự lo lắng vì mưa càng kéo dài, nước lũ càng dâng cao. Khi nước dâng cao, chúng tôi đã lên tầng hai. Tuy nhiên, nước vẫn tiếp tục dâng cao nên chúng tôi quyết định lên mái nhà", ông John Patajo, một quản gia trong khu vực, cho biết.
Cơn bão dự kiến sẽ rời Philippines vào cuối ngày 5/11 hoặc sáng ngày 6/11.
Hình ảnh và video từ Hội Chữ thập đỏ Philippines cho thấy, các nhân viên cứu hộ lội qua vùng nước lũ ngập đến đầu gối ở Thành phố Cebu, sử dụng thuyền để tiếp cận những người dân bị mắc kẹt. Tại một thị trấn ở ngoại ô thành phố, nhà cửa bị ngập, chỉ còn nhìn thấy mái nhà và tầng trên cùng.
Hơn 300 chuyến bay đến và đi từ các khu vực bị ảnh hưởng đã bị hủy vào ngày 4/11, trong khi các tàu thuyền trên biển được khuyến cáo quay trở lại.
Cơ quan thời tiết nhà nước Philippines PAGASA trước đó đã cảnh báo về nguy cơ về "sóng triều gây thiệt hại và đe dọa tính mạng" có thể cao hơn 3 mét tại các cộng đồng ven biển và vùng trũng ở miền trung Philippines.