Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Tập trung tối đa nhân lực, thiết bị bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm
Qua kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt, bảo đảm tiến độ các công trình giao thông trọng điểm của thành phố.
Ngày 6/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ nhiều dự án trọng điểm. Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn.
Đoàn đã kiểm tra thực địa tại hạng mục cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc Dự án đường Vành đai 1 và tuyến đường sắt đô thị số 5; Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ; Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và Quang Minh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, đến đầu tháng 8/2026, gói thầu số 17 thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh đã hoàn thành khoảng 24,45% khối lượng. Nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi tại các mố, trụ và đang triển khai thi công các nhịp dầm.
Trong đó, đốt dầm S4 là hạng mục nằm trên đường găng của toàn bộ công trình, quyết định việc triển khai các đốt dầm tiếp theo. Cùng với thi công kết cấu chính, các đơn vị cũng đang thực hiện tường chắn, đường đầu cầu, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục hoàn thiện. Tuy nhiên, tiến độ vẫn bị ảnh hưởng do chậm bàn giao mặt bằng tại khu vực giữa trụ T3-T4.
Đối với dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 96,1% diện tích thu hồi. Phần diện tích còn lại chủ yếu liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với đất phi nông nghiệp. UBND phường Từ Liêm đang khẩn trương hoàn thiện, công khai phương án bồi thường, chi trả và tổ chức thu hồi đất theo quy định.
Dự án có chiều dài gần 2,9km, mặt cắt ngang 50m, hiện đã thi công đạt khoảng 67% khối lượng theo thiết kế. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, cùng với sự thay đổi về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai.

Tại dự án đường Vành đai 3 qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và Quang Minh, công tác giải phóng mặt bằng của dự án thành phần 1 đạt 158,66/166,16ha, tương đương 95,4% diện tích thu hồi. Công tác tái định cư đang được triển khai theo kế hoạch, hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện để tổ chức đấu thầu trong tháng 8/2026.
Đối với dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường, hạng mục tuyến chính đã được khởi công từ tháng 1/2026 và đang triển khai thi công trên hiện trường. Nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã hoàn tất phê duyệt thiết kế và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu trong tháng 8.
Trong khi đó, các nút giao Quốc lộ 3 cũ, Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp được điều chỉnh thành nút giao hoa thị hoàn chỉnh. Riêng phương án giao cắt với đường sắt đang tiếp tục được hoàn thiện theo ý kiến của các cơ quan chuyên ngành.
Để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý dự án cho biết sẽ đồng thời triển khai nhiều mũi thi công trên toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, ưu tiên các hạng mục thuộc đường găng, tăng ca khi cần thiết và siết chặt công tác điều hành nhằm hoàn thành các mốc tiến độ đã cam kết.

Qua kiểm tra thực địa, ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt, bảo đảm tiến độ các công trình giao thông trọng điểm của thành phố. Đồng thời, các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng, mỹ thuật công trình, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Đối với hạng mục cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tập trung máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ để đến dịp Quốc khánh 2/9 có thể thông tuyến đường Vành đai 1 trên mặt đất; riêng hai cầu vượt phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Quá trình thi công cần bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài.
Với dự án tuyến đường từ Phạm Hùng đến Lê Đức Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá đây là dự án có nhiều thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng và chính sách tái định cư. Đồng chí yêu cầu phường Từ Liêm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9 để triển khai thi công đồng bộ, phấn đấu thông xe trước ngày 30/11/2026.
Theo ông Nguyễn Trọng Đông, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giảm áp lực giao thông khu vực phía Tây Thủ đô, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân.
Đối với dự án đường Vành đai 3 qua các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh và Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu ba liên danh nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và thông toàn tuyến phần đường giao bằng trước ngày 31/12/2026 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cùng với đó, các đơn vị cần tiếp tục tăng tốc hoàn thiện bốn nút giao và các hạng mục còn lại, bảo đảm dự án phát huy hiệu quả đồng bộ ngay sau khi đưa vào khai thác.