Báo Đại Đoàn Kết Quốc hội

Phó Chủ tịch Bế Xuân Trường: Tăng trưởng phải đảm bảo phát triển bền vững cho các thế hệ sau

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phó Chủ tịch Bế Xuân Trường: Tăng trưởng phải đảm bảo phát triển bền vững cho các thế hệ sau

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Phó Chủ tịch Bế Xuân Trường: Tăng trưởng phải đảm bảo phát triển bền vững cho các thế hệ sau
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bế Xuân Trường phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bế Xuân Trường kiến nghị, tăng trưởng phải gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm phát triển bền vững cho các thế hệ sau này. Phải bảo đảm công bằng, an sinh xã hội; đạt được mục tiêu không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 21/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bế Xuân Trường cho rằng, trong 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định, đã tác động sâu sắc đến các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho nên nền kinh tế của chúng ta phát triển ổn định.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bế Xuân Trường nhấn mạnh, trong đó cũng có sự quản lý, điều hành linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt là chủ động thích ứng với những tình huống phức tạp mới nảy sinh; sự nỗ lực đồng hành của Quốc hội, hệ thống chính trị; đặc biệt là nỗ lực phấn đấu của cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đều đạt được so với kế hoạch.

“Tăng trưởng của chúng ta trung bình trong 5 năm qua là 6,2%, là một trong những nhóm nước đứng đầu khu vực và thế giới về tăng trưởng. Bảo đảm được kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát, các cân đối lớn của Đảng, Nhà nước đã được thực hiện. Đặc biệt là bảo đảm an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh được tăng cường, củng cố; chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực ngày càng được khẳng định, nâng cao.Tuy nhiên, vẫn còn 4 chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch”, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bế Xuân Trường nêu rõ.

Thống nhất cao với dự thảo phương hướng nhiệm vụ 5 năm và 11 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bế Xuân Trường kiến nghị về 4 vấn đề. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Mô hình này cần phải tập trung xây dựng làm chủ thiết kế, chế tạo, sản xuất một số lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, công nghệ nền thay cho các mô hình gia công, lắp ráp trước đây. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, thương hiệu, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đột phá mạnh hơn nữa về thể chế nhằm tạo ra một hành lang pháp lý đồng bộ, vững chắc để đất nước bước vào hội nhập quốc tế và phát triển nhanh, bền vững. Trước mắt, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, giải phóng sức lao động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế của đất nước khẳng định được vai trò, vị thế và phát huy được trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam.

Tăng trưởng phải trên cơ sở tăng năng suất lao động. Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản và các nguồn lực khác của đất nước. Tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm phát triển bền vững cho các thế hệ sau này.

“Tăng trưởng gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Quốc phòng, an ninh và đối ngoại sẽ là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường để phát triển kinh tế - xã hội đạt được những mục tiêu đề ra. Bài toán cuối cùng đó là tăng trưởng phải bảo đảm công bằng, an sinh xã hội; đạt được mục tiêu không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân”, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bế Xuân Trường nêu rõ.

Anh Vũ - Việt Thắng