Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy dự Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026
Sáng 1/6, tại Trại giam Quảng Ninh (tỉnh Quảng Ninh), ông Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026.
Dự lễ công bố còn có: Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng A09, Ủy viên Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2026 của Bộ Công an; ông Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đại diện TAND và VKSND tỉnh Quảng Ninh cùng các phạm nhân thuộc Trại giam Quảng Ninh.

Nhân dịp 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 751/QĐ-CTN ngày 26/5/2026 về đặc xá năm 2026.

Theo quyết định, có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trên cả nước, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, được đặc xá tha tù trước thời hạn. Riêng tại Trại giam Quảng Ninh có 76 phạm nhân được hưởng chính sách đặc xá lần này.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám thị Trại giam Quảng Ninh đã công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 và danh sách 76 phạm nhân được đặc xá của Trại giam Quảng Ninh.
Đại diện cho phạm nhân được đặc xá lần này, phạm nhân Bùi Huy Nam (SN 1994, tỉnh Tuyên Quang) bày tỏ sự xúc động trước sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời cam kết sau khi trở về địa phương sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ trách nhiệm công dân, nỗ lực lao động, ổn định cuộc sống, phụ giúp gia đình và không tái phạm pháp luật trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy khẳng định: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần đặc xá tha tù trước thời hạn cho phạm nhân trở về với gia đình và xã hội. Từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho hơn 114.000 phạm nhân.
Qua theo dõi và báo cáo của các địa phương, hầu hết các phạm nhân được đặc xá trở về, đã nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng, làm ăn lương thiện, có cuộc sống ổn định. Nhiều người trong số họ đã trở thành doanh nhân thành đạt, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Tỷ lệ phạm nhân được đặc xá tái phạm tội rất thấp. Công tác đặc xá đã bảo đảm các yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, đối ngoại; được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương được bảo đảm, không xảy ra phức tạp do người được đặc xá gây ra.

Thay mặt Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy gửi lời chúc mừng tới các phạm nhân được hưởng đặc xá, đồng thời nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng nhưng cũng là khởi đầu cho một hành trình mới với nhiều trách nhiệm phía trước.
Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy mong muốn các phạm nhân sau khi trở về địa phương sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong quá trình cải tạo, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, tích cực lao động, học nghề, ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai tốt đẹp cho bản thân cũng như gia đình.
“Tôi mong rằng các anh hãy trân trọng cơ hội quý này, giữ vững quyết tâm hướng thiện; chủ động khắc phục khó khăn, tránh xa những cám dỗ và hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng cuộc sống bằng sức lao động chân chính. Điều quan trọng nhất là biến sự tiến bộ trong thời gian cải tạo thành những hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy bày tỏ.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy mong muốn gia đình, cộng đồng và xã hội cần mở rộng vòng tay, tạo điều kiện thuận lợi để người được đặc xá tái hòa nhập. Sự động viên chân thành, thái độ không kỳ thị và cơ hội việc làm phù hợp, chính là những yếu tố quan trọng, giúp người trở về cộng đồng thêm nghị lực, niềm tin và quyết tâm vươn lên.
Đặc biệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng công an nơi cư trú, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quan tâm hỗ trợ những người được đặc xá trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng; tạo điều kiện tiếp cận học nghề, việc làm, nguồn vốn phù hợp; đồng thời thường xuyên động viên, hướng dẫn, giúp đỡ để các phạm nhân ổn định cuộc sống và không tái phạm.
Đối với những người chưa được hưởng đặc xá lần này, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy mong rằng các phạm nhân hãy nỗ lực hơn nữa, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy tại Trại giam, tích cực học tập, cải tạo để sớm đủ điều kiện hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng A09 cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, TAND, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã trao Giấy chứng nhận đặc xá, căn cước và sim điện thoại cho phạm nhân được đặc xá.
Một số hình ảnh ghi nhận tại Lễ công bố đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026 tại Trại giam Quảng Ninh:



