Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua phải trở thành động lực phát triển, không chạy theo hình thức

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua phải trở thành động lực phát triển, không chạy theo hình thức

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 7/8, Cụm Thi đua 7 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2026, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các địa phương tiếp tục đổi mới phong trào thi đua theo hướng thực chất, lấy hiệu quả phát triển và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NP.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NP.

Ngày 7/8, tại Đà Nẵng, Cụm Thi đua 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế và Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2026.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo 7 thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các địa phương trong cụm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2026 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là năm thành phố bắt đầu thực hiện nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, 6 tháng cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố triển khai phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030".

TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với chủ đề năm 2026 và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó trọng tâm là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NP.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NP.

Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa nội dung thi đua thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phù hợp với thực tiễn; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao các tham luận tại hội nghị với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và những kiến nghị thiết thực, góp phần hoàn thiện chính sách về thi đua, khen thưởng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong bối cảnh 7 thành phố trực thuộc Trung ương đang giữ vai trò đầu tàu phát triển của cả nước. Công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục được đổi mới cả về tư duy lẫn phương thức tổ chức, tránh hình thức, hành chính hóa.

“Thi đua phải gắn với khát vọng phát triển của địa phương, của nhân dân và cả hệ thống chính trị; trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, chứ không chỉ là hoạt động mang tính phong trào”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói.

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, thời gian qua, các địa phương đã chủ động thể chế hóa các quy định về thi đua, khen thưởng; triển khai hiệu quả nhiều phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và đổi mới sáng tạo. Nhiều mô hình thi đua mang dấu ấn riêng của từng địa phương đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP, tăng thu ngân sách và tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo Trung ương, Quân khu 5 và TP Đà Nẵng chứng kiến 7 thành phố ký kết giao ước thi đua. Ảnh: TT.
Lãnh đạo Trung ương, Quân khu 5 và TP Đà Nẵng chứng kiến 7 thành phố ký kết giao ước thi đua. Ảnh: TT.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng lưu ý nhiệm vụ tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là rất nặng nề khi vẫn còn không ít khó khăn như chênh lệch phát triển giữa các địa phương, giải ngân đầu tư công còn chậm, doanh nghiệp gặp nhiều thách thức và công tác thi đua ở một số nơi chưa tạo được sức lan tỏa mạnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các địa phương tập trung triển khai hiệu quả phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030; rà soát các chỉ tiêu, phân công rõ trách nhiệm và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả.

Đồng thời, cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về tăng trưởng kinh tế, giải ngân đầu tư công, chuyển đổi số, cải cách hành chính; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thực chất, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, đánh giá và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng người, đúng việc, ưu tiên người trực tiếp lao động, sản xuất.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị các địa phương tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình hay, đô thị thông minh và chuyển đổi xanh, qua đó nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực cho phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (ở giữa) trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể. Ảnh: NP.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (ở giữa) trao Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể. Ảnh: NP.

Dịp này, 7 thành phố ký kết lại giao ước thi đua năm 2026. Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể.

T. Thành - C.Đại