Báo Đại đoàn kết Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh kiểm tra vận hành chính quyền 2 cấp tại các xã biên giới Quảng Ninh

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh kiểm tra vận hành chính quyền 2 cấp tại các xã biên giới Quảng Ninh

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ngày 18/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đi kiểm tra tình hình vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và kết quả phát triển kinh tế - xã hội tại 2 xã biên giới Lục Hồn và Hoành Mô (Quảng Ninh).

Tại xã Lục Hồn và xã Hoành Mô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo 2 xã báo cáo tình hình vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lục Hồn. Ảnh: Ngọc Anh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lục Hồn. Ảnh: Ngọc Anh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trò chuyện với người dân đến làm TTHC tại Trung tâm Hành chính công xã Lục Hồn. Ảnh: Ngọc Anh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trò chuyện với người dân đến làm TTHC tại Trung tâm Hành chính công xã Lục Hồn. Ảnh: Ngọc Anh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra thực tế tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công của 2 xã và trò chuyện với cán bộ, người dân trên địa bàn để lắng nghe, nắm tình hình về những thuận lợi cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Lục Hồn. Ảnh: Ngọc Anh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Lục Hồn. Ảnh: Ngọc Anh.

Ngay sau khi thành lập, xã Lục Hồn đã khẩn trương kiện toàn bộ máy, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc hành chính ngay từ ngày 1/7/2025. Sau hơn 2 tháng vận hành, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lục Hồn đã tiếp nhận và giải quyết 732 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,86%. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn xã Lục Hồn. Ảnh: Ngọc Anh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn xã Lục Hồn. Ảnh: Ngọc Anh.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 624 triệu đồng, đạt 103,66% kế hoạch. Tổng diện tích trồng rừng sau khai thác đạt 131,3% kế hoạch và bằng 108,6% cùng kỳ.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng máy tính cho các thôn, bản của xã Lục Hồn để phục vụ công tác chuyển đổi số. Ảnh: Ngọc Anh.
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng máy tính cho các thôn, bản của xã Lục Hồn để phục vụ công tác chuyển đổi số. Ảnh: Ngọc Anh.

Còn tại xã Hoành Mô, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công được vận hành thông suốt. Công tác lãnh đạo, điều hành triển khai linh hoạt, sát thực tiễn. Đội ngũ cán bộ, công chức bước đầu thích nghi, phát huy tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định. Đời sống nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đến hết tháng 8/2025 ước đạt 89,7 triệu đồng/người. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm giữ vững, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia. Các hoạt động đối ngoại và ngoại giao nhân dân được duy trì, phát triển, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hoành Mô. Ảnh: Ngọc Anh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hoành Mô. Ảnh: Ngọc Anh.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực của xã Lục Hồn và xã Hoành Mô nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh bày tỏ phấn khởi trước những đổi thay cả về diện mạo cũng như đời sống của bà con nhân dân của Lục Hồn và Hoành Mô - các xã miền núi, biên giới, dân tộc. Qua đó cho thấy chủ trương, chính sách chăm lo phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số là của Đảng và Nhà nước đã đi vào cuộc sống, được tỉnh Quảng Ninh, các xã thực hiện nghiêm túc, bài bản, phát huy hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Hoành Mô. Ảnh: Ngọc Anh.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Hoành Mô. Ảnh: Ngọc Anh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh: Xã Lục Hồn và xã Hoành Mô là địa bàn vị trí rất quan trọng về quốc phòng an ninh, diện tích rộng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn. Vì vậy hoạt động của chính quyền xã đòi hỏi phải gần dân hơn, sát dân hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng lưu ý các xã phải tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu quản lý mới. Cùng với đó phải quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công chức để đội ngũ này gắn bó, cống hiến nhiều hơn nữa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn xã Hoành Mô. Ảnh: Ngọc Anh
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn xã Hoành Mô. Ảnh: Ngọc Anh

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị, xã Lục Hồn phải phát huy lợi thế về phát triển du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; phát triển sản phẩm OCOP là đặc trưng của địa phương.

Xã Hoành Mô phải phát huy lợi thế của Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn trong phát triển các ngành dịch vụ, thương mại biên giới; đẩy mạnh phát triển du lịch dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa của địa phương.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và đoàn công tác kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Hoành Mô. Ảnh: Ngọc Anh
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và đoàn công tác kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Hoành Mô. Ảnh: Ngọc Anh

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 2 xã. Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tặng 60 bộ máy vi tính cho các thôn, bản của 2 xã để phục vụ công tác chuyển đổi số.

Ngọc Anh