Mặt trận

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận

Vũ Mạnh - Quang Vinh 27/02/2024 18:20

Chiều 27/2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã thân mật tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận nhân dịp đoàn đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Thông tin về tình hình đồng bào dân tộc Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, ông Trương Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh cho biết, trong những năm qua, đồng bào Chăm tại tỉnh Ninh Thuận luôn đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”; giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc dân tộc Chăm với truyền thống văn hoá phong phú, đa dạng góp phần làm giàu kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

z5197469846128_6f17d11eec17968a2b3a1f2043d50091.jpg
Quang cảnh buổi tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận.

Các tổ chức tôn giáo trong vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận điều hành tốt việc tổ chức và hoạt động tôn giáo theo Hiến chương và quy định của pháp luật; làm cầu nối giữa chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trong vùng đồng bào Chăm với các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh.

Chức sắc, chức việc các tôn giáo trong vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận là những người có uy tín và đức độ trong cộng đồng, làm nòng cốt trong việc vận động chức sắc, chức việc, tín đồ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

z5197469852165_8ddb8de5689459dfc3b8fbcb74c7c448.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận.

Trong không khí ấm áp, vui tươi của những ngày đầu xuân, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ vui mừng được chào đón đoàn chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận ra thăm Thủ đô và cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam - ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời gửi đến các vị chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc đoàn có một chuyến đi tốt đẹp, ý nghĩa trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn.

z5197469529367_7b28c676bc852d73f702afa0cc827ab4(1).jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự vào cuộc trong công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Thuận, các tôn giáo trong vùng đồng bào Chăm luôn đoàn kết, thống nhất đồng lòng thực hiện nghiêm, đầy đủ các nghĩa vụ của người công dân trong tham gia đóng góp xây dựng địa phương, xây dựng tỉnh Ninh Thuận. Đặc biệt là các hoạt động của các tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc Chăm đã tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo, phong phú, góp phần tạo nên sức hấp dẫn, xây dựng hình ảnh của tỉnh Ninh Thuận giàu tiềm năng phát triển.

z5197469523820_d750a734347ed0fafb4816fae606b637.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Ninh Thuận là vùng đất đa dạng về văn hóa với nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể nổi tiếng như hệ thống các đền, tháp Chăm, Tết Ramưvan, các nghề truyền thống như làm gốm, dệt thổ cẩm. Đây chính là niềm tự hào của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, Ninh Thuận cũng là địa phương giàu tiềm năng để phát triển kinh tế trong đó có tiềm năng về phát triển về du lịch văn hóa, phát triển năng lượng sạch, phát triển nông nghiệp.

z5197469534393_f301b28164bd29a39a5c1262d272a6b9.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nhận quà lưu niệm từ đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận.

Chia sẻ trăn trở khi so với các tỉnh Nam Trung Bộ, Ninh Thuận vẫn là địa phương khó khăn, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, bằng sự gương mẫu, với trách nhiệm của mình, các chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục quan tâm và cùng với MTTQ Việt Nam, các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung và bà con đồng bào Chăm tiếp tục hưởng ứng các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của người công dân để góp phần xây dựng tỉnh Ninh Thuận ổn định và phát triển.

z5197469539969_9eb2a54bc4745e726bcf381b1ad6a660.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nhận quà lưu niệm từ đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận.

Nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống Mặt trận khi tiến hành tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, hiện nay, các địa phương đang tiến hành Đại hội cấp cơ sở, trong quý II sẽ tiến hành Đại hội cấp huyện và phấn đấu đến tháng 8/2024 sẽ tiến hành xong Đại hội cấp tỉnh để hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 vào tháng 10/2024.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn các vị chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận quan tâm vận động bà con tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào do MTTQ phát động nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

z5197469552565_5a228aa47d009c49397f75b56e33cd7d.jpg
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận.

“Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, trong năm 2024, MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức một đợt phát động toàn quốc để vận động nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo tại các địa phương còn gặp khó khăn. Mong rằng với uy tín của mình các vị chức sắc, chức việc tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận sẽ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng đợt vận động ý nghĩa này để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo có cuộc sống ổn định”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO