Mặt trận

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Sóc Trăng

Vũ Mạnh 27/12/2023 13:08

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã thân mật tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng nhân dịp đoàn đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cùng tham dự có ông Dương Sà Kha, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng và 33 đại biểu người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng.

z5013527937739_03deb11b76e09ad3e1a596124a08a324.jpg
Quang cảnh buổi tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Minh Đức

Tại cuộc gặp mặt, ông Lý Rotha, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết, toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có trên 600 người có uy tín, với đầy đủ các thành phần trong xã hội như: nhà giáo, thầy thuốc, nhân sĩ, trưởng dòng họ, trưởng ấp, khóm, cán bộ hưu trí, sư sãi, chức sắc tôn giáo. Trong năm 2023, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình và có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hăng hái vận động đồng bào tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia như: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Dự án Cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60...

z5013527698159_d2d82e61c3265e5d680e409d4348bc36.jpg
Ông Lý Rotha, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Minh Đức.

Người có uy tín đã tổ chức tuyên truyền được 2.569 cuộc, cho trên 65.976 lượt đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng được 5 mô hình kinh tế hộ theo hướng phát triển bền vững; vận động xây dựng 26 cầu nông thôn, xây 18 căn nhà, 3,5 km đường giao thông nông thôn, khoan 13 giếng nước; phát 83.763 phần quà, 94 tấn gạo, khám và phát thuốc miễn phí cho 880 lượt người; hỗ trợ 434 lượt người điều trị bệnh, đưa 135 người mổ mắt, phát 150.000 suất cơm, cháo miễn phí tại các bệnh viện; trao 459 suất học bổng cho học sinh và các chương trình phúc lợi khác.. với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng.

Cùng với đó, người có uy tín cũng tham gia hòa giải hơn 303 cuộc tranh chấp trong nội bộ nhân dân; cung cấp 200 nguồn tin có giá trị cho ngành chức năng; tích cực vận động gia đình, bà con trong khóm, ấp chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đề cao cảnh giác không nghe, không tin theo lời xúi giục, lôi kéo của các phần tử xấu nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết, qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, củng cố khối Đại đoàn kết dân tộc.

“Với những đóng góp tích cực đó, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện và nâng cao” ông Lý Rotha chia sẻ và cho biết, toàn tỉnh hiện có 3/10 huyện, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 67/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 20/80 xã nông thôn mới nâng cao. Cuối năm 2023, hộ nghèo đa chiều trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 3,58%, các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số đều có trường trung học cơ sở, trạm y tế và đường ô tô đến trung tâm xã; 100% xã được hoà vào lưới điện quốc gia và được phủ sóng phát thanh - truyền hình; 99,6% người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

z5013525977924_aed296463f1bfde3d367bfec3c1d7baf.jpg
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ niềm vui khi được gặp đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng tại ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Minh Đức.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ niềm vui mừng khi được gặp đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng tại ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời ghi nhận nỗ lực của đội ngũ người có uy tín trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, xây dựng đoàn kết trong cộng đồng các khu dân cư, đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

z5013526095520_3a31b7947582ba3bcc447be712321172.jpg
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà người tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Minh Đức.

Hoan nghênh tỉnh Sóc Trăng đã tạo điều kiện để những người có uy tín tiêu biểu ra thăm thủ đô Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng đây chính là sự tri ân, ghi nhận đối với những công sức đóng góp của người có uy tín đã nỗ lực cùng với Mặt trận, các cấp, các ngành vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là dịp để người có uy tín có thêm được những trải nghiệm, học hỏi những mô hình, cách làm sáng tạo từ đó tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hơn nữa trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

z5013526751376_3ad8a55afcffe568545a6fcacd81e359(2).jpg
Lãnh đạo các ban cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng quà người có uy tín tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Minh Đức.

Nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh Sóc Trăng đã và sẽ triển khai nhiều công trình trọng điểm mang tầm quốc gia, trong đó có tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng đây là tuyến cao tốc mở ra cơ hội phát triển cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để dự án trọng điểm này sớm hoàn thiện và phát huy hiệu quả, những người có uy tín trên địa bàn cần phát huy vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thuận trong giải phóng mặt bằng để góp phần làm cho dự án được triển khai nhanh chóng, thành công.

z5013526498113_e19cebe6ac24829fba3e8deeecd255cc.jpg
Lãnh đạo các ban cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng quà người có uy tín tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Minh Đức.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng mong rằng những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các sư sãi, chức sắc tôn giáo tiếp tục tuyên truyền vận động bà con, tín đồ, phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, cảnh giác trước các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

z5013527038026_f8ed1717a41f75a3231046c54f26571a.jpg
Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng tặng quà lưu niệm UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh: Minh Đức.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng đề nghị người có uy tín tỉnh Sóc Trăng tiếp tục cùng với MTTQ Việt Nam vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

z5013527323621_f70023c5c4c80c9dfb9d0b6f7273ece5.jpg
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Minh Đức.

Cùng với đó, những người uy tín cần quan tâm phát huy trách nhiệm của người dân trong tham gia xây dựng đảng, chính quyền, nhất là đối với việc phát hiện những vấn đề nổi cộm trong nhân dân, những dấu hiệu vi phạm trên địa bàn để phản ánh với cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Trong không khí đầm ấm, vui tươi của buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn mỗi người uy tín sẽ tiếp tục là hạt nhân nòng cốt trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và là những người bạn đồng hành với MTTQ Việt Nam cùng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mang đến cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

z5013527622757_69beb02588369c3f1b079e2e5bfbb2c6.jpg
Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng chụp ảnh lưu niệm tại UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ảnh Minh Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Sóc Trăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO