Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế
Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, ngày 29/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn công tác Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử tại một số cơ sở Phật giáo tiêu biểu tại thành phố Huế.
Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng gửi tới Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cùng chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, đồng bào Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản không chỉ là ngày lễ trọng đại của tăng ni, Phật tử mà còn là dịp tôn vinh những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của Phật giáo đối với đời sống xã hội. Trải qua hàng nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã hòa quyện sâu sắc vào dòng chảy lịch sử, văn hóa đất nước. Trong đó, Huế được xem là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, nơi lưu giữ nhiều giá trị di sản vật thể và phi vật thể quý giá, đồng thời là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, tinh thần hộ quốc an dân.
Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cùng tăng ni, Phật tử địa phương trong việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước trước sau như một, luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiếp tục hướng dẫn tăng ni, Phật tử phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương.

Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế, Hòa thượng Thích Khế Chơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và MTTQ Việt Nam; khẳng định tăng ni, Phật tử thành phố Huế sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đến thăm Hòa thượng Thích Giác Quang tại chùa Bảo Lâm; thăm Tổ đình Tường Vân.
Tại đây, Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc. Phó Thủ tướng mong muốn chư tôn đức, tăng ni tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, có thêm nhiều đóng góp về văn hóa, giáo dục, đạo đức và tâm linh; hướng dẫn đồng bào Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội ngày càng vững mạnh.

Đáp lại tình cảm của đoàn công tác, các vị hòa thượng, chức sắc Phật giáo bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và chính quyền địa phương; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, vận động tăng ni, Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần xây dựng thành phố Huế ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.