Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khởi công tổ hợp 5 dự án gần 7.600 tỷ đồng tại Phú Thọ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khởi công tổ hợp 5 dự án gần 7.600 tỷ đồng tại Phú Thọ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 14/8, tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khởi công 5 dự án trọng điểm, với tổng mức đầu tư gần 7.600 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phương Thúy.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phương Thúy.

Tổ hợp 5 dự án có tổng diện tích gần 600 ha, gồm Khu công nghiệp Thịnh Minh (hơn 4.832 tỷ đồng), Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1 (gần 574 tỷ đồng), Khu đô thị sinh thái Phú Minh (hơn 1.675 tỷ đồng), Khu nhà ở xã hội Phú Minh (gần 400 tỷ đồng) và Hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh (114,5 tỷ đồng). Các dự án do Liên danh Công ty cổ phần thương mại Dạ Hợp và Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) làm chủ đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, việc đồng thời khởi công 5 dự án có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước chuyển từ quy hoạch, định hướng sang triển khai những công trình, dự án cụ thể. Qua đó, từng bước hình thành năng lực sản xuất mới, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu vực phía Tây Nam của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận những nỗ lực của Phú Thọ trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh tỉnh vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, thời gian qua, Phú Thọ đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết tâm, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong giữ vững đà tăng trưởng, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển. Đáng chú ý, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh đạt 10,18%, đưa Phú Thọ vào nhóm 7 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Phương Thúy.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án. Ảnh: Phương Thúy.

Cùng với kết quả tăng trưởng, tỉnh đã khẩn trương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau sáp nhập; triển khai các chiến lược phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và không gian mới, đồng thời đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới đối với Phú Thọ không chỉ là tăng trưởng nhanh mà còn phải kiến tạo được những nền tảng và động lực phát triển mới. Trong đó, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả tỉnh và vùng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá Tổ hợp 5 dự án được khởi công tại xã Thịnh Minh có ý nghĩa sâu sắc, khi được triển khai trên quy mô gần 600 ha, tổng vốn gần 7.600 tỷ đồng, bao gồm hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị, nhà ở xã hội, hệ thống cấp nước và các tiện ích thiết yếu.

Theo Phó Thủ tướng, vị trí của các dự án có tính chiến lược khi vừa tiếp giáp Thủ đô, vùng Thủ đô, vừa nằm ở trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc, có khả năng kết nối với khu vực phía Bắc. Đây là minh chứng cho tư duy phát triển đồng bộ, liên thông giữa công nghiệp với đô thị sinh thái, nhà ở cho người lao động và bảo đảm nước sạch cho người dân.

Đối với Khu công nghiệp Thịnh Minh, quy mô gần 430 ha, và Cụm công nghiệp Thịnh Minh 1, quy mô hơn 72 ha, Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn theo mô hình khu, cụm công nghiệp sinh thái; ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thân thiện với môi trường và có sức lan tỏa, liên kết mạnh với doanh nghiệp trong nước.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao thông tin về việc một nhà đầu tư Nhật Bản cam kết đăng ký đầu tư khoảng 500 triệu USD tại Khu công nghiệp Thịnh Minh, với dự án trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là lĩnh vực được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với Khu đô thị sinh thái Phú Minh, quy mô hơn 87 ha, Phó Thủ tướng yêu cầu phát triển theo hướng đô thị xanh, đồng bộ, hài hòa với cảnh quan tự nhiên; bảo đảm chất lượng hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh, mặt nước và hệ thống xử lý nước thải. Chất lượng cuộc sống của người dân phải là thước đo cao nhất đối với thành công của dự án.

Đối với Dự án Nhà ở xã hội Phú Minh với 432 căn hộ và hệ thống tuyến ống cấp nước xã Thịnh Minh, Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chất lượng công trình, minh bạch trong quản lý, vận hành. Nhà ở xã hội phải đúng đối tượng thụ hưởng, giúp người lao động an cư lạc nghiệp; hệ thống cấp nước phải vận hành an toàn, lâu dài, cung cấp nước sạch đạt chuẩn cho người dân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Phương Thúy.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Phương Thúy.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của Phú Thọ phát huy tinh thần “Chính quyền kiến tạo, đồng hành”, “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải có kết quả”; chủ động tháo gỡ các khó khăn về vật liệu xây dựng, điện, nước, giao thông kết nối.

Tỉnh Phú Thọ phải quan tâm công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân bị ảnh hưởng, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nơi ở mới, cuộc sống mới của người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Đối với các nhà đầu tư và nhà thầu, Phó Thủ tướng yêu cầu huy động ngay nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ để triển khai thi công, quán triệt phương châm “Chất lượng hàng đầu - Tiến độ vượt trội - An toàn tuyệt đối - Môi trường bền vững”. Các dự án phải bảo đảm tiến độ, tính đồng bộ, kết nối giữa hạ tầng công nghiệp, đô thị và hạ tầng xã hội; kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phương Thúy.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phương Thúy.

Phó Thủ tướng đồng thời đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục tham mưu tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chính sách liên quan đến đầu tư, đất đai, phát triển doanh nghiệp; ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh các tuyến giao thông đã được thống nhất chủ trương, tạo kết nối liên vùng và mạng lưới logistics thông suốt.

Theo Phó Thủ tướng, Phú Thọ đang đứng trước không gian và cơ hội phát triển mới, với lợi thế là cửa ngõ Tây Bắc, kết nối thuận lợi với Hà Nội, có khả năng trở thành một cực tăng trưởng của vùng. Tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, thuận lợi và cạnh tranh; chính quyền đồng hành thực chất, doanh nghiệp đầu tư có trách nhiệm, người dân đồng thuận và cùng thụ hưởng thành quả phát triển.

Ngô Hùng