Báo Đại Đoàn Kết Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Phải đưa Dung Quất phát triển xanh, thông minh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Phải đưa Dung Quất phát triển xanh, thông minh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 15/8, tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy kinh tế xanh, tuần hoàn và thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, chế biến sâu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TT.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TT.

Ngày 15/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân; Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lương Kim Sơn đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: CĐ.
Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lương Kim Sơn đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: CĐ.

Tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lương Kim Sơn đọc diễn văn khẳng định chặng đường ba thập kỷ của Ban Quản lý đầy thách thức nhưng cũng rất đỗi tự hào. Cách đây đúng 30 năm, ngày 16/8/1996, Ban Quản lý KCN Dung Quất (tiền thân của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi ngày nay) được thành lập.

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Ban Quản lý đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò là cơ quan đầu mối trong công tác quản lý nhà nước đối với các KKT, KCN, là cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư. Từ đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. 

Ban Quản lý đã tham mưu xây dựng và phát triển thành công KKT Dung Quất từ một khu vực có xuất phát điểm thấp trở thành KKT tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia, giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu của tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (bên trái) tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: CĐ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (bên trái) tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: CĐ.

Với hạt nhân là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động từ 2009 và hiện đang mở rộng công suất, phát triển chuỗi các dự án hóa dầu, hóa chất, năng lượng, mục tiêu đến năm 2030 trở thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất.

Đến nay, các KKT và KCN Quảng Ngãi thu hút trên 440 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký gần 20 tỷ USD, vốn thực hiện hơn 14 tỷ USD. Trong đó, có 63 dự án FDI, vốn đăng ký đầu tư hơn 2,5 tỷ USD. Hiện nay, đã có 350 dự án đang hoạt động, hơn 81 nghìn người lao động đang làm việc. 

KKT Dung Quất từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung, trở thành một trong những KKT ven biển thành công nhất Việt Nam.

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y phát huy vai trò là đầu mối giao thương quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây, kết nối khu vực Tây Nguyên với các nước trong khu vực và mở rộng không gian phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, nhìn lại chặng đường ba thập kỷ đã qua, chúng ta có quyền tự hào về sự bứt phá ngoạn mục của vùng đất này. Từ một vùng ven biển cát trắng hoang sơ, gian khó, Dung Quất đã vươn mình trở thành một trong những KKT ven biển thành công nhất của cả nước.

Với hạt nhân là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát, hệ thống cảng biển được đầu tư đồng bộ, KCN Dung Quất trước đây (nay là KKT Dung Quất) đã khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp nặng, lọc hóa dầu và năng lượng, logistics quy mô quốc gia.

Nơi đây đóng vai trò động lực đưa Quảng Ngãi thành địa phương tự cân đối ngân sách và có điều tiết về Trung ương, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước ta.

Chỉ số sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kết quả ấn tượng. Thu hút trên 440 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký gần 20 tỷ USD, vốn thực hiện hơn 14 tỷ USD và giải quyết việc làm cho hơn 81 nghìn lao động. Đây cũng chính là năng lực cạnh tranh và sức hút mạnh mẽ của môi trường đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: TT.
Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: TT.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, những thành tựu to lớn này là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, sự cống hiến của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức và nhân dân qua các thời kỳ. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, Quảng Ngãi thẳng thắn nhìn nhận những nút thắt lớn cần tháo gỡ, để đưa KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Những nút thắt đó là: Cơ cấu nguồn thu và giá trị sản xuất công nghiệp tuy lớn nhưng chưa đa dạng, còn phụ thuộc vào một số dự án động lực hiện hữu. Dư địa công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chất lượng cao chưa được khơi thông. Tỷ lệ thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp xanh còn khiêm tốn. Hạ tầng xã hội, nhà ở cho công nhân và các giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái tại một số khu vực chưa thực sự đồng bộ.

Đặc biệt, sau khi sáp nhập 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, tiềm năng giao thương quốc tế đặc thù của KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y ở phía tây và hạ tầng biển sâu của Dung Quất ở phía đông chưa được kết nối, khai thác mạnh mẽ, phát triển thành một hành lang kinh tế Đông-Tây thông suốt.

Quảng Ngãi cần bám vào cơ chế của Trung ương để đưa KKT, KCN phát triển. Vào ngày 28/7/2026, Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã có Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Trong đó có nhiệm vụ liên quan đến phát triển các KKT ven biển.

Đồng thời, trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2045, cũng đã xác định rõ định hướng phát triển của KKT Dung Quất. Đó là đưa “Khu kinh tế xanh, thông minh, hiện đại; với 3 trụ cột phát triển mang tầm quốc gia và thế giới: Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng; Trung tâm công nghiệp nặng và sản xuất vật liệu mới, trung tâm logistics”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cùng các bộ, ngành liên quan tập trung quyết liệt vào 5 nhiệm vụ trọng tâm tháo nút thắt, để phát triển.

Đó là, tăng tốc chuyển dịch sang mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn, thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, chế biến sâu và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.

Tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó có tập trung xây dựng hạ tầng số đồng bộ.

Quản lý giao thông, cảng biển, năng lượng và môi trường bằng trí tuệ nhân tạo. Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến cho nhà đầu tư. Phát triển logistics thông minh và chuỗi cung ứng số.

Về phía Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, sẽ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương tiếp tục sát cánh, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ngãi để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, thể chế. Hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng kết nối liên vùng, khơi thông hạ tầng kết nối, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho cả hành lang kinh tế miền Trung.

Tỉnh Quảng Ngãi cần phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để sớm trình Chính phủ xem xét thống nhất trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất.

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương đến sự phát triển các KKT, KCN của Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Đức Tâm cam kết sẽ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ và Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Trung ương về lấy con người làm trung tâm của phát triển. Tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa, phát triển nhà ở xã hội cho công nhân. Chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho những hộ gia đình đã nhường đất, di dời nơi ở vì sự phát triển của KKT, KCN. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (bên phải) trao bảng tượng trưng tặng 2 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TT.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (bên phải) trao bảng tượng trưng tặng 2 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TT.

Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao bảng tượng trưng tặng 2 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm trao học bổng và quà cho học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn một số xã, phường và đặc khu Lý Sơn.

Tại buổi lễ, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án đầu tư vào KKT, KCN Quảng Ngãi.

Nguyễn Tín - Chí Đại