Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Ea Tul

Thanh Nga 13/08/2023 20:59

Chiều 12/8, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, (Đắk Lắk) đã tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Ea Tul (Đắk Lắk).
Các đại biểu về dự.
Các đại biểu về dự.

Dự “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”, có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Lãnh đạo các cơ quan trung ương, các đơn vị thuộc các Bộ, ngành;

Phía tỉnh có ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; Lãnh đạo Công an tỉnh; các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh; các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, các sở ban ngành của tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện Cư M’gar, xã Ea Tul… đông đảo cán bộ nhân dân trên địa bàn.

...
Ông Lê Quang Bất, Chủ tịch UBND xã Ea Tul phát biểu.

Phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, ông Lê Quang Bất, Chủ tịch UBND xã Ea Tul cho biết: Xã Ea Tul có 2.868 hộ với 12.803 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số (DTTS) có 2.766 hộ 12.213 nhân khẩu, chiếm 97% dân số. Xã có 2 tôn giáo chính gồm: Đạo Tin lành (3.800 tín đồ), Đạo Công giáo (4.200 giáo dân với khoảng 8.000 tín đồ), chiếm 75% dân số trên địa bàn xã.

Với đặc thù là địa bàn giáp ranh với nhiều đơn vị hành chính, tập trung đông đồng bào DTTS; đồng bào theo các tôn giáo chiếm tỷ lệ cao. Do đó xã Ea Tul luôn được coi là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo và việc triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, của địa phương để lôi kéo, kích động hoạt động gây phức tạp tình hình an ninh trật tự (ANTT) như: tuyên truyền, lôi kéo đồng bào DTTS vượt biên; thông qua mạng Internet để tuyên truyền, tác động, lôi kéo một bộ phận người dân trên địa bàn hoạt động chống phá; hình thành các tổ chức tôn giáo trái pháp luật, chưa được cơ quan Nhà nước cho phép và lôi kéo đồng bào DTTS tham gia, sinh hoạt trái phép…

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội.

Mặt khác, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn xã nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như: tình trạng trộm cắp vặt, trộm cắp nông sản, tình trạng đánh nhau, cố ý gây thương tích do mâu thuẫn cá nhân bộc phát còn xảy ra, tình trạng thanh thiếu niên lợi dụng thời điểm đêm khuya, ngày nghỉ, ngày lễ để tập trung trên các tuyến đường giao thông liên xã,n để tụ tập gây mất trật tự công cộng và phát sinh các TNXH; tội phạm liên quan “tín dụng đen” chưa triệt xóa dứt điểm, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt đầu xuất hiện... ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

“Xác định nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ quan trọng, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở góp phần bảo vệ ANTQ. Đảng uỷ, UBND xã Ea Tul đã chỉ đạo lực lượng Công an xã chủ động nắm tình hình kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan ANCT, không có vụ tranh chấp khiếu kiện, không để xảy ra “điểm nóng” về ANTT ngay tại cơ sở. Quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Bên cạnh đó phối hợp Mặt trận các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nhờ đó, an ninh trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn được giữ vững; tội phạm, phạm pháp hình sự được kìm giảm, tiếp tục giữ vững địa bàn không có ma túy, không xảy ra vụ việc tai nạn giao thông, nội bộ chính quyền đoàn kết, vì nhân dân phục vụ, quần chúng nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào Đảng, chính quyền”, ông Lê Quang Bất, Chủ tịch UBND xã Ea Tul nhấn mạnh.

....
Bí thư Đảng ủy xã Ea Tul tặng áo thổ cẩm cho các đại biểu.
....
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đại biểu khai rượu cần.

Nổi bật như Mô hình 3 an toàn về ANTT” tại giáo xứ Ea Tul. Mô hình tuy mới triển khai hơn 1 năm nhưng đã huy động nhân dân đóng góp lắp đặt 6 mắt Camera An ninh phòng chống tội phạm (PCTP); 7 Tổ tự quản tại các khu dân cư tuần tra đảm bảo ANTT trong buôn được 315 đợt; Hội đồng Giáo xứ Ea Tul thường xuyên lồng ghép, tuyên truyền công tác đấu tranh PCTP, TNXH qua các buổi sinh hoạt tôn giáo; tổ chức cho các cụm dân cư, Tổ tự quản ký cam kết triển khai thực hiện đảm bảo ANTT; tuyên truyền, vận động quần chúng giáo dân và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với nhân rộng mô hình “3 an toàn” về ANTT trong từng gia đình, buôn làng, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo.

Các đại biểu về dự.
Các già làng, người uy tín ở địa phương về dự Ngày hội.

Thông qua mô hình, đồng bào giáo dân chấp hành nghiêm các quy định trong sinh hoạt tôn giáo, trên địa bàn buôn không xảy ra vụ việc gì liên quan ANTT; sức khoẻ, tính mạng và tài sản của bà con giáo dân được đảm bảo; nhận thức của quần chúng nhân dân, giáo dân về công tác đảm bảo ANTT ngày được nâng cao; hệ thống chính trị tại buôn được củng cố và phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo; các chức sắc tôn giáo tại Giáo xứ Ea Tul đồng lòng, ủng hô và luôn đồng hành cùng chính quyền và lực lượng Công an trong việc triển khai thực hiện Mô hình.

Đặc biệt, Mô hình “Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê”, đã huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong đảm bảo an ninh, an toàn cho bà con nhân dân trong vụ thu hoạch cà phê. Kết quả trong vụ mùa cà phê 2022 – 2023 đã huy động hơn 300 lượt cán bộ và hơn 500 lượt quần chúng tốt tham gia thực hiện mô hình, nhận được sự ủng hộ lớn của Nhân dân với 3 lần gửi thư khen, cảm ơn lực lượng Công an xã và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Mô hình “Chốt bảo vệ vụ mùa cà phê”, đã kéo giảm các vụ trộm cắp quả cà phê tươi, từ đó giúp bà con giảm bớt nỗi lo mất trộm, yên tâm lao động sản xuất.

Quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chỉ tính 8 tháng đầu năm 2023 nhân dân trên địa bàn xã đã cung cấp 17 tin báo liên quan ANTT, góp phần triệt xóa 1 tụ điểm tệ nạn xã hội (đánh bạc); làm rõ, xử lý 2 vụ việc liên quan trộm cắp tài sản; 1 vụ hủy hoại tài sản và nhiều vụ việc liên quan cố ý gây thương tích, xâm hại sức khỏe người khác, say rượu gây mất trật tự công cộng… qua đó giữ gìn sự bình yên tại các buôn làng, ngõ xóm.

....
Lãnh đạo UBND huyện Cư Mgar về dự Ngày hội.

Ban chỉ đạo xã Ea Tul đã vận động quần chúng nhân dân địa bàn xã tích cực góp sức xây dựng và triển khai thực hiện Mô hình “Camera An ninh”, trong năm 2023 đã có 05/11 thôn, buôn quần chúng nhân dân tự đóng góp kinh phí để lắp đặt 25 mắt camera an ninh tại các tuyến đường, khu vực tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Phấn đấu đến tháng 6/2024 sẽ triển khai thực hiện tại địa bàn 11/11 thôn, buôn trên địa bàn xã để sớm ra mắt mô hình “Camera An ninh”.

Qua 18 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Nhân dân và cán bộ xã Ea Tul được các cấp tặng 6 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 3 Bằng khen và nhiều giấy khen của các cấp. Công an xã nhiều năm đạt danh hiệu “Quyết thắng”; 112 lượt cá nhân, tập thể được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ghi nhận và biểu dương những thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ xã Ea Tul, huyện Cư M’gar.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Tây Nguyên là khu vực luôn có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, VHXH, QPAN, đối ngoại của cả nước. Địa bàn có rất nhiều thuận lợi trong phát triển KTXH nhưng cũng tiềm ẩn phức tạp về ANTT, đặc biệt là vụ việc ngày 11/6 đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, do đó công tác bảo đảm ANTT tạo môi trường bình yên, an ninh an toàn phục vụ phát triển KTXH là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với cả hệ thống chính trị. Vì vậy cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận các cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar nói riêng cần tiếp tục thực hiện có kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng quà lưu niệm cho cấp ủy, chính quyền địa phương xã Ea Tul.

Quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, toàn diện, mỗi cán bộ đảng viên phải sâu sát, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân; gương mẫu đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ phải được duy trì thường xuyên, hướng về cơ sở, để đông đảo nhân dân tham gia.

Phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, phải phù hợp với điều kiện, phong tục tập quán văn hóa của từng buôn, làng; nâng cao chất lượng phong trào ở cơ sở, nhất là địa bàn trọng điểm, chiến lược phức tạp về ANTT; nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ từ gia đình, đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục... Chú trọng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, khơi dậy lòng yêu nước tự hào truyền thống, bản sắc dân tộc. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong làng bản, chức sắc tôn giáo, lực lượng chính trị, nòng cốt ở cơ sở; Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ quan tâm thực hiện tốt chính sách của dân tộc tôn giáo gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết tốt đẹp, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước âm mưu xuyên tạc móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động, tuyên truyền, vận động người dân, bạn bè người thân không tin theo sự xúi giục của các đối tượng xấu. Nỗ lực khắc phục khó khăn, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, phát triển KTXH; tích cực hỗ trợ giúp đỡ chính quyền, lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh PCTP, TNXH; đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh...

...
Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công.
..
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân.
...
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào...
....
Ông Vũ Hồng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cư Mgar tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ cho ông Y Bhem Niê, Công an viên Buôn Tu, xã Ea Tul, đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lăk tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Chủ tịch UBND huyện Cư M’Gar tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích nhân “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ) năm 2023; Chủ tịch UBND xã Ea Tul tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Ea Tul

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO