Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS 'đứng trên pháp luật'?
Bản án phúc thẩm đã có hiệu lực nhưng ông Nguyễn Viết Xuân- Cục trưởng Cục Thi hành án Cần Thơ vẫn không chịu tổ chức thi hành án. Cục Thi hành án Cần Thơ loay hoay thỉnh thị Tổng cục Thi hành án. Ông Nguyễn Văn Sơn- Phó Tổng cục trưởng phụ trách tổ chức lại chỉ đạo thi hành một phần bản án (chừa phần đất của 6 người ra).

Ông Nguyễn Văn Tài đưa thêm chứng cứ là văn bản của VKSND tối cao.
Quá bức xúc về việc bản án đã có hiệu lực pháp luật hơn 2 năm rồi mà ông Nguyễn Viết Xuân- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ không chịu thi hành, ngày 3/11/2015, ông Nguyễn Văn Tài - người có quyền lợi trong bản án gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục Thi hành án Cần Thơ đến Cục Điều tra hình sự (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao).
Trong đơn tố cáo của ông Tài, ông đưa ra thêm thông báo số 720/TB-VKSTC-V5 ngày 28/10/2014 của Viện KSND tối cao do kiểm sát viên Nguyễn Thượng Hải ký tên trả lời 6 người có quyền lợi liên quan đến việc thi hành bản án là buộc bà Hồng phải hoàn tất việc trả tiền cho ông Tài xong mới có quyền bán cho 6 người đứng đơn khiếu nại. Viện KSND tối caocũng khẳng định không có căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm có hiệu lực từ tháng 8/2013.
Vì sao bản án đã có hiệu lực pháp luật 2 năm rồi và Tổng cục THADS đã có ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết; TAND TPCT; TAND tối cao; Viện KSND tối cao cũng đã có ý kiến nêu rõ quan điểm là phải thi hành án cho ông Nguyễn Văn Tài mà Cục THADS TPCT vẫn mãi loay hoay xin ý kiến?
Lạ lùng thay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thanh Thủy, thì ông Nguyễn Văn Sơn- Phó Tổng cục trưởng TCTHADS lại tổ chức cuộc họp ngày 27/5/2015 thông báo ý kiến ngược lại với quyết định của Phó tổng cục trưởng TCTHADS Nguyễn Thanh Thủy hủy thông báo số 393/TB-CTHA ngày 16/9/2014 của Cục trưởng Cục THADS TPCT.
Như vậy, chỉ một vấn đề mà Tổng cục THADS lại bất nhất trong đó Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn có văn bản hủy quyết định của Phó tổng cục trưởng TCTHADS Nguyễn Thanh Thủy và lại đứng trên pháp luật khi yêu cầu xem xét lại bản án.
Không chỉ làm đơn tố cáo, ông Nguyễn Văn Tài khởi kiện đến Tòa án nhân dân quận Cái Răng yêu cầu Cục THADS Cần Thơ thi hành bản án và bồi thường thiệt hại cho ông vì sự chậm trễ của Cục THADS Cần Thơ bồi thường thiệt hại cho ông 100 triệu đồng vì sự chậm trễ thi hành án.
Cục Điều tra hình sự Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nên vào cuộc và xử lý rốt ráo vấn đề của Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ không thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật 2 năm rồi.