Phòng bệnh cho trẻ mùa tựu trường
Mùa tựu trường đang đến gần cũng là thời điểm trẻ trở lại môi trường học tập tập trung, tiếp xúc thường xuyên với bạn bè và sinh hoạt trong không gian chung. Trước nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp, chủ động phòng bệnh từ gia đình đến nhà trường là cách quan trọng để bảo vệ sức khỏe trẻ ngay từ đầu năm học.

Thời điểm nhiều dịch bệnh lưu hành
Mùa tựu trường là thời điểm trẻ trở lại trường học, tiếp xúc với đông bạn bè và sinh hoạt trong môi trường tập thể, kéo theo nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, Covid-19, sởi, ho gà… gia tăng.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), trong tuần từ ngày 7 đến 14/8, toàn thành phố ghi nhận 316 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 74 phường, xã (tăng 81 trường hợp so với tuần trước). Đồng thời, thành phố cũng ghi nhận thêm 11 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại 11 phường, xã.
Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội có 1.598 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115 phường, xã, chưa ghi nhận ca tử vong; hiện còn 24 ổ dịch đang hoạt động. Dù số mắc vẫn thấp hơn mức trung bình giai đoạn 2021-2025 và thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2023, diễn biến những tuần gần đây cho thấy nguy cơ không thể xem nhẹ. CDC Hà Nội nhận định, sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hằng năm. Thời điểm này lại trùng với mùa tựu trường, khi học sinh, sinh viên từ nhiều địa phương trở lại Hà Nội, trong khi thời tiết diễn biến thất thường, tạo điều kiện để dịch bệnh tiếp tục phức tạp.
Không chỉ sốt xuất huyết, nhiều bệnh truyền nhiễm khác cũng đang có dấu hiệu gia tăng. Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 142 trường hợp tay chân miệng (tăng 39 trường hợp so với tuần trước); cộng dồn từ đầu năm là 4.539 trường hợp. Về dịch bệnh Covid-19 cũng ghi nhận 213 trường hợp trong tuần, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 1.348. Thành phố cũng ghi nhận 11 trường hợp mắc sởi và 4 trường hợp mắc ho gà trong tuần.
Ngoài Covid-19, thời điểm này cũng có một số dịch bệnh khác lưu hành như: Adeno virus, virus RSV, cúm... cũng đang được ghi nhận tăng số ca mắc, ca nhập viện tại các cơ sở y tế; đặc biệt là các ca mắc Adenovirus với những triệu chứng: Sốt cao, đau họng, mệt mỏi, tiêu chảy, nôn…
Những con số trên cho thấy nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em và cộng đồng vẫn hiện hữu, đặc biệt trong thời điểm năm học mới bắt đầu. Khi học sinh trở lại trường, việc tập trung đông người, tiếp xúc gần và sinh hoạt chung trong không gian lớp học có thể tạo điều kiện để một số bệnh truyền nhiễm lây lan. Vì vậy, cùng với việc tăng cường giám sát dịch bệnh, phụ huynh và nhà trường cần chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh, không chờ đến khi trẻ xuất hiện triệu chứng mới xử lý.
Trong bối cảnh học sinh sắp trở lại trường, Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp và thực hiện các biện pháp phòng bệnh trước ngày tựu trường. Thành phố đồng thời thiết lập chế độ cập nhật số liệu dịch bệnh hằng ngày và tăng cường kiểm tra đột xuất tại các địa bàn trọng điểm.
Cần sự phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường
Theo ThS.BS.CKI Trần Thị Mai Trinh - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, để bảo vệ trẻ khỏi các bệnh thường gặp khi bước vào năm học mới, phụ huynh và nhà trường cần phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Trước hết, cần tăng cường vệ sinh cá nhân và môi trường học tập. Phụ huynh nên hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Nhà trường cần thường xuyên vệ sinh lớp học, bàn ghế và đồ dùng học tập nhằm hạn chế sự lây lan của vi khuẩn và virus.
Bên cạnh đó, trẻ cần được đảm bảo chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất từ gia đình đến trường học sẽ giúp trẻ duy trì sức khỏe, hỗ trợ hệ miễn dịch và tăng khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh. Phụ huynh cũng cần chủ động kiểm tra sổ tiêm chủng, đưa trẻ đi tiêm ngừa đầy đủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế và tiêm nhắc lại khi cần thiết.
Theo chuyên gia, việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ không nên chỉ được thực hiện khi trẻ xuất hiện dấu hiệu bệnh. Khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần/năm giúp theo dõi sự phát triển thể chất, đồng thời phát hiện sớm các vấn đề về dinh dưỡng, thị lực, răng miệng, tim mạch, hô hấp… để có biện pháp can thiệp và tư vấn kịp thời. Đây là những yếu tố quan trọng giúp trẻ duy trì sức khỏe tốt, hạn chế nguy cơ mắc bệnh và sẵn sàng cho năm học mới.
Những biện pháp đơn giản như giữ vệ sinh cá nhân, bảo đảm dinh dưỡng và nghỉ ngơi, tiêm chủng đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ và phối hợp với nhà trường theo dõi sức khỏe có thể góp phần giảm nguy cơ mắc và lây lan bệnh truyền nhiễm. Khi gia đình và nhà trường cùng chủ động phòng bệnh, trẻ sẽ có điều kiện học tập an toàn, khỏe mạnh trong năm học mới.