Phong tỏa, khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát tại TP Thuận An

T.An 10/04/2023 18:54

Cùng với quyết định khởi tố 3 bị can thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát, lực lượng Bộ Công an đã phối hợp cùng nhiều đơn vị phong tỏa, khám xét để thu giữ, củng cố hồ sơ tại trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát tại Đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào chiều cùng ngày 10/4.

Ghi nhận tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT, Bộ Công an) công bố các thông tin khởi tố đối với 3 bị can thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát, lực lượng Bộ Công an đã nhanh chóng phối hợp cùng nhiều đơn vị của Công an tỉnh Bình Dương và TP Thuận An để phong tỏa, khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng CSCĐ và CSGT phong tỏa và điều phối phân luồng giao thông bên ngoài trụ sở công ty Tân Hiệp Phát trên đại lộ Bình Dương chiều 10/4. (Ảnh: K.D.).

Theo đó, từ khoảng 17h cùng ngày, các lực lượng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương, Văn phòng cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Thuận An phối hợp để khám xét trụ sở Tân Hiệp Phát.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều chó nghiệp vụ được lực lượng Cảnh sát cơ động đưa vào bên trong trụ sở công ty này.

Tại thời điểm các cơ quan Công an phong tỏa, khám xét trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát có rất đông phóng viên, báo đài có mặt ghi nhận hiện trường. (Ảnh: K.D.).

Cùng thời gian này, lực lượng Cảnh sát giao thông được huy động để phân luồng giao thông bên ngoài trụ sở Tân Hiệp Phát trên Đại lộ Bình Dương. Rất nhiều xe của lực lượng Bộ Công an, trong đó có cả xe chở phạm nhân chờ sẵn. Khoảng 30 phút sau khi khám xét, các xe ô tô đặc chủng hú còi của lực lượng công an đã rời trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Ngoài các lực lượng CSGT,CSCĐ, Công an TP Thuận An cũng huy động thêm các lực lượng để phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực phong tỏa. (Ảnh: K.D).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã công bố thông tin các Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát. Đồng thời, Bộ Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.

Khoảng hơn 17h các lực lượng công an phối hợp đã hoàn thành việc phong tỏa, khám xét tại trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát trên đại lộ Bình Dương. (Ảnh: K.D.).

Như Đại Đoàn Kết đã thông tin, các lệnh khởi tố bị can được ban hành ngay sau khi Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn tố cáo của một số công dân trên địa bàn TP HCM và tỉnh Đồng Nai đối với một số cá nhân về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản”.

Sau quá trình điều tra đến nay, Bộ Công an cho biết, đã có đủ căn cứ xác định hành vi của bị can Trần Quí Thanh cùng các bị can khác đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Ngay sau đó, Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can.

Các quyết định, lệnh của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phong tỏa, khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát tại TP Thuận An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO