Phụ nữ Việt Nam chung tay làm cho thế giới sạch hơn
Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Quảng Ninh tổ chức sự kiện truyền thông "Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn" năm 2026.
Dự sự kiện có bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam; ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh; lãnh đạo Hội LHPN TP Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng hơn 300 hội viên phụ nữ.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định vai trò của các cấp Hội LHPN trong công tác bảo vệ môi trường. Thông qua Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" và các chiến dịch bảo vệ môi trường trong toàn quốc, đến nay, các cấp Hội đã triển khai hơn 10.000 mô hình bảo vệ môi trường, tích cực triển khai phân loại rác tại nguồn, biến rác thành tài nguyên, thành nguồn vốn làm công tác an sinh xã hội, duy trì hàng vạn km tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh,...
Nhấn mạnh chủ đề của "Tuần lễ làm cho thế giới sạch hơn" năm 2026 là "Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch", Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho biết: Bảo vệ môi trường có thể bắt đầu ngay từ cách chúng ta lựa chọn thực phẩm, từ cách chúng ta nấu ăn, xử lý và bảo quản đúng cách thức ăn còn dư sau mỗi bữa ăn...
Để thông điệp "Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch" tạo thành những chuyển biến thiết thực, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân hiểu rõ mối liên hệ giữa an toàn thực phẩm, tiêu dùng có trách nhiệm và bảo vệ môi trường. Nội dung truyền thông cần gần gũi, dễ hiểu, gắn với thực tiễn,... Qua đó, hình thành ý thức trân trọng thực phẩm, tiết kiệm tài nguyên, hạn chế phát sinh chất thải và chủ động giữ gìn môi trường sống.

Mỗi gia đình thực hành những thay đổi cụ thể ngay từ việc lựa chọn thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng; mua sắm, chế biến vừa đủ nhu cầu; bảo quản, sử dụng thực phẩm hợp lý; hạn chế bao bì và đồ nhựa dùng một lần; tiết kiệm điện, nước; phân loại, chuyển giao rác thải phù hợp với điều kiện thu gom, xử lý tại địa phương.
Việc xây dựng gia đình sạch cần gắn với xây dựng khu dân cư, chợ và không gian công cộng sạch. Đặc biệt, cần quan tâm sự đồng bộ giữa phân loại rác trong gia đình với thu gom, vận chuyển và xử lý; giữa vận động người dân thay đổi thói quen với tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện.
Các cấp Hội tiếp tục phát huy sáng kiến, hỗ trợ phụ nữ tham gia sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng theo hướng xanh, bền vững. Trong đó chú trọng kết nối, hướng dẫn phụ nữ sản xuất thực phẩm an toàn, sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, giảm bao bì, tận dụng phụ phẩm phù hợp và ứng dụng công nghệ trong quản lý, kinh doanh.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Nguyễn Chí Thành khẳng định: Trong quá trình phát triển, Quảng Ninh kiên định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bao trùm; tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, nhất quán quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Hiện nay, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị, xã đảo, khu du lịch đạt trên 99%; 100% khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn; tỷ lệ che phủ rừng duy trì trên 50%...
Các cấp Hội LHPN thành phố đã xây dựng, duy trì trên 1.700 mô hình trên nhiều lĩnh vực: Phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường…, tạo môi trường để phụ nữ phát huy năng lực, sức sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của Quảng Ninh.
Đặc biệt, trong bảo vệ môi trường, nhiều mô hình, phần việc thiết thực đã được triển khai rộng khắp từ gia đình đến khu dân cư. Toàn thành phố hiện có trên 500 tuyến đường xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa do phụ nữ đảm nhận; trên 5.000 hộ thực hiện phân loại, xử lý rác thực phẩm tại gia đình; trên 500 chi hội triển khai mô hình “Biến rác thành tiền”; nhiều mô hình như “Ngôi nhà xanh”, “Đổi rác lấy quà”, “Chi hội phụ nữ số - xanh”;… được duy trì, nhân rộng; trên 50.000 cây xanh được trồng trong 9 tháng năm 2026.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội LHPN thành phố sẽ phát huy tốt vai trò vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; đưa các mục tiêu về phát triển xanh vào những hành động cụ thể từ mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư và mỗi gia đình, cùng chung sức xây dựng Quảng Ninh có môi trường sống ngày càng xanh, sạch, an toàn và chất lượng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.
Tại sự kiện, hàng trăm hội viên phụ nữ đã cùng đồng loạt hưởng ứng chung tay làm cho thế giới sạch hơn "Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch"; đồng thời cam kết cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực: Giữ gìn môi trường từ chính gia đình mình; tích cực thu gom, tái sử dụng và tái chế rác thải; chung tay xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp;...
Trong khuôn khổ sự kiện còn có các gian hàng trưng bày sản phẩm tái chế, mô hình xanh, đổi rác thải nhựa lấy quà,... thu hút đại biểu và đông đảo hội viên phụ nữ tham quan, trải nghiệm.





