Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Phụ nữ Việt Nam phát huy khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phụ nữ Việt Nam phát huy khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khẳng định vai trò, vị thế trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khẳng định vai trò, vị thế phụ nữ trong thời kỳ mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của phụ nữ cả nước, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Những tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, các vấn đề an ninh phi truyền thống cùng yêu cầu chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với quá trình phát triển đất nước.

Sau 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đang tạo tiền đề để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Với phương châm “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiếp tục thúc đẩy phong trào phụ nữ và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, phụ nữ Việt Nam ngày càng phát huy tiềm năng, trí tuệ, bản lĩnh, khẳng định vai trò trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, các tầng lớp phụ nữ cả nước đã đoàn kết, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập và công tác; thực hiện tốt vai trò trong gia đình và xã hội; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Cà Mau thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Chi nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).
Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Cà Mau thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Chi nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ ngày càng tham gia sâu rộng vào công tác lãnh đạo, quản lý, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Không chỉ khẳng định năng lực trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách, phụ nữ còn mang đến góc nhìn nhân văn, thúc đẩy công bằng xã hội và phát triển bền vững. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI đạt 30%, cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực; tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân và nữ cấp ủy các cấp tiếp tục tăng. Nhiều phụ nữ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các cơ quan Trung ương và địa phương, khẳng định bước tiến quan trọng về bình đẳng giới trong đời sống chính trị.

Đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Lan tỏa tinh thần sáng tạo, cống hiến vì sự phát triển đất nước

Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Với tỷ lệ gần một nửa lực lượng lao động cả nước, phụ nữ đang hiện diện ngày càng rõ nét trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực, từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đến thương mại, dịch vụ và kinh tế số. Đội ngũ nữ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, chủ động thích ứng với xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tích cực đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhiều doanh nghiệp do nữ lãnh đạo đã khẳng định vị thế trên thị trường khu vực và quốc tế. Ở khu vực nông thôn, phụ nữ nông dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng mô hình sản xuất xanh, sạch, bền vững. Trong các nhà máy, khu công nghiệp, nữ công nhân hăng say lao động, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương trải nghiệm khu vực không gian số tại Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939); triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” (Đề án 2415) và biểu dương điển hình hợp tác xã năm 2025 trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01).
Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương trải nghiệm khu vực không gian số tại Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939); triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” (Đề án 2415) và biểu dương điển hình hợp tác xã năm 2025 trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01).

Trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ, phụ nữ tiếp tục phát huy trí tuệ, sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm. Nhiều nữ trí thức, nhà khoa học, nhà giáo có đóng góp quan trọng trong nghiên cứu, giảng dạy, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đội ngũ nữ văn nghệ sĩ, vận động viên, hướng dẫn viên, nhà quản lý không ngừng nỗ lực sáng tạo, cống hiến, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Những thành tích của các nữ vận động viên trên đấu trường quốc tế tiếp tục khẳng định ý chí, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Đối với lĩnh vực y tế, đội ngũ nữ y, bác sĩ với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và lòng nhân ái đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Không quản khó khăn, vất vả, nhiều nữ cán bộ y tế luôn có mặt ở tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, phụ nữ lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại cũng ngày càng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sự khéo léo trong các hoạt động hợp tác quốc tế, ngoại giao văn hóa, góp phần nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Cùng với đó, phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục có nhiều đóng góp trong gìn giữ tiếng Việt, quảng bá văn hóa dân tộc và kết nối cộng đồng người Việt với quê hương, đất nước. Đáng chú ý, các nhóm phụ nữ thanh niên, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ tôn giáo, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đều đang nỗ lực vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Có thể khẳng định, phụ nữ Việt Nam đã và đang có những đóng góp toàn diện, quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Không chỉ là lực lượng quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước, phụ nữ còn là người giữ gìn tổ ấm gia đình, nuôi dưỡng các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Bước vào nhiệm kỳ mới, phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, với tinh thần “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển”, các tầng lớp phụ nữ cả nước tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, chung sức cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.

Quỳnh Anh